Cần quan tâm đến sức khỏe của người lao động

ÁI VÂN - CAO NGUYÊN |

Chia sẻ với Lao Động, đại biểu Trần Quốc Khánh (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội) nói rằng, bà rất vui khi nghe tin này. Đây là hướng mà các nước phát triển đang áp dụng. Người lao động (NLĐ) phải có thời gian để nghỉ ngơi tái tạo lại sức lao động và người sử dụng lao động phải ưu ái việc đó. Theo bà Khánh, nếu Nhà nước có chính sách như vậy thì rất tốt.

“Trong cơ chế thị trường này, các doanh nghiệp (DN), nhất là DN của nước ngoài, họ lao động ở Việt Nam là tăng giờ làm. Tăng giờ làm thì NLĐ cũng có thêm tiền nhưng ngược lại, rất hại cho sức khỏe. Việc quy định như vậy là định chế luật luôn” - bà Khánh nói và cho biết thêm, từ nay trở đi thực sự phải quan tâm đến NLĐ. Việc đề xuất giảm còn 44 giờ/tuần là rất đáng hoan nghênh.

Cũng theo vị đại biểu này, nhiều khi DN tận dụng hết sức của những NLĐ chân tay. Họ làm thêm thì họ cũng không biết được rằng mình đang bán quá nhiều sức lao động. “Làm quá sức như vậy không có tiền thuốc nào chữa nổi, cho nên đây là hướng có lợi cho NLĐ. Đặc biệt, khi hội nhập sâu vào quốc tế, khi các DN không do nhà nước quản lý mà nước ngoài quản lý thì cần phải quy định rõ và cụ thể để có lợi nhất cho NLĐ”, bà Khánh chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm trên, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An cho rằng, NLĐ, nhất là lao động nữ trong các doanh nghiệp sản xuất đang chịu áp lực vô cùng nặng nề về giờ giấc làm việc. “Trong rào, ngoài rào, áp lực làm việc 8 tiếng một ngày rất căng thẳng. Nếu duy trì 48 giờ/tuần thì rất áp lực, NLĐ sẽ không còn sức để làm việc khác nữa”, bà An nêu quan điểm.

Còn đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình) nói rằng, đề xuất của Tổng LĐLĐVN là rất phù hợp với NLĐ. Đề xuất này cũng đảm bảo tính công bằng giữa cán bộ công chức, viên chức, người nhà nước với NLĐ. Tất nhiên, các đại biểu có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau về việc này. Ở góc độ DN, chắc chắn họ sẽ phản đối.

“Thực hiện được mục tiêu của Tổng LĐLĐVN thì rất hay, rất hợp với NLĐ. Nhưng để làm được hay không và đúng hay sai, các cơ quan thẩm tra của Quốc hội cần phải vào cuộc thẩm tra để bày tỏ quan điểm của mình. Khi có thẩm tra, lúc đó Quốc hội sẽ cho ý kiến đồng tình hay không. Thứ hai, quá trình triển khai thực hiện phải xin ý kiến của Đảng để đảm bảo duy trì sự tán thành ủng hộ nhà nước. Tôi ủng hộ NLĐ, làm mọi thứ có lợi cho NLĐ nhưng ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì không nên. Chúng ta phải hài hòa, đảm bảo tính công bằng cho cả đôi bên” - ông Phương nói.

Tổng LĐLĐVN cho biết, sau 2 ngày thăm dò ý kiến “Giảm giờ làm: Nên hay không” trên trang Facebook Công đoàn Việt Nam, kết quả 82% trong số những người tham gia cuộc khảo sát chọn giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần.

ÁI VÂN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bàn biện pháp giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài

Quang Tuấn, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để bàn các biện pháp giải quyết tình trạng nợ đọng Bảo hiểm xã hội kéo dài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bàn biện pháp giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài

Quang Tuấn, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để bàn các biện pháp giải quyết tình trạng nợ đọng Bảo hiểm xã hội kéo dài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).