Cần Thơ: Dành hơn 12,8 tỉ đồng chăm lo đoàn viên Công đoàn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trong quý I.2022, các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã dành hơn 12,8 tỉ đồng để trao hơn 23.800 phần quà đến cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 6.4, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết quý I và triển khai một số nhiệm vụ công tác quý II.2022.

Theo báo cáo, tình hình dịch COVID-19 tuy được kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập và tâm lý của CNVCLĐ. Vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu sản xuất do giá nguyên liệu tăng cao, nguồn nguyên liệu bị thiếu hụt, không đủ cung ứng cho hoạt động sản xuất. Do đó, doanh nghiệp phải cho công nhân ngưng làm việc một vài ngày hoặc có doanh nghiệp sản xuất cầm chừng để người lao động có việc làm, doanh nghiệp khó khăn, đời sống người lao động cũng bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền (đứng bên phải) - phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền phát biểu tại hội nghị.

Sau Tết Nguyên đán, một số lao động không trở lại doanh nghiệp làm việc mà di chuyển sang các địa phương khác như Bình Dương, TP.HCM,… nên xảy ra tình trạng thiếu lao động tự do, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc, chế biến thủy sản thiếu khoảng 7.000 lao động.

Trước tình hình này, các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã dành hơn 12,8 tỉ đồng để trao hơn 23.800 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong quý I đã bàn giao 13 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 520 triệu đồng. Bên cạnh đó, tính đến ngày 28.3, đã có 2.403 sáng kiến tham gia trên công thông tin tuyến của Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền yêu cầu các cấp Công đoàn trên địa bàn TP.Cần Thơ xây dựng kế hoạch công tác của từng đơn vị, triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, chủ đề năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cũng yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến người lao động trên địa bàn và các CĐCS về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giám sát và hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục để nhận chính sách này theo đúng quy định.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân ở Cần Thơ: Vẫn đang chờ hướng dẫn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ vẫn chưa triển khai thực hiện vì còn chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng, còn công nhân thì chưa nắm thông tin về chính sách hỗ trợ này.

Cần Thơ: Trao hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Sáng ngày 31.3, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ cùng với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cô Nguyễn Thị Tuyết Vân (Giáo viên Trường THPT Lương Định Của) là đoàn viên Công đoàn, bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn.

Cần Thơ: Chưa nhận hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng duy trì việc làm cho NLĐ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - TP.Cần Thơ chưa nhận hồ sơ để hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân ở Cần Thơ: Vẫn đang chờ hướng dẫn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ vẫn chưa triển khai thực hiện vì còn chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng, còn công nhân thì chưa nắm thông tin về chính sách hỗ trợ này.

Cần Thơ: Trao hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Sáng ngày 31.3, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ cùng với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cô Nguyễn Thị Tuyết Vân (Giáo viên Trường THPT Lương Định Của) là đoàn viên Công đoàn, bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn.

Cần Thơ: Chưa nhận hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng duy trì việc làm cho NLĐ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - TP.Cần Thơ chưa nhận hồ sơ để hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động.