Cần tập trung đổi mới công tác chăm lo đại diện bảo vệ người lao động

Bảo Hân |

Ngày 26.11, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Các tham luận nhấn mạnh, trước bối cảnh mới, Công đoàn Việt Nam tất yếu cần phải đổi mới, trong đó cần tập trung đổi mới công tác chăm lo đại diện bảo vệ người lao động, lấy đây là nhiệm vụ then chốt.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu đổi mới

​Ngọ Duy Hiểu - ​Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN |

Trải qua 91 năm hình thành và phát triển (1929 - 2020), Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ đất nước; trước nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ xuất hiện, đòi hỏi CĐVNphải tiếp tục đổi mới với tầm mức cao hơn, đột phá hơn. Đây là nhu cầu tự thân của tổ chức, là đòi hỏi của đoàn viên, người lao động, là mệnh lệnh của cuộc sống.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Đổi mới công tác khen thưởng

Linh Nguyên |

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 được đặt ra tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức ngày 17.7 là đổi mới công tác khen thưởng.

Đổi mới hoạt động Tháng Công nhân đem lại quyền lợi cho người lao động

Bùi Xuân Vinh |

Với chủ đề: “Duy trì việc làm - an toàn lao động - ổn định thu nhập” và phương châm hướng về người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực trong công nhân lao động, đặc biệt là với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu đổi mới

​Ngọ Duy Hiểu - ​Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN |

Trải qua 91 năm hình thành và phát triển (1929 - 2020), Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ đất nước; trước nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ xuất hiện, đòi hỏi CĐVNphải tiếp tục đổi mới với tầm mức cao hơn, đột phá hơn. Đây là nhu cầu tự thân của tổ chức, là đòi hỏi của đoàn viên, người lao động, là mệnh lệnh của cuộc sống.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Đổi mới công tác khen thưởng

Linh Nguyên |

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 được đặt ra tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức ngày 17.7 là đổi mới công tác khen thưởng.

Đổi mới hoạt động Tháng Công nhân đem lại quyền lợi cho người lao động

Bùi Xuân Vinh |

Với chủ đề: “Duy trì việc làm - an toàn lao động - ổn định thu nhập” và phương châm hướng về người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực trong công nhân lao động, đặc biệt là với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.