Cần tăng số lượng cán bộ Công đoàn được tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Hà Anh |

Chiều 14.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức toạ đàm góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Giải thưởng). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì buổi toạ đàm.

Sửa đổi để lựa chọn được nhân tố thực sự xuất sắc tiêu biểu

Được biết, qua 2 lần tổ chức giải thưởng (năm 2019, 2020), có tổng số 86 cá nhân được các cấp công đoàn lựa chọn, giới thiệu đề nghị Tổng LĐLĐVN xét tặng giải thưởng.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định tôn vinh, trao tặng giải thưởng cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 1 cán bộ cấp Tổng LĐLĐVN, 6 cán bộ LĐLĐ tỉnh, thành phố và tương đương, 6 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 7 cán bộ công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết: “Việc tôn vinh đã thực sự khích lệ, động viên và thúc đẩy phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, nhiều sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay trong hoạt động công đoàn được lan toả, nhân rộng trong các cấp công đoàn.

Tuy nhiên, từ yêu cầu thực tiễn, qua đánh giá kết quả của Ban Tổ chức giải thưởng và phản ánh của các cấp công đoàn về những bất cập trong quá trình lựa chọn, xét duyệt của giải thưởng, một số nội dung cơ bản của giải thưởng năm 2019 và năm 2020 (nhất là về cơ cấu và điều kiện, tiêu chuẩn) đã được điều chỉnh.

Từ những tồn tại, bất cập rút ra từ 2 lần tổ chức, nhằm nâng cao uy tín chất lượng giải thưởng, lựa chọn được nhân tố thực sự xuất sắc tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương để cán bộ công đoàn các cấp và đoàn viên công đoàn noi gương, học tập, Tổng LĐLĐVN dự kiến ban hành Quy chế trao tặng giải thưởng thay thế quy chế hiện hành”.

Cần tăng số lượng cán bộ công đoàn được tặng giải thưởng

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đa số đại biểu cho rằng, cần tăng số lượng cán bộ công đoàn được tặng giải thưởng tại mỗi lần tổ chức trao giải thưởng.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Hà Anh

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - đồng ý với việc giải thưởng nên được tổ chức trao tặng 5 năm hai lần vào dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7) và năm kế tiếp của năm tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam nhưng không trùng với năm diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam. Thời gian cụ thể do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định. Tuy nhiên, cần tăng số lượng cán bộ công đoàn được tặng giải thưởng tại mỗi lần tổ chức trao giải thưởng.

Theo ông Sơn, mỗi lần trao giải thưởng thì nên tôn vinh 20 cán bộ công đoàn. Trong đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách là 10 người, cán bộ công đoàn chuyên trách cấp Tổng LĐLĐVN là 5 người, cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương là 5 người…

Trong Dự thảo Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng, ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định - cho rằng, cần đưa tiêu chí “cán bộ công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, tích cực, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, sáng tạo, có sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng lần đầu tiên, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của các cấp công đoàn công nhận và có khả năng nhân rộng ở công đoàn ngành, tỉnh…” lên đầu tiên vì đây là tiêu chí quan trọng nhất.

Ngoài ra, ông Nghĩa cho rằng, trước khi quyết định trao giải cho cán bộ công đoàn, Ban Tổ chức cũng cần công khai gương cán bộ công đoàn để người lao động, đoàn viên thẩm định vì chính họ là những người gần cán bộ công đoàn nhất…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

8 cán bộ, phóng viên Báo Lao Động nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Việt Lâm |

Sáng 7.2, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đoàn công tác đã tới Báo Lao Động để làm việc và giao nhiệm vụ năm 2022, trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho cán bộ, phóng viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phóng viên Lao Động đoạt 2 giải thưởng của Travel Photographer of the year

T.V |

Ban tổ chức cuộc thi ảnh danh giá Travel Photographer of the year (Anh) năm 2021 vừa công bố kết quả đêm 24.1.2022. Theo đó, Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất đoạt giải trong số 5 tác giả Việt Nam vào chung kết.

Chủ nhân giải thưởng 3 triệu USD: Hãy đi theo những hướng nghiên cứu mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 21.1, 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 đã có những chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải thưởng chính VinFuture mùa đầu tiên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

8 cán bộ, phóng viên Báo Lao Động nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Việt Lâm |

Sáng 7.2, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đoàn công tác đã tới Báo Lao Động để làm việc và giao nhiệm vụ năm 2022, trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho cán bộ, phóng viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phóng viên Lao Động đoạt 2 giải thưởng của Travel Photographer of the year

T.V |

Ban tổ chức cuộc thi ảnh danh giá Travel Photographer of the year (Anh) năm 2021 vừa công bố kết quả đêm 24.1.2022. Theo đó, Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất đoạt giải trong số 5 tác giả Việt Nam vào chung kết.

Chủ nhân giải thưởng 3 triệu USD: Hãy đi theo những hướng nghiên cứu mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 21.1, 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 đã có những chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải thưởng chính VinFuture mùa đầu tiên.