Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho công nhân và người lao động

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn cho công nhân và người lao động trên địa bàn, UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp điện, nước xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động.

Ngày 28.7, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã có văn bản gửi Công ty Điện lực thành phố (TP), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các Công ty CP cấp nước, gồm: Cần Thơ 2, Cái Răng, Trà Nóc - Ô Môn, Thốt Nốt và Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đề nghị hỗ trợ miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo công văn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP diễn hết sức khó lường. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, TP Cần Thơ đã áp dụng thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động của người dân nhằm tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới cuộc sống, thu nhập, sinh hoạt hằng ngày của người dân, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn tới đối tượng người lao động nghèo, những công nhân không thể đi làm việc do thực hiện chính sách giãn cách của nhà nước, thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Đối tượng này đang rất cần sự chung tay chia sẻ khó khăn của xã hội, trong đó có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị các doanh nghiệp trên tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng với nhà nước, theo phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau" để xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch gây ra, nhằm giúp các đối tượng này giảm bớt gánh nặng, khó khăn trong thời điểm hiện nay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

"Lặng thinh" những chuyến đò chợ nổi

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chợ nổi Cái Răng Cần Thơ không còn cảnh nhộn nhịp thuyền, ghe phục vụ khách. Hơn 2 tháng qua, chợ nổi rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ, tiểu thương chỉ biết "gồng mình" bám trụ sông nước với hy vọng một ngày không xa dịch bệnh chóng qua đi, những chuyến đò rời bến và họ lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh thuở nào.

Cần Thơ: Bộ đội mở gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh

NGỌC TRÂM |

Trước tình hình dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống người dân, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã tổ chức gian hàng 0 đồng nhằm hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại phường An Thới và phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Dự báo thời tiết 23.1: Bắc Bộ rét khô trước khi không khí lạnh tràn về

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, miền Bắc sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C. Từ đêm nay thời tiết chuyển biến do không khí lạnh tràn về.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

"Lặng thinh" những chuyến đò chợ nổi

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chợ nổi Cái Răng Cần Thơ không còn cảnh nhộn nhịp thuyền, ghe phục vụ khách. Hơn 2 tháng qua, chợ nổi rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ, tiểu thương chỉ biết "gồng mình" bám trụ sông nước với hy vọng một ngày không xa dịch bệnh chóng qua đi, những chuyến đò rời bến và họ lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh thuở nào.

Cần Thơ: Bộ đội mở gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh

NGỌC TRÂM |

Trước tình hình dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống người dân, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã tổ chức gian hàng 0 đồng nhằm hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại phường An Thới và phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ.