Cần kiểm soát tốt giá cả, không để lạm phát tăng cao

Kiều Vũ (ghi) |

Một trong những mong muốn của ông Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội - (cũng là của rất nhiều công nhân lao động và cán bộ Công đoàn) là sớm tăng lương tối thiểu vùng, đồng thời kiểm soát tốt giá cả, không để lạm phát tăng cao. Có như vậy công nhân lao động mới đỡ khổ.

Ông Nhân mong muốn lương tối thiểu vùng tăng từ 1.7 vì đến bây giờ, sau thời gian dài ảnh hưởng COVID-19 thì người lao động đã gặp rất nhiều khó khăn và họ cũng đã đồng hành với doanh nghiệp suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, việc triển khai gói hỗ trợ thuê nhà cho công nhân cần được thực hiện khẩn trương. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực với người lao động nhưng đang chậm trễ trong khâu thực hiện, đến giờ nhiều người lao động trong diện được hỗ trợ đã nộp hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền. Ông Nhân đề nghị chính sách này tiếp tục duy trì vào những năm tiếp theo.

Ngoài ra, ông Nhân cho biết tại Khu công nghiệp Quang Minh đường gom từ Khu công nghiệp ra ngoài đến nay vẫn chưa triển khai xong dù đã có phản ánh từ rất lâu. Tình trạng trạng nhiều xe đỗ dọc đường gây cản trở, khó đi lại, ùn tắc trong Khu công nghiệp vẫn xảy ra thường xuyên. Tại Khu công nghiệp có nhiều đường ra, đường dân sinh đi lại nên có nhiều đàn trâu, bò, dê, họ cho đi qua, hoặc thả ăn cỏ trong Khu công nghiệp... Công nhân lao động trong Khu công nghiệp mong muốn các vấn đề này được giải quyết nhanh chóng để đảm bảo an toàn giao thông cũng như môi trường của Khu công nghiệp.

Kiều Vũ (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào làm đường nước sinh hoạt cho công nhân

Hải Anh |

Khởi động cho chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn và chuyên môn Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã triển khai khởi công làm đường nước sinh hoạt cho Cung cầu đường Lâm Giang với chiều dài đặt đường ống trên 1km, cải tạo phần thu nước phía đầu nguồn cho công nhân lao động.

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải ra mắt chắn Nữ công tự quản

Hải Anh |

Theo Công đoàn Đường sắt Việt Nam, tại chắn Ngô Quyền, km 55+185 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã thành lập và ra mắt chắn Nữ công tự quản.

Kiểm soát tai nạn lao động - không chỉ ở “Tháng hành động”

Nguyễn Tùng |

Trên thực tế, bất kỳ một nghề nghiệp nào cũng có mức độ rủi ro nhất định, khi xảy ra thì cả doanh nghiệp và người lao động đều chịu thiệt hại. Việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp là vấn đề cần được thực hiện song hành, xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh chứ không chỉ đẩy mạnh trong những “Tháng hành động”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào làm đường nước sinh hoạt cho công nhân

Hải Anh |

Khởi động cho chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn và chuyên môn Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã triển khai khởi công làm đường nước sinh hoạt cho Cung cầu đường Lâm Giang với chiều dài đặt đường ống trên 1km, cải tạo phần thu nước phía đầu nguồn cho công nhân lao động.

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải ra mắt chắn Nữ công tự quản

Hải Anh |

Theo Công đoàn Đường sắt Việt Nam, tại chắn Ngô Quyền, km 55+185 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã thành lập và ra mắt chắn Nữ công tự quản.

Kiểm soát tai nạn lao động - không chỉ ở “Tháng hành động”

Nguyễn Tùng |

Trên thực tế, bất kỳ một nghề nghiệp nào cũng có mức độ rủi ro nhất định, khi xảy ra thì cả doanh nghiệp và người lao động đều chịu thiệt hại. Việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp là vấn đề cần được thực hiện song hành, xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh chứ không chỉ đẩy mạnh trong những “Tháng hành động”.