Cần nhiều hơn nữa chương trình tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH

ANH THƯ |

Có tận mắt chứng kiến người lao động (NLĐ) được các chuyên gia giải đáp các vấn đề vướng mắc đang gặp phải trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) mới thấy ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” tổ chức tại Bắc Ninh lớn đến mức nào. Chương trình khép lại, nhưng rất nhiều NLĐ phản hồi lại mong muốn có thêm nhiều chương trình tư vấn được tổ chức.

Nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT cho cán bộ, CNVCLĐ, vừa qua, BHXH Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và báo Lao Động tổ chức chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” cho gần 1.000 công nhân, lao động và cán bộ công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Ngay từ sáng sớm, gần 1.000 cán bộ, CNVCLĐ đến từ khắp các đơn vị, huyện, thị xã của tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Họ mang theo nhiều nỗi niềm chưa được giải đáp liên quan đến các chính sách về BHXH mà bản thân họ và những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của họ đang gặp phải. Tất cả đều được các chuyên gia, luật sư trong chương trình đón tiếp niềm nở, giải đáp kỹ lưỡng, hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Không giấu được niềm vui sau khi được giải đáp những băn khoăn đang gặp phải, chị Nguyễn Thị Lan - công nhân của một công ty trên địa bàn Bắc Ninh cho biết: “Không chỉ giải đáp những khúc mắc của tôi về một số vấn đề liên quan đến chính sách BHYT, mà người thân của tôi cũng gửi gắm những câu hỏi đến chương trình. Đôi khi, NLĐ có vướng mắc ở khâu nào đó, nhưng chưa biết tìm đến đâu để giải đáp được những vướng đó ngay và cặn kẽ. Thông qua chương trình, chúng tôi biết thêm được những địa chỉ để được tư vấn trực tiếp. Ngoài ra, mong muốn có thêm nhiều chương trình hơn nữa để NLĐ có thể được giải đáp thắc mắc trực tiếp”.

Thực tế cho thấy, nhận thức của một bộ phận nhân dân nói chung, NLĐ và người sử dụng lao động nói riêng về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT cũng như về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN còn chưa đầy đủ. Do vậy, chương trình là dịp để tìm hiểu, trao đổi, xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tế thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động nói chung và CNLĐ nói riêng. Từ đó, lan tỏa nội dung của chính sách BHXH, BHYT trong đời sống, quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Qua chương trình này, ông Thân Văn Vọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho rằng, nhiều vấn đề NLĐ thắc mắc, chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT được các chuyên gia giải thích cụ thể, xác đáng. Bên cạnh đó, những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT được lãnh đạo ngành BHXH lắng nghe, chia sẻ. Vì vậy, hy vọng thời gian tới sẽ tổ chức được nhiều chương trình tư vấn, đối thoại về chính sách then chốt này.

Chương trình khép lại, NLĐ cũng đã hiểu rõ hơn về chế độ nghỉ thai sản, việc chấm dứt hợp động lao động, đóng BHXH tự nguyện, chế độ đối với người nước ngoài khi đi khám bệnh bằng BHYT tại các bệnh viện, thời gian tham gia BHXH đã đủ năm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì có phải đóng bảo hiểm tiếp hay không và có được nghỉ hưu sớm không. Tất cả các câu hỏi này đều được tổ tư vấn trả lời hết sức cặn kẽ, NLĐ rất vui mừng khi đón nhận sự tư vấn của các chuyên gia và luật sư. Chương trình thực sự trở thành ngày hội ý nghĩa đối với cán bộ, CNVCLĐ khi họ được trực tiếp hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng quà Tết Sum vầy cho 230 CNLĐ khó khăn

Bá Mạnh |

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tham dự.

Bộ trưởng Bộ GTVT thăm, tặng quà Tết cho CNLĐ tại Đồng Tháp

Lục Tùng |

Ngày 19.1, nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và tặng quà Tết cho CNLĐ tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng: “Không để ai gặp hoàn cảnh khó khăn không có Tết”

Việt Lâm |

Là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức tại Nhà Văn hoá LĐ tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng quà Tết Sum vầy cho 230 CNLĐ khó khăn

Bá Mạnh |

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tham dự.

Bộ trưởng Bộ GTVT thăm, tặng quà Tết cho CNLĐ tại Đồng Tháp

Lục Tùng |

Ngày 19.1, nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và tặng quà Tết cho CNLĐ tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng: “Không để ai gặp hoàn cảnh khó khăn không có Tết”

Việt Lâm |

Là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức tại Nhà Văn hoá LĐ tỉnh Hải Dương.