Phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Bắc Giang:

Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Bảo Hân |

Phát triển tổ chức công đoàn (CĐ) trong doanh nghiệp (DN), nhất là DN ngoài nhà nước luôn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức CĐ Việt Nam. Tại Bắc Giang, để triển khai nhiệm vụ này, các cấp CĐ đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả.

Phát huy trách nhiệm của cấp ủy Đảng

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ của TP thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Thành ủy Bắc Giang, tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ngành thành phố.

Theo đó, Thành ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố. Căn cứ kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gồm 9 người, có một số các đồng chí trong BCH LĐLĐ TP ở một số phòng, ngành như Chi cục thuế, BHXH thành phố, Phòng LĐTBXH TP và một số chủ tịch CĐCS ở khu vực có các cụm công nghiệp có nhiều DN đang hoạt động. Hằng năm, nhân Ngày doanh nhân 13.10, dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ thành phố cùng lãnh đạo UBND thành phố đến thăm, động viên, tặng quà, đồng thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của NLĐ các DN trên địa bàn.

Theo ông Bùi Văn Khước -  Chủ tịch LĐLĐ TP.Bắc Giang - LĐLĐ TP còn thường xuyên phối hợp với các phòng như phòng Kinh tế thành phố nắm bắt tình hình hoạt động của các DN; với Phòng LĐTBXH thành phố để nắm bắt tình hình lao động việc làm, tiền lương; với BHXH TP nhằm nắm tình hình tham gia BHXH cho CNLĐ ở các DN...  Hằng năm, CĐ đều tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH tại các DN... từ đó tiếp cận các DN, tuyên truyền vận động chủ DN thành lập CĐ; tuyên truyền CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ và thành lập CĐCS. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, LĐLĐ TP đã thành lập mới 41 CĐCS, kết nạp mới 3.417 đoàn viên CĐ.

Tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị

Tại huyện Việt Yên, có trên 400 DN (không tính trong các KCN), sử dụng gần 13.000 lao động nhưng quy mô nhỏ, phát triển không ổn định, lao động chủ yếu theo hợp đồng thời vụ. Bên cạnh đó, nhận thức của chủ DN và NLĐ về tổ chức CĐ chưa đầy đủ, một bộ phận người sử dụng lao động chưa hợp tác với CĐ. Không chỉ vậy, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở còn yếu và mỏng, nên công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp CĐ chưa có tính toàn diện, thiếu các giải pháp đồng bộ, mới chỉ tập trung chỉ đạo trọng điểm ở những DN có điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, nội dung và hình thức tuyên truyền vận động NLĐ gia nhập CĐ và thuyết phục người sử dụng lao động tạo điều kiện để thành lập CĐCS ở một số nơi chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao. Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng chưa thường xuyên, sự phối hợp của hệ thống chính trị chưa được chặt chẽ nên công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Trước bối cảnh trên, LĐLĐ huyện Việt Yên cho biết, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như các đoàn thể chính trị nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ ở các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục quan tâm triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh công tác phát triển CĐ trong DN”; Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương về xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Vẫn theo LĐLĐ huyện Việt Yên, đối với chính quyền các cấp, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ, tập trung vào các vấn đề về thực hiện Bộ luật Lao động, Luật CĐ, quy chế dân chủ cơ sở, BHXH, BHYT, thực hiện chính sách tiền lương; quyền thành lập CĐ và tham gia hoạt động CĐ của CNLĐ trong các DN để các DN nâng cao nhận thức và ủng hộ việc thành lập CĐCS tại DN. Cùng với đó, cần quan tâm chỉ đạo triển khai Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức CĐ trong việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các DN.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên

Ánh Ngọc |

Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 92 tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. 100% các tổ đã xây dựng “Quy ước tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhiều tổ đã xây dựng được lịch sinh hoạt tổ hằng tháng, quý.

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vào cuộc

Tất Thảo - Hoa Lê |

Liên quan đến vụ Cty Cổ phần May Thanh Trì chưa trả tiền trợ cấp thôi việc của người lao động (NLĐ) sau khi họ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, CĐ ngành Dệt May Hà Nội cho biết đang vào cuộc giải quyết. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, hai NLĐ có đơn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần những khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Cty chưa trả cho họ sau nhiều năm nay.

Tổng kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 10.12, tại Thừa Thiên - Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên

Ánh Ngọc |

Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 92 tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. 100% các tổ đã xây dựng “Quy ước tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhiều tổ đã xây dựng được lịch sinh hoạt tổ hằng tháng, quý.

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vào cuộc

Tất Thảo - Hoa Lê |

Liên quan đến vụ Cty Cổ phần May Thanh Trì chưa trả tiền trợ cấp thôi việc của người lao động (NLĐ) sau khi họ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, CĐ ngành Dệt May Hà Nội cho biết đang vào cuộc giải quyết. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, hai NLĐ có đơn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần những khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Cty chưa trả cho họ sau nhiều năm nay.

Tổng kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 10.12, tại Thừa Thiên - Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.