Cần quan tâm khen thưởng đến người lao động trực tiếp

BẢO HÂN |

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, các phong trào thi đua có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) hưởng ứng tham gia. Tuy nhiên, theo cán bộ công đoàn và các chuyên gia thì công tác này vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Công nhân viết báo cáo còn khó hơn là nghĩ sáng kiến

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, nhiều NLĐ có sáng kiến tốt nhưng lại không có khả năng viết báo cáo thành tích, do đó NLĐ viết báo cáo còn khó hơn cả nghĩ ra sáng kiến; có trường hợp NLĐ viết báo cáo ra thì chủ DN lại không đồng tình vì e ngại bị lộ bí quyết kinh doanh.

Thực tế hiện nay, tại không ít nơi, việc bình xét, đánh giá thi đua chưa thực chất, vẫn còn tình trạng khen tập trung cho lãnh đạo, khen NLĐ trực tiếp còn rất hạn chế.

Ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách Pháp luật, LĐLĐ TP.Hà Nội cho rằng, cần quan tâm chú trọng đến khen thưởng, động viên những CNLĐ trực tiếp phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, cải tiến thiết bị máy móc, nơi làm việc, góp phần giảm nhẹ sức lao động cho NLĐ; hướng các phong trào thi đua về cơ sở với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Còn ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị, cần tăng cường khen thưởng theo chuyên đề để cán bộ CĐ, CNLĐ có cơ hội được khen thưởng. Bên cạnh đó, hồ sơ khen thưởng nên thống nhất một mẫu; ưu tiên thật ngắn gọn cho CNLĐ trực tiếp để tạo điều kiện cho họ…

Phong trào thi đua phải phù hợp cho từng khu vực

Phó Chủ tịch CĐCS một công ty tại Nam Định cho biết, tại công ty nơi chị làm việc, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; an toàn lao động; bảo vệ môi trường; còn một số phong trào khác không phù hợp nên triển khai không hiệu quả. Vì vậy, đại diện CĐCS này đề nghị, cần có những phong trào cho từng khu vực; tại khu vực sản xuất, kinh doanh, nên triển khai những phong trào liên quan thiết thực đến NLĐ thì hiệu quả cao hơn.

PGS.TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn - nhấn mạnh, trong tổ chức thi đua phải thực sự quan tâm đến lợi ích của NLĐ, phải gắn thi đua nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả với NLĐ để tạo động lực lôi cuốn, khuyến khích tính tự giác, lòng nhiệt tình, tính năng động, sáng tạo của đông đảo NLĐ. “Đối với CNLĐ trực tiếp sản xuất, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, ở đó NLĐ làm việc chủ yếu vì mục tiêu kinh tế, thu nhập của họ nhìn chung còn thấp, cường độ lao động tương đối cao, điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc khuyến khích bằng lợi ích vật chất là rất cần thiết để tạo động lực mạnh mẽ cho họ tham gia thi đua” - PGS.TS Dương Văn Sao phân tích.

Đại diện Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) cũng cho rằng, cần căn cứ đặc điểm, vị trí, vai trò của từng đối tượng, từng lĩnh vực để phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Ngày 19.11, tại trụ sở CĐ Công Thương Việt Nam, Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp CĐ”, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó cho rằng cần quan tâm khen thưởng đến NLĐ trực tiếp; đồng thời các phong trào thi đua phải căn cứ đặc điểm, vị trí, vai trò của từng đối tượng, từng lĩnh vực để phát động phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề xuất Quốc hội nên tổ chức 4 kỳ họp/năm, mỗi kỳ khoảng 2 tuần để kịp thời giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Công đoàn Việt Nam sẽ có chiến lược mới

D.H |

Ngày 22.8, tại Vĩnh Phúc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chuyên gia “Đổi mới hoạt động công đoàn trong bối cảnh Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội dự và chủ trì hội thảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề xuất Quốc hội nên tổ chức 4 kỳ họp/năm, mỗi kỳ khoảng 2 tuần để kịp thời giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Công đoàn Việt Nam sẽ có chiến lược mới

D.H |

Ngày 22.8, tại Vĩnh Phúc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chuyên gia “Đổi mới hoạt động công đoàn trong bối cảnh Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội dự và chủ trì hội thảo.