Cần mở rộng độ bao phủ của thỏa ước lao động tập thể ngành

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 29.12, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập (1996 - 2021), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Tới dự còn có các đồng chí: Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo các Công đoàn ngành Trung ương, cán bộ Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Ngày 14.9.1996, Công đoàn Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (nay là Công đoàn Dệt may Việt Nam) được thành lập, nhằm mục đích tập hợp và phát huy sức mạnh của người lao động trong sản xuất, thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó.

25 năm qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Từ năm 2008, Công đoàn Tổng Công ty Dệt may Việt Nam được chuyển từ Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy theo mô hình tổ chức Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam. Mỗi giai đoạn đều thể hiện ý chí, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể công nhân viên chức lao động nhằm nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng Công đoàn Dệt may Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, người đại diện của công nhân viên chức lao động, góp phần vào sự phát triển của ngành và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Kiều Vũ
Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Kiều Vũ

Tại thời điểm thành lập, Công đoàn Dệt may Việt Nam có 58 Công đoàn cơ sở với 87.000 đoàn viên, người lao động. Đến nay có 118 Công đoàn cơ sở với gần 125.000 đoàn viên, người lao động. 10 năm đầu tiên, 100% các Công đoàn cơ sở hoạt động trong doanh nghiệp nhà nước. Từ 2006 trở đi, các doanh nghiệp cổ phần hóa, đến nay 100% đơn vị là công ty cổ phần, trong đó có cả doanh nghiệp tư nhân, FDI, quan hệ lao động đa dạng phức tạp hơn, song vẫn luôn được xây dựng, củng cố, đảm bảo sự hài hòa, ổn định, tiến bộ. Sau khi vận hành theo mô hình Công đoàn ngành Trung ương từ năm 2008 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của một Công đoàn ngành trong hệ thống.

Hai năm trở lại đây, dịch COVID-19 bùng phát, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã chi hơn 37 tỉ đồng hỗ trợ các Công đoàn cơ sở kinh phí phòng chống dịch; hỗ trợ gia đình người lao động bị tử vong, người lao động là F0, F1, bị cách ly phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn ca cho người lao động tham gia 3 tại chỗ; triển khai chương trình thực phẩm và rau xanh ủng hộ các đơn vị trong tâm dịch; tặng sổ tiết kiệm cho con người lao động mồ côi; chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và tuyến đầu chống dịch. Các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn ổn định tình hình, xây dựng, triển khai các phương án sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm lo bảo toàn đội ngũ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, đánh giá cao thành tích cũng như nỗ lực của Công đoàn Dệt may Việt Nam thời gian vừa qua. Trong đó đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về thí điểm mô hình công đoàn ngành Trung ương và đã khẳng định được vai trò trong thực tế là ngành đầu tiên xây dựng và thực hiện thành công thỏa ước lao động tập thể ngành..., tạo nên chính sách khung để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới của Công đoàn Dệt may Việt Nam, trong đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 02 ngày 20.7.2021 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị; giáo dục lối sống, bồi dưỡng nâng cao năng lực thích ứng cho người lao động;  tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, gắn với việc hoàn thiện mô hình công đoàn ngành Trung ương, đảm bảo tính đại diện rộng rãi, xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc, tham gia xây dựng chính sách, mở rộng độ bao phủ của thỏa ước lao động tập thể ngành, tạo sức hút để người lao động tin tưởng và gia nhập vào ngôi nhà chung của Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Công đoàn Dệt may Việt Nam tôn vinh các danh hiệu: 25 lao động Dệt may tiêu biểu; 25 lao động Dệt may sáng tạo; 25 gia đình Dệt may tiêu biểu; 25 cán bộ Công đoàn Dệt may tiêu biểu.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, 25 năm qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã vinh dự được Đảng, nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2000), Huân chương Lao Động hạng Nhất (năm 2005), Huân chương Độc Lập hạng Ba (năm 2011), Huân chương Lao Động hạng Nhất lần thứ hai (năm 2016); Là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các Công đoàn ngành, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được tặng Cờ thi đua của Chính phủ  các năm 2017, 2018; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn năm 2020. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Công đoàn Dệt May Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhì.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ai được nhận tiền Tết của Công đoàn?

Hải Anh |

Bạn đọc Trần Thị Thu Ngọc, khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội) hỏi: Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, những ai được nhận tiền thăm hỏi của Công đoàn?

Công đoàn Đường sắt VN: Kiện toàn bộ máy theo quyết định của Tổng LĐLĐVN

Linh Nguyên |

Ngày 27.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) triển khai các Quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan CĐ ĐSVN. Tới dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN, Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập tỉnh

Hà Anh |

Hưng Yên - Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022), mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà máy số 3 Công ty TNHH Takagi Việt Nam, KCN Thăng Long II, thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ai được nhận tiền Tết của Công đoàn?

Hải Anh |

Bạn đọc Trần Thị Thu Ngọc, khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội) hỏi: Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, những ai được nhận tiền thăm hỏi của Công đoàn?

Công đoàn Đường sắt VN: Kiện toàn bộ máy theo quyết định của Tổng LĐLĐVN

Linh Nguyên |

Ngày 27.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) triển khai các Quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan CĐ ĐSVN. Tới dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN, Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập tỉnh

Hà Anh |

Hưng Yên - Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022), mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà máy số 3 Công ty TNHH Takagi Việt Nam, KCN Thăng Long II, thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ.