Cận ngày con trở lại trường học, cha mẹ là công nhân nửa mừng nửa lo

Tùng Giang |

Những ngày qua, các phụ huynh là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội hết sức vất vả vì vẫn phải đi làm nhưng con em lại nghỉ học để phòng virus Corona. Tuy nhiên, cận ngày con trở lại trường học, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Chiều 11.2, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại thôn Bầu và thôn Cổ Điển (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) là khu vực tập trung nhiều gia đình công nhân lao động, sinh sống và làm việc trong các Khu công nghiệp. Những gia đình này có con nhỏ đang được nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Nhiều công nhân vừa mừng vừa lo vì lỡ đưa lên thành phố để đi học giữa mùa dịch. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều công nhân vừa mừng vừa lo vì lỡ đưa lên thành phố để đi học giữa mùa dịch. Ảnh: Tùng Giang.

Khi được hỏi về việc con em mình đã sẵn sàng trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ phòng dịch hay chưa? Nhiều người tỏ ra vừa mừng mà cũng vừa lo. Nhiều phụ huynh mừng vì con nhỏ đã có thể trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học, nhưng không khỏi lo lắng khi tình hình dịch nCoV vẫn còn diễn biến khó lường.

Chị Lan Anh (sinh năm 1993, là công nhân Công ty Asahi thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) cho biết, chị cũng mong con nghỉ đến khi dịch bệch được kiểm soát ổn định. Tuy nhiên, việc trông cháu hằng ngày rất vất vả vì chị là công nhân khu công nghiệp, còn chồng làm lái xe khách liên tỉnh nên không phải khi nào cũng ở nhà.

Bố mẹ đi làm chưa về, con công nhân khu công nghiệp loanh quanh trong nhà trọ, hặc hàng xóm trông khi nhà trường thông báo cho nghỉ học. Ảnh: Tùng Giang.
Bố mẹ đi làm chưa về, con công nhân khu công nghiệp loanh quanh trong nhà trọ, hoặc hàng xóm trông khi nhà trường thông báo cho nghỉ học. Ảnh: Tùng Giang.

"Tôi bắt đầu làm tại công ty từ 5h sáng đến 14h chiều, có ngày phải làm tăng ca. Vì vậy, khi cháu được nghỉ cả gia đình lao đao, sắp xếp người trông cháu ở nhà", chị Lan Anh chia sẻ.

Cùng chung cảnh trông con "mùa dịch", chị Lê Thị Hoài - (công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long; trú tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) cho rằng: "Con tôi mới 2 tuổi, thường ngày tôi gửi cháu ở nhà trẻ. Giữa lúc dịch bệnh lan nhanh nên tôi rất lo lắng, vì vậy cho con ở nhà lúc này tôi thấy yên tâm hơn là cho đến trường”.

Nhiều công nhân cho biết việc con được nghỉ học gây không ít xáo trộn, khiến họ phải “cầu cứu” ông bà dưới quê lên thành phố trông cháu. Ảnh: Tùng Giang.
Công nhân “cầu cứu” ông bà dưới quê lên thành phố trông cháu. Ảnh: Tùng Giang.

Đồng tình với ý kiến của chị Hoài nhưng chị Bích Thảo (công nhân Công ty Sumitomo, khu công nghiệp Bắc Thăng Long) vẫn tỏ ra băn khoăn.

Theo chị Thảo, việc con nghỉ học kéo dài khiến cuộc sống của gia đình chị bị xáo trộn. Cụ thể, 2 vợ chồng chị đều là công nhân, công việc yêu cầu phải tăng ca để đảm bảo năng suất cho nhà máy. Tuy nhiên trong thời gian này, chị phải xin nghỉ phép nhiều hơn và nhờ người trông các cháu.

"Các cháu được nghỉ học để bảo vệ sức khỏe là điều tốt. Nhưng nếu hết đợt nghỉ này mà dịch bệnh viêm đường hô hấp vẫn diễn biến khó lường thì chỉ cần một bé bị thì nguy cơ lớp học, trường học sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao", chị Thảo băn khoăn.

Trước đó, chiều 7.2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo, cho biết, thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16.2.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Kêu gọi người lao động hiến máu trong thời gian phòng, chống virus Corona

Nam Dương |

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu có từ 20% -30% đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện tham gia hiến máu trong tháng 2 và 3.2020.

"Khát" nhân lực sau tết, nhiều doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng

Tùng Giang - Quế Chi |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty, đơn vị tại các khu công nghiệp ráo riết tuyển dụng. Tuy nhiên, tình trạng thưa thớt người lao động đến các điểm thông báo ứng tuyển khiến không ít doanh nghiệp lo lắng.

Công nhân cần tỉnh táo trước thông tin thất thiệt

Quế Chi |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra diễn biến phức tạp, công nhân lao động rất cần được tiếp cận những thông tin chính thống, chính xác. Các cấp công đoàn cùng cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền để người lao động tránh những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh này.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kêu gọi người lao động hiến máu trong thời gian phòng, chống virus Corona

Nam Dương |

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu có từ 20% -30% đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện tham gia hiến máu trong tháng 2 và 3.2020.

"Khát" nhân lực sau tết, nhiều doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng

Tùng Giang - Quế Chi |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty, đơn vị tại các khu công nghiệp ráo riết tuyển dụng. Tuy nhiên, tình trạng thưa thớt người lao động đến các điểm thông báo ứng tuyển khiến không ít doanh nghiệp lo lắng.

Công nhân cần tỉnh táo trước thông tin thất thiệt

Quế Chi |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra diễn biến phức tạp, công nhân lao động rất cần được tiếp cận những thông tin chính thống, chính xác. Các cấp công đoàn cùng cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền để người lao động tránh những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh này.