Cần hỗ trợ các vật phẩm y tế để NLĐ chủ động ứng phó với dịch COVID-19

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, người lao động (NLĐ) trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất về thu nhập, đời sống…

Trước những hệ quả trên của dịch COVID-19 đối với NLĐ nói chung, công nhân đô thị nói riêng, theo TS Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) thì Việt Nam cần xử lý một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, tổ chức triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với NLĐ; đảm bảo mọi NLĐ thực sự khó khăn do bị ảnh hưởng từ đại dịch đều được chăm lo, "không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19" theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Thứ hai, nhanh chóng triển khai cứu chữa cho các NLĐ bị nhiễm virus SARS-COv-2; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các mũi tiêm vaccine; huy động nguồn tài chính hỗ trợ các vật phẩm y tế như kit test, thuốc điều trị COVID-19, thiết bị y khoa cá nhân… để NLĐ chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Thứ ba, tiếp tục có chính sách can thiệp, hỗ trợ ở tầm vĩ mô (đặc bết các chính sách thu hút đầu tư và xuất khẩu) để đảm bảo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hồi phục và vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh; góp phần duy trì việc làm, ổn định thu nhập, đời sống cho NLĐ.

Thứ tư, Chính phủ cần quan tâm đến công tác thống kê, đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đến việc làm, đời sống của NLĐ; để từ đó có chính sách đào tạo, tìm kiếm việc làm mới, tập trung ngăn chặn xu hướng nghèo hóa của gia đình công nhân, đặc biệt ở khu vực đô thị…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết kịp thời việc xác nhận NLĐ là F0

Nhóm phóng viên |

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế để phản ánh kiến nghị của người lao động về việc xác nhận F0 và hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Công đoàn cùng tháo gỡ khó khăn về BHXH cho người lao động mắc COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Mới đây, cán bộ, đoàn viên Công đoàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã tình nguyện hỗ trợ các trạm y tế xã, thị trấn nhập dữ liệu, kịp thời cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng lương BHXH cho người lao động bị mắc COVID-19.

Người lao động cảm ơn tổ chức Công đoàn Việt Nam

Thế Anh |

Hưng Yên - Vừa qua, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã quyết định hỗ trợ tổng số tiền là 843.500.000 đồng cho 566 đoàn viên, người lao động của 31 CĐCS gửi đề nghị.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết kịp thời việc xác nhận NLĐ là F0

Nhóm phóng viên |

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế để phản ánh kiến nghị của người lao động về việc xác nhận F0 và hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Công đoàn cùng tháo gỡ khó khăn về BHXH cho người lao động mắc COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Mới đây, cán bộ, đoàn viên Công đoàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã tình nguyện hỗ trợ các trạm y tế xã, thị trấn nhập dữ liệu, kịp thời cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng lương BHXH cho người lao động bị mắc COVID-19.

Người lao động cảm ơn tổ chức Công đoàn Việt Nam

Thế Anh |

Hưng Yên - Vừa qua, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã quyết định hỗ trợ tổng số tiền là 843.500.000 đồng cho 566 đoàn viên, người lao động của 31 CĐCS gửi đề nghị.