Cần Thơ: Hơn 100 công nhân, người lao động nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/suất

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Chiều 1.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiến hành trao hơn 100 suất quà với mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ.

Đồng cảm với sự khó khăn của công nhân, người lao động nghèo trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, Báo Lao Động đã vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Mình - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương với tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng.

Chiều ngày 1.8, đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ bà Huỳnh Thị Hiền đã trao hơn 100 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh nghèo trên địa bàn. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên buổi trao quà được tổ chức theo tinh thần nhanh, gọn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ trao từ
Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ trao quà hỗ trợ từ nguồn Quỹ Dẫn Ánh Bình Mình - Ngân hàng Techcombank, giúp chia sẻ khó khăn đối với công nhân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Bạch Cúc

Tại buổi trao quà Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ bà Huỳnh Thị Hiền cho biết: “Thời gian qua do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, khiến cho đời sống công nhân, người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi bị tạm ngưng việc, ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống, nên rất cần sự hỗ trợ kịp thời để góp phần ổn định đời sống. Trước sự đồng hành kịp thời của Quỹ hỗ trợ Dẫn Ánh Bình Mình - Ngân hàng Techcombank đã phần nào chia sẻ khó khăn đối với công nhân cũng như người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ".

Đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ bà Huỳnh Thị Hiền trao tận tay quà hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Bạch Cúc
Đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ bà Huỳnh Thị Hiền trao tận tay quà hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Bạch Cúc

Cầm trên tay phần quà hỗ trợ, chị Trần Ngọc Hiếu nghẹn ngào chia sẻ: “Trong lúc dịch bệnh khó khăn mà được sự hỗ trợ như thế này rất đáng quý. Tôi rất xúc động khi nhận được phần quà này, giúp trang trải cuộc sống hơn một tháng cho 3 mẹ con tôi. Tôi vô cùng biết ơn nhà tài trợ Ngân hàng Techcombank đã giúp tôi phần nào ổn định đời sống. ”

Chị Trần Ngọc Hiếu vui mừng, xúc động cầm trên tay phần quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc
Chị Trần Ngọc Hiếu vui mừng, xúc động cầm trên tay phần quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc

Chị Phan Thị Phượng xúc động chia sẻ: “Trong lúc dịch bệnh, con trai tôi phải thực hiện "3 tại chỗ" tại công ty không được về nhà, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhận được phần quà này tôi thật sự rất xúc động, rất vui mừng. Tôi chân thành cảm ơn đến Báo Lao Động và nhà tài trợ Ngân hàng Techcombank đã giúp đỡ tôi phần nào vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.”

Chương trình do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Mình - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho người lao động khó khăn tại 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Dự kiến LĐLĐ TP Cần Thơ sẽ tiếp tục trao những phần quà hỗ trợ này cho công nhân, người lao động nghèo trong những ngày tới.

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho công nhân, người lao động

BẠCH CÚC |

Nhằm chia sẻ cho người lao động trong thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phát động phong trào vận động chủ nhà trọ xem xét miễn, giảm tiền trọ cho sinh viên, công nhân và người lao động.

Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho công nhân và người lao động

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn cho công nhân và người lao động trên địa bàn, UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp điện, nước xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho công nhân, người lao động

BẠCH CÚC |

Nhằm chia sẻ cho người lao động trong thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phát động phong trào vận động chủ nhà trọ xem xét miễn, giảm tiền trọ cho sinh viên, công nhân và người lao động.

Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho công nhân và người lao động

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn cho công nhân và người lao động trên địa bàn, UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp điện, nước xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động.