GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Cân nhắc khi nâng tuổi nghỉ hưu với lao động trực tiếp

NAM DƯƠNG |

Đây là ý kiến của nhiều cán bộ CĐ tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do LĐLĐ TPHCM tổ chức mới đây.

Theo quy định tại Điều 170 của dự thảo, người lao động (NLĐ) bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu khi: Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi (Phương án 1).

Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 6 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi (Phương án 2).

Hầu hết các ý kiến đều đồng ý đối với các lao động trí thức, lao động trí óc, lao động gián tiếp làm việc trong khu vực văn phòng, các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tài chính, y tế,… có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu theo phương án 1, vì cho rằng ở độ tuổi 55 với nữ, 60 với nam vẫn cón đủ sức khỏe, kinh nghiệm, “độ chín” nghề nghiệp để làm việc. Tuy nhiên, đối với các CNLĐ trực tiếp, đặc biệt trong những ngành nghề thâm dụng lao động như dệt may, da giày, chế biến thủy-hải sản, đa số các đại biểu đều chưa đồng tình với việc kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty Pou Yuen Việt Nam, nơi hiện có trên 63.000 công nhân (CN) - nêu thực tế: “Công ty thành lập, đi vào hoạt động đã 23 năm, nhưng đến nay chưa có CN nào đủ điều kiện nghỉ hưu. Rất nhiều lao động chỉ làm việc được mười mấy năm là xin nghỉ vì không còn sức khỏe làm việc. Do đó, không nên kéo dài tuổi nghỉ hưu của NLĐ”.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Chánh - cũng nêu thực tế tại huyện Bình Chánh, có những doanh nghiệp có hàng nghìn lao động, nhưng mới chỉ làm thủ tục nghỉ hưu cho vài CN. Lý do là điều kiện lao động quá vất vả, CN không thể làm đến khi nghỉ hưu được.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Củ Chi cũng đưa ra thực trạng: Công ty Samho Việt Nam đã hoạt động 26 năm trên địa bàn, nhưng đến nay cũng chỉ có rất ít CNLĐ đủ điều kiện nghỉ hưu, đa phần đều nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu.

Nhiều ý kiến cho rằng cần khảo sát, nghiên cứu thêm về thực trạng lao động hiện nay tại Việt Nam, nhất là CNLĐ trực tiếp sản xuất, tỉ lệ được nhận lương hưu của các đối tượng này. Các đại biểu cũng quan tâm đến các báo cáo, khảo sát về tình trạng sức khỏe của người Việt Nam, nhất là các đối tượng còn trong độ tuổi lao động.

Ông Củ Phát Nghiệp kiến nghị: “Không nên quy định độ tuổi nghỉ hưu mà chỉ cần quy định điều kiện hưởng lương hưu dựa trên số năm tham gia BHXH của mỗi cá nhân. Khi đã tham gia BHXH đủ số năm theo quy định, NLĐ có quyền được hưởng chế độ hưu trí. Khi đã đủ số năm đóng BHXH để nghỉ hưu, NLĐ có quyền lựa chọn tiếp tục làm việc nếu còn sức khỏe”.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Hữu Trí cũng đề nghị: “Nên khuyến khích, chứ không nên bắt buộc kéo dài tuổi nghỉ hưu vì CNLĐ trực tiếp rất vất vả. Nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu, nhiều người sẽ không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu hằng tháng”.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bạc Liêu: Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Lao Động (sửa đổi).

NHẬT HỒ |

Hầu hết các bộ chủ chốt Công đoàn tỉnh Bạc Liêu đồng tình với việc làm thêm, kéo dài tuổi nghỉ hưu, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Quy định tuổi nghỉ hưu cần căn cứ đặc điểm ngành nghề

Xuân Nhàn |

Chiều 17.5, LĐLĐ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Lấy ý kiến góp vào dự thảo Bộ Luật Lao động

ĐỖ VẠN |

Chiều 17.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Bạc Liêu: Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Lao Động (sửa đổi).

NHẬT HỒ |

Hầu hết các bộ chủ chốt Công đoàn tỉnh Bạc Liêu đồng tình với việc làm thêm, kéo dài tuổi nghỉ hưu, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Quy định tuổi nghỉ hưu cần căn cứ đặc điểm ngành nghề

Xuân Nhàn |

Chiều 17.5, LĐLĐ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Lấy ý kiến góp vào dự thảo Bộ Luật Lao động

ĐỖ VẠN |

Chiều 17.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo bộ Luật Lao động (sửa đổi).