Làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

“Cần tập trung thực hiện ba khâu đột phá”

VIỆT LÂM |

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây đồng chí Bùi Văn Cường chỉ đạo, trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ về các nhiệm vụ mà Đại hội XII CĐVN đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

Giúp người lao động nâng cao thu nhập

Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí: Triệu Thị Lún - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang - cho biết, trong năm 2018, các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Cty viễn thông MobiFone, nâng tổng số thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh với các doanh nghiệp lên 7 đơn vị. LĐLĐ cũng đã phân bổ 700 triệu đồng nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm cho CNVCLĐ vay theo dự án mới.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang theo dõi và quản lý 14 dự án với tổng số tiền là 1,455 tỉ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 97 lao động với mức thu nhập tăng thêm thấp nhất từ 500.000 đồng/người/tháng đến cao nhất là 1 triệu đồng/người/tháng; thực hiện 1.259 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam và 1.174 cuộc kiểm tra về thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính CĐ, phát hiện và kiến nghị các đơn vị, doanh nghiệp truy nộp được 228 triệu đồng kinh phí CĐ.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang kiến nghị với Tổng LĐLĐVN một số vấn đề, trong đó có việc xem xét, bổ sung thêm mẫu biểu tổng hợp danh sách đoàn viên theo file chuẩn của phần mềm quản lý đoàn viên, giúp các CĐ cơ sở thực hiện việc kê khai danh sách đoàn viên để thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên...

Tập trung tổ chức tốt chương trình Tết sum vầy

Chủ tịch Bùi Văn Cường đánh giá LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ; phát động phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Về hoạt động năm 2019, Chủ tịch chỉ đạo LĐLĐ tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ về các nhiệm vụ mà Đại hội XII CĐVN đề ra.

Trong đó, tập trung thực hiện ba khâu đột phá của nghị quyết: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh từng cấp CĐ trong tỉnh phải xây dựng đề án, nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. LĐLĐ tỉnh cần đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ, tạo sự khác biệt về lợi ích đối với NLĐ là đoàn viên CĐ và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ...

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.