CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Cần tập trung phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Hoan |

Chiều 28.2, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng về việc thực hiện các nghị quyết của Tổng LĐLĐVN, những vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đề xuất tăng biên chế do lao động tăng nhanh

Tại buổi làm việc, ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - cho biết: Hiện hệ thống công đoàn (CĐ) TP.Hải Phòng có 34 đầu mối với 2.703 CĐCS và 273.293 CNVCLĐ, trong đó có hơn 253.000 đoàn viên CĐ, trên 95.000 lao động làm việc trong các KCN. Ông Băng cũng báo cáo về kết quả của việc triển khai, học tập các nghị quyết của Đại hội CĐ Việt Nam và Đại hội CĐ TP.Hải Phòng, việc kiện toàn các đơn vị và tinh giản bộ máy theo nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư, kết quả chăm lo Tết Kỷ Hợi cho CNVCLĐ, các hoạt động dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2019.

Kiến nghị với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, đại diện LĐLĐ TP.Hải Phòng nêu 2 vấn đề kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, khu chế xuất; Quy định về thời gian NLĐ được nghỉ để học tập nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và giao cho CĐ có quyền kiểm tra độc lập về thực hiện các quyền theo Luật CĐ.

LĐLĐ TP.Hải Phòng cũng có 9 kiến nghị đối với Tổng LĐLĐVN về các vấn đề liên quan đến việc ký TƯLĐTT, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, vấn đề tăng chỉ tiêu biên chế, xây dựng thiết chế CĐ, có chế tài mạnh để xử lý các đối tượng không thực hiện đúng quy định về thu chi tài chính CĐ. Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng - nêu một số vướng mắc trong quá trình hoạt động: Biên chế quá ít trong khi số lao động trực thuộc quản lý liên tục tăng thêm, việc đổi thẻ đoàn viên gặp khó khăn do cán bộ CĐ không chuyên trách, đề nghị tính toán lại số kinh phí CĐ trích lại cho cơ sở hoạt động.

Phải tập trung cho phúc lợi đoàn viên CĐ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao việc Hải Phòng đã chủ động đổi mới trong các hoạt động CĐ, đồng thời nhấn mạnh: Các nghị quyết được đề ra rất quan trọng, các cấp CĐ cần tập trung thực hiện và phải cụ thể hóa bằng chương trình, cụ thể từng việc. Nếu không làm thế, nghị quyết chỉ là nghị quyết và không thể đi vào cuộc sống.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, khi nói chăm lo lợi ích và đại diện cho NLĐ, mỗi cấp CĐ phải làm những gì? Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nếu cán bộ nào không đạt yêu cầu, phải thay cán bộ để người khác làm. “Nếu mình không thay đổi, NLĐ sẽ không tham gia tổ chức mình nữa, nên việc thay đổi phải cấp thiết, đồng bộ” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã giải đáp các vướng mắc liên quan trong quá trình hoạt động của các cấp CĐ Hải Phòng về biên chế, xây dựng thiết chế CĐ, thu chi tài chính qua ngân hàng VietinBank cũng như kế hoạch để thu hút các DN lớn tham gia tổ chức CĐ trong thời gian tới.

Cùng ngày, Chủ tịch Bùi Văn Cường có buổi làm việc với lãnh đạo Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa các hoạt động để khách hàng đến với mình. “Cung phải nghiên cứu làm sao để sinh lợi cho tổ chức CĐ, rồi lấy kinh phí đó chăm lo lại đời sống cho NLĐ. Đất của CĐ phải thực hiện nhiệm vụ của CĐ, vì tổ chức CĐ” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng chỉ đạo, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp cũng phải tham mưu và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, đề xuất các chương trình để hướng dẫn cho các CĐ sở ngành thực hiện, nâng cao văn hóa tinh thần cho NLĐ; Thực hiện phúc lợi đoàn viên, có ưu đãi cho đoàn viên CĐ khi tham gia các hoạt động tại cung. Đồng thời cho biết sẽ có ý kiến với TP.Hải Phòng về công tác sửa chữa, quản lý để hoạt động cung được diễn ra thuận lợi trên tinh thần tất cả các CBCNVC đều phải đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả.

Làm việc với Cty TNHH MTV Du lịch dịch vụ CĐ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường yêu cầu ban giám đốc Cty cũng như LĐLĐ TP.Hải Phòng phải rà soát lại toàn bộ hoạt động của đơn vị. Với cơ sở vật chất vốn có mà mỗi năm chỉ lãi 100 - 200 triệu đồng là quá thấp, còn không bằng cả lãi suất ngân hàng. Do đó, Cty cần xem xét lại bộ máy biên chế sao cho phù hợp, những đơn vị liên kết phải được đấu thầu công khai. “Tất cả phải rà soát, chấn chỉnh lại, có phương án hoạt động minh bạch, công khai để tăng thêm lợi nhuận” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Việt Hạnh |

Công trình được gắn biển là dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Đồng Văn 4 (Hà Nam). Đây là dự án nằm trong đợt chào mừng thi đua đặc biệt: 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019); 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019); Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập TCty Điện lực miền Bắc (6.10.1969 - 6.10.2019).

LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên chăm lo tốt cho LĐ nữ

Trần Nga |

Ngày 28.2, LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và CNLĐ giai đoạn 2013-2018 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023.

Phải đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

HOÀNG HOAN |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể lao động Cty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân (Cty Vĩnh Chân, đóng tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) về việc Cty Vĩnh Chân trước đó thông báo di dời đến địa điểm mới, sau lại thông báo giải thể, khiến hơn 1.000 NLĐ mất việc, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Việt Hạnh |

Công trình được gắn biển là dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Đồng Văn 4 (Hà Nam). Đây là dự án nằm trong đợt chào mừng thi đua đặc biệt: 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019); 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019); Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập TCty Điện lực miền Bắc (6.10.1969 - 6.10.2019).

LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên chăm lo tốt cho LĐ nữ

Trần Nga |

Ngày 28.2, LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và CNLĐ giai đoạn 2013-2018 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023.

Phải đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

HOÀNG HOAN |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể lao động Cty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân (Cty Vĩnh Chân, đóng tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) về việc Cty Vĩnh Chân trước đó thông báo di dời đến địa điểm mới, sau lại thông báo giải thể, khiến hơn 1.000 NLĐ mất việc, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.