Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 5 (khóa XII):

Cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công đoàn cơ sở

Quế Chi |

Ngày 11.1, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 5 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị.

Công đoàn đủ khả năng bảo vệ người lao động

Tham luận tại hội trường, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (Khu CNC-KCN) Đà Nẵng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - chia sẻ về quá trình CĐ đòi quyền lợi cho công nhân lao động của Công ty TNHH MTV TBO Vina (100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu).

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà cho biết, kể từ khi thành lập đến tháng 7.2018, công ty liên tục làm ăn thua lỗ, sản xuất bấp bênh, quan hệ lao động không ổn định (từng xảy ra ngừng việc tập thể); nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), kinh phí CĐ và nhiều chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) không được giải quyết. Ngày 21.7.2018, giám đốc công ty (người Hàn Quốc) cho NLĐ nghỉ phép đến hết tháng 7.2018. Tuy nhiên, sau thời gian này, giám đốc công ty không có mặt tại nơi làm việc, trong khi công ty đang nợ một phần tiền lương tháng 6 và toàn bộ tiền lương tháng 7.2018, cộng với nợ BHXH 18 tháng thì số tiền nợ của công ty là 14 tỉ đồng đối với 474 NLĐ.

Để bảo vệ quyền lợi NLĐ, CĐ Khu CNC-KCN Đà Nẵng đã vừa tìm hiểu vừa triển khai một số văn bản theo các phương án: Yêu cầu theo Luật Phá sản; gửi văn bản qua Sở Ngoại vụ tìm cách can thiệp để giám đốc công ty quay trở lại bằng con đường ngoại giao. Khi con đường ngoại giao không can thiệp được, phương án đề nghị phá sản cũng không khả thi, CĐ quyết định chọn phương án yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân đòi tiền lương và BHXH cho NLĐ.

Sau đó, CĐ Khu CNC-KCN tỉnh đã liên tục tổ chức các buổi tư vấn, đối thoại, giải đáp thắc mắc, vận động, thuyết phục NLĐ làm hồ sơ khởi kiện. Kết quả, có 200 NLĐ tiến hành gửi hồ sơ khởi kiện. 2 cán bộ CĐ trực tiếp hướng dẫn các thủ tục, chuẩn bị sẵn các hồ sơ gửi văn bản đến các cơ quan chức năng hỗ trợ thu thập thông tin tiền lương, chứng cứ tiền lương, số nợ BHXH cũng như những văn bản có liên quan từ cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng. TAND quận Liên Chiểu sau đó đã thụ lý hồ sơ khởi kiện và xét xử vụ án tranh chấp tiền lương và BHXH giữa 196 NLĐ (4 người không chuẩn bị kịp hồ sơ) và công ty. Ước tổng số tiền được thực hiện của 196 bản án là 5,2 tỉ đồng.

“Kết quả ban đầu này cho thấy, khi đoàn viên, NLĐ cần thì tổ chức CĐ có ngay bên cạnh họ, và CĐ đủ khả năng để bảo vệ NLĐ. Nếu có quyết tâm của CĐ, sự ủng hộ của hệ thống chính trị và cơ quan chức năng thì những vụ việc như trên sẽ đạt được kết quả tốt đẹp”- đồng chí Đinh Thị Thanh Hà chia sẻ.

Từ vụ việc này, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nêu lên tầm quan trọng của việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ CĐ để đảm bảo được những yêu cầu của tình hình mới. Đồng chí Trần Thanh Hải cũng đã giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Cụ thể hóa chủ đề công tác công đoàn năm 2020

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho rằng, các đồng chí dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp CĐ cần tập trung vào một số nội dung, trong đó, cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của CĐCS trong hệ thống tổ chức cũng như trong toàn bộ hoạt động của tổ chức CĐ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ đề công tác CĐ năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”. Các cấp CĐ cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cần thiết thực chăm lo lợi ích, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ… Đồng chí đề nghị, trước mắt, các cấp CĐ cần tiếp tục tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý cho đoàn viên, NLĐ, phấn đấu để mọi NLĐ đều có Tết…

Thi đua phải mang lại lợi ích thiết thực cho Người lao động

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, nhiệt huyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm công tác, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của Đảng, đất nước trong năm 2020.

“Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng những sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức CĐ” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 2 đợt: Đợt 1 từ nay cho đến ngày 30.5.2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2 từ ngày 1.6.2020 đến hết năm 2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bùi văn cường nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tới 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn.   Tất Thảo

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành

Tại hội nghị, các đồng chí: Vàng A Lả - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La; Phạm Quang Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Duy Minh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng; Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị cũng chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành.Q.Chi

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.