BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN (KHÓA XI):

Cần nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa phục vụ đoàn viên, người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 4.7, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngay sau khi kết thúc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra vào tháng 9.2018.

Nhiệm vụ phát triển đoàn viên CĐ là hết sức quan trọng

Tại hội nghị, có 2 ý kiến thảo luận tại hội trường và 51 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ. Về ý kiến chung của các đại biểu cơ bản đồng tình với 14 nội dung trình ra Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần này. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành với nhiều ý kiến xác đáng về các văn bản trình tại đại hội; đồng thời tiếp thu, giải đáp các ý kiến.

Về ý kiến cho rằng việc xây dựng thiết chế CĐ là đúng đắn, nhưng không nên tập trung vào một số tỉnh, thành phố lớn, cần triển khai rộng rãi để mọi đoàn viên đều được hưởng thụ; đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, trước hết nên tập trung nguồn lực xây thiết chế CĐ tại các nơi đông CNLĐ; còn những nơi khác sẽ tiếp tục nghiên cứu chi tiết, triển khai. Đối với ý kiến cho rằng chỉ tiêu nhiệm kỳ tới kết nạp mới 2 triệu đoàn viên là quá cao, cân nhắc giảm xuống, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, qua các lần Hội nghị Ban Chấp hành, chỉ tiêu này đã được đề cập rất nhiều lần. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhiệm vụ phát triển đoàn viên CĐ là hết sức quan trọng, vì vậy, các cấp CĐ cần phấn đấu để thực hiện.

Đoàn Chủ tịch còn tiếp thu, giải đáp các ý kiến về dự thảo Báo cáo (sửa đổi bổ sung) Điều lệ CĐ Việt Nam và dự thảo Điều lệ CĐ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra CĐ các cấp nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới, tổ chức CĐ cần có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa, phục vụ cho đoàn viên, NLĐ ở các cấp, đáp ứng yêu cầu của số đông CNLĐ ở cơ sở.

 

Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị ngày 4.7. Ảnh: QUẾ CHI 

Đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra, nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XII cơ bản đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp CĐ cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, chú trọng thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ. Theo đó, tích cực tham mưu, đề xuất, vận động cấp ủy, chính quyền và các DN xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa, thể thao phục vụ đoàn viên, NLĐ phù hợp với tình hình và nhu cầu của ngành, địa phương, đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình CNLĐ, kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, bức xúc của NLĐ, hạn chế phát sinh ngừng việc tập thể và đình công, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên gắn với xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; chú trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới sau đại hội CĐ các cấp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh. Các cấp CĐ cũng cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2019, trước mắt là kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, thời gian đến Đại hội XII không còn nhiều, vì vậy, đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã quán triệt tới các đại biểu Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII. Hội nghị T.Ư 7 khóa XII (diễn ra từ ngày 7.5 đến ngày 12.5.2018) đã quyết định ban hành những nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. QUẾ CHI

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

“Hội nghị đã chuẩn bị tốt những nội dung quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

NHÓM PV thực hiện |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngay sau khi kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra vào tháng 9.2018.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

|

Ngày 4.7, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Nhóm PV |

Sáng 4.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào các văn bản trình ĐH XII CĐVN.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

“Hội nghị đã chuẩn bị tốt những nội dung quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

NHÓM PV thực hiện |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngay sau khi kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra vào tháng 9.2018.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

|

Ngày 4.7, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Nhóm PV |

Sáng 4.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào các văn bản trình ĐH XII CĐVN.