Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là nơi mà công nhân lao động tập trung đông nhất. Theo ghi nhận ngày 18.4, đã có nhiều người đến nhận gạo đa số họ là người nghèo và công nhân lao động khó khăn. Tuy mỗi người chỉ nhận được 2kg gạo ai nấy cũng đều tỏ ra vui mừng khi đón nhận phần quà này trong lúc khó khăn.

Người lao động tại khu công nghiệp Trà Nóc phấn khởi khi có “ATM gạo” gần khu công nghiệp. Ảnh: Thành Nhân
Người lao động tại khu công nghiệp Trà Nóc phấn khởi khi có “ATM gạo” gần khu công nghiệp. Ảnh: Thành Nhân

Chị Phạm Thị Huyền Tân là công nhân của Công ty cổ phần may Meko cho biết vợ chồng chị đều là công nhân. Do dịch COVID-19, đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, mỗi ngày chi tiêu của vợ chồng tiết kiệm lắm là khoảng 50.000 đồng trở lại. Được nhận 2kg gạo như thế này để ăn cũng đã giảm bớt một phần chi tiêu. Đang thất nghiệp mà được hỗ trợ như thế này cảm thấy vui mừng lắm.

“ATM gạo” đã giảm bớt chi tiêu của người lao động trong lúc khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
“ATM gạo” đã giảm bớt chi tiêu của người lao động trong lúc khó khăn. Ảnh: Thành Nhân

Anh Phạm Minh Thì, công nhân bốc vác ở Cảng Hoàng Diệu (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), cho biết mỗi ngày anh chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng. Mấy tháng nay đang thất nghiệp cuộc sống khó khăn nên được nhận 2kg gạo để ăn trong lúc này anh mừng lắm và cảm ơn sự san sẻ của nhà hảo tâm đã giúp đỡ.

Mỗi bịch gạo là sự san sẻ hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Mỗi bịch gạo là sự san sẻ hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Đến ngày 18.4, tại thành phố Cần Thơ đã có 2 cây “ATM gạo” tại phường An Khánh (quận Ninh Kiều) và phường Trà Nóc (quận Bình Thủy).

Dự kiến trong ngày 19.4 sẽ tiếp tục có thêm 2 cây ATM gạo đi vào hoạt động tại huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn để phát gạo cho những người lao động khó khăn.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Máy rửa tay diệt khuẩn tự động do sinh viên Cần Thơ chế tạo

SỞ HẠ |

Sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong môi trường học tập nhóm sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động có thể giúp sinh viên đến trường an toàn hơn.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

"ATM gạo" xuất hiện ở Cần Thơ: Chung tay chia sẻ với người lao động nghèo

THÀNH NHÂN |

"ATM gạo" là mô hình thiện nguyện lan tỏa mạnh mẽ tại TPHCM, Hà Nội và một số địa phương. Tại TP Cần Thơ, khi ATM gạo xuất hiện, người dân Cần Thơ đồng lòng ủng hộ để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Máy rửa tay diệt khuẩn tự động do sinh viên Cần Thơ chế tạo

SỞ HẠ |

Sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong môi trường học tập nhóm sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động có thể giúp sinh viên đến trường an toàn hơn.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

"ATM gạo" xuất hiện ở Cần Thơ: Chung tay chia sẻ với người lao động nghèo

THÀNH NHÂN |

"ATM gạo" là mô hình thiện nguyện lan tỏa mạnh mẽ tại TPHCM, Hà Nội và một số địa phương. Tại TP Cần Thơ, khi ATM gạo xuất hiện, người dân Cần Thơ đồng lòng ủng hộ để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo.