Chị Nguyễn Hoàng Chuyền đã có 8 năm dạy ở Trường Mẫu giáo Tư thục Anh Thư (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Từ sau Tết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị bị mất việc do cơ sở phải đóng cửa. Chồng chị làm tài xế xe tải, từ sau Tết cũng bị ảnh hưởng do dịch khiến cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn.
Chị Chuyền cho biết mặc dù đã nộp hồ sơ từ tháng 4.2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Cả gia đình 6 người rơi vào cảnh rất khó khăn.
Chị Lê Thị Cẩm Tú (39 tuổi, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết đã gắn bó 2 năm ở Trường mẫu giáo Tư thục Anh Thư với thu nhập 3.500.000/tháng. Từ sau tết đến ngày 17.5 bị thất nghiệp không có thu nhập nên rơi vào cảnh thiếu thốn khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Chị đã nộp đơn ở phường hơn 1 tháng nay và vẫn đang chờ được hỗ trợ.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, chủ cơ sở mầm non tư thục Anh Thư cho biết cơ sở này đang thuê 5 người giữ trẻ. Từ sau Tết đến ngày 17.5 phải đóng cửa do ảnh hưởng dịch. Dù rất chia sẻ với người lao động, nhưng không có nguồn thu nên cơ sở cũng chỉ có thể hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.
Một lãnh đạo LĐLĐ quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) – cho biết: Có 20 giáo viên tư thục trên địa bàn quận bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã lập danh sách và đã gửi Phòng LĐTBXH quận Ô Môn.
Ông Trương Hòa Lợi - Trưởng Phòng LĐTBXH quận Ô Môn - cho biết UBND các phường đã lập danh sách, đã thực hiện niêm yết xong. Hiện tại, Phòng LĐTBXH đang triển khai rà soát và thẩm định lại danh sách để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Còn tại địa bàn quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), qua thống kê có 1.500 người thuộc đối tượng nhóm 4 theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ. Ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng Phòng LĐTBXH quận Bình Thủy - cho biết Phòng LĐTBXH quận đang tổng hợp danh sách của các phường gửi lên. Phòng đang nhập danh sách vào phần mềm rồi mới chuyển về thành phố phê duyệt.