Doanh nghiệp vi phạm về bảo hiểm xã hội, công nhân ngừng việc tập thể:

Cần nắm bắt biểu hiện để giải quyết kịp thời

Bảo Hân - Anh Thư |

Thời gian gần đây, cả nước xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể liên quan đến vi phạm của chủ sử dụng lao động trong vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH). Để hạn chế tình trạng này, ngoài vai trò quản lý của cơ quan nhà nước về lao động, chính quyền địa phương thì vai trò của tổ chức công đoàn, trực tiếp là công đoàn cơ sở rất quan trọng.

Nhiều vụ ngừng việc do bị vi phạm về BHXH

Vụ việc mới đây nhất xảy ra vào ngày 22.5.2020. Gần 1.000 công nhân (CN) Cty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn, Hải Phòng) ngừng việc tập thể vì doanh nghiệp (DN) đột ngột thông báo không trả khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu, không đóng BHXH.

Trước đó, vào tháng 1.2020, CN Công ty TNHH Sung Jin Vina (100% vốn Hàn Quốc, tại tỉnh Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể. Bên cạnh đòi hỏi trả lương tháng 13, CN yêu cầu Cty phải đóng bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) đầy đủ để họ được hưởng quyền lợi về BHXH.

Vào tháng 8.2019, hơn 2.000 CN Cty TNHH KaiYang Việt Nam (Hải Phòng) tập trung trước cổng Cty đòi quyền lợi vì ban giám đốc mới không điều hành, Cty tạm ngừng hoạt động sau khi giám đốc bỏ trốn. CN đã dừng làm việc yêu cầu DN thanh toán toàn bộ lương tháng 7.2019, giải quyết chế độ BHXH…

Vi phạm quyền của người lao động

Trao đổi về vấn đề này, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - cho biết, những vụ việc DN không trả lương hoặc nợ BHXH của NLĐ thuộc về vấn đề vi phạm quyền của NLĐ. Cụ thể, đây là hành vi vi phạm quyền làm việc có trả lương cũng như quyền được tham gia và hưởng BHXH của NLĐ.

Theo bà Ngân, khi có hành vi vi phạm về pháp luật như này thì NLĐ, tổ chức CĐ cần phản ánh tới cơ quan chức năng. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương hoặc ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

“Quan trọng là khi có ý kiến của NLĐ cũng như của tổ chức CĐ, cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp cùng CĐ vào cuộc ngay để nắm tình hình, cũng như yêu cầu DN tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Cơ quan nhà nước sẽ điều tra, đánh giá, làm rõ nguyên nhân vi phạm. Nếu vì lý do bất khả kháng, như bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19, DN gặp khó khăn thật sự thì phải trả lời cho NLĐ về phương án trả lương và BHXH để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Trường hợp phát hiện DN không gặp khó khăn nhưng cố tình vi phạm pháp luật, không trả lương, không đóng BHXH cho NLĐ như đúng phản ánh thì phải kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe và đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm (thời gian dài, tái phạm, số tiền lớn, gây thiệt hại cho nhiều người lao động…) sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định” - bà Ngân cho hay.

Bà Hồ Thị Kim Ngân cũng cho rằng, CĐCS là tổ chức ở tại DN, gần với NLĐ nên cũng cần phải nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của DN, cũng như biết được tình hình chi trả tiền lương, việc đóng BHXH cho NLĐ, hay nói cách khác là cần nắm bắt được “biểu hiện của bệnh” để “phòng bệnh” và ngăn chặn “bệnh” từ sớm. Nếu thấy hiện tượng như DN chậm trả lương, thông báo hằng tháng của cơ quan BHXH về việc chậm đóng BHXH cho NLĐ, hoặc thấy việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho NLĐ tại DN không được kịp thời, CĐCS cần sớm nắm bắt, trao đổi, phản ánh với lãnh đạo DN về ý kiến của NLĐ; phân tích cho người sử dụng lao động hiểu những hành vi đó là không tuân thủ pháp luật và vi phạm quyền lợi của NLĐ.

“Nếu cảnh báo rồi mà DN không có động thái nào khắc phục, cần báo cáo với CĐ cấp trên, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để phối hợp vào làm việc với DN, giải quyết sớm để tránh xảy ra các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể lớn hơn, phức tạp hơn”- bà Ngân nói.

Từ năm 2016 đến hết 2019, toàn ngành BHXH đã thanh tra được 20.202 DN, qua đó phát hiện và yêu cầu DN làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT cho 161.268 lao động với số tiền truy thu gần 354 tỉ đồng; yêu cầu DN làm thủ tục truy đóng cho 155.058 lao động với số tiền trên 157 tỉ đồng. Sau thanh tra, đã ban hành 2.028 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 75 tỉ đồng; tỉ lệ khắc phục nợ của các đơn vị đạt 42%. Anh Thư

Bảo Hân - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.