Cận Tết Dương lịch 2021, công nhân môi trường buốt lòng vì bị chậm lương

ANH THƯ |

Những ngày cận kề Tết Dương lịch 2021, hàng chục công nhân vệ sinh môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) bị chậm lương.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân - đơn vị đã trúng thầu thu gom rác thải sinh hoạt nhiều quận, huyện của TP Hà Nội vừa đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội.

Từ 1.1.2021, trên một số địa bàn ở Hà Nội, công ty đã không còn phụ trách việc thu gom rác. Hiện, công nhân môi trường gắn bó với công ty nhiều năm đang như "ngồi trên đống lửa" vì bị chậm lương.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Nga - công nhân môi trường của công ty - cho biết: "Tôi làm việc tại công ty được hơn 1 năm nay, phụ trách dọn vệ sinh môi trường tại khu vực phường Yên Phụ (Tây Hồ). Công nhân môi trường dọn vệ sinh vất vả trong khi phía công ty luôn bị chậm lương".

Theo chị Nga, được biết, từ ngày 1.1.2021, công ty không còn được thầu dọn vệ sinh môi trường tại khu vực phường Yên Phụ, một đơn vị khác vào thay thế.

"Chỉ còn hết hôm nay, chúng tôi sẽ không còn dọn vệ sinh môi trường tại phường Yên Phụ. Tuy nhiên, phía công ty còn chậm lương của người lao động hơn 1 tháng. Cụ thể, tháng 11 mới ứng trước cho công nhân 4 triệu đồng, và lương tháng 12 chúng tôi chưa hề được nhận"-chị Nga nghẹn ngào.

Về giải quyết vấn đề lương và sắp xếp việc làm cho công nhân khi không thầu khu vực phường Yên Phụ, chị Nga cho hay: "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là lấy được hơn 1 tháng lương mà mình vất vả lao động. Không trả lương thì chúng tôi lấy gì nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Trong khi đó nhiều người là công nhân ở tỉnh xa đến đây làm việc, cận Tết Dương lịch còn gặp những vấn đề như vậy".

Cũng bức xúc về vấn đề này, chị Phạm Thanh Thuỷ - công nhân môi trường của công ty - cho biết, tại khu vực phường Yên Phụ, có khoảng 30 công nhân vệ sinh môi trường làm việc. Hàng chục người này cùng cảnh ngộ bị công ty chậm lương. Trung bình mỗi tháng công nhân nhận hơn 5 triệu đồng, công ty còn chậm khoảng 1 triệu đồng lương tháng 11 và toàn bộ lương tháng 12.

Theo chị Thuỷ, công nhân bị chậm lương song phía công ty cũng không hề có phản hồi gì, cứ phó mặc như vậy. Bên cạnh đó, tại khu vực công ty không còn trúng thầu, một số công nhân được chuyển đi làm địa bàn khác, một số người lại nghỉ tìm công việc mới.

"Chúng tôi bỏ sức lao động, phụ vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn phường là thật, nên mong công ty trả đủ lương cho người lao động"- chị Thuỷ nói.

Vì vậy, từ ngày 30.12, công nhân môi trường đã tạm hoãn công việc để chờ công ty giải quyết chế độ.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) - cho hay, bắt đầu từ năm 2021, công ty Tây Đô sẽ thực hiện dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo ông Sáng, từ tối qua đến hôm nay, do công ty Minh Quân chậm lương nên công nhân cũng tạm dừng công việc để chờ công ty giải quyết chế độ. Vì vậy, rác thải tồn đọng một số nơi trên địa bàn phường.

"Phường đã thống nhất với Ban Quản lý Hồ Tây hôm nay công ty Tây Đô sẽ vào để dọn dẹp vệ sinh luôn, tránh tình trạng rác thải ùn ứ trên địa bàn"- ông Sáng nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ lương, công nhân môi trường chạy vạy ngày giáp tết

Hà Giang |

Nhiều công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (hay còn gọi là Công ty Minh Quân) phải chạy vạy, vay mượn tiền để trang trải cuộc sống trong những ngày cuối năm do bị nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Trường hợp nào người lao động được nhận lương bằng ngoại tệ?

Bảo Hân |

Theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thoả thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Không đồng tình mức tăng lương, thưởng, hơn 1.000 công nhân phản ứng tập thể

Phương Linh |

Ngày 28.12, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) đóng tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) ngừng việc tập thể, đòi tăng lương cơ bản năm 2021 và thưởng thành quả. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan, doanh nghiệp đã trao đổi và đối thoại cùng công nhân.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Doanh nghiệp nợ lương, công nhân môi trường chạy vạy ngày giáp tết

Hà Giang |

Nhiều công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (hay còn gọi là Công ty Minh Quân) phải chạy vạy, vay mượn tiền để trang trải cuộc sống trong những ngày cuối năm do bị nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Trường hợp nào người lao động được nhận lương bằng ngoại tệ?

Bảo Hân |

Theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thoả thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Không đồng tình mức tăng lương, thưởng, hơn 1.000 công nhân phản ứng tập thể

Phương Linh |

Ngày 28.12, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) đóng tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) ngừng việc tập thể, đòi tăng lương cơ bản năm 2021 và thưởng thành quả. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan, doanh nghiệp đã trao đổi và đối thoại cùng công nhân.