Cần giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc đúng luật

Quế Chi |

Mặc dù tiến hành các thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đúng luật, nhưng bà Lê Thị Khanh - công nhân Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội - lại nhận được câu trả lời: Công ty không có chế độ hỗ trợ gì do tình hình tài chính khó khăn.

Gửi đơn đến Báo Lao Động, bà Lê Thị Khanh (trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bà vào làm việc tại Công ty Giày Thượng Đình (nay là Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình) từ tháng 8.1994. Vừa qua, do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của bản thân, bà thấy mình không đủ điều kiện tiếp tục làm việc. Vì vậy, vào ngày 15.1, bà đã làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ từ ngày 29.2 rồi nộp cho công ty.

“Tuy nhiên, khi tôi lên nộp đơn xin thôi việc, bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng phòng Tổ chức công ty - có ghi một biên bản làm việc về việc nộp đơn xin chấm dứt HĐLĐ với công nhân (CN) Lê Thị Khanh. Trong biên bản này, bà Hằng có ghi: Hiện tại, do tình hình tài chính của công ty nên không có chế độ hỗ trợ gì cho người lao động (NLĐ) theo quy định. Sau đó, bà Hằng có yêu cầu tôi ký vào biên bản làm việc và tôi không ký, bà Hằng đã trả lại đơn xin chấm dứt HĐLĐ”- bà Khanh kể lại. Từ đó đến nay, bà Khanh vẫn làm việc tại công ty.

Ngày 18.2, phóng viên liên hệ tới phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình. Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng phòng Tổ chức công ty - cho biết, Phòng Tổ chức tiếp nhận đơn của bà Khanh vào ngày 15.1. Tuy nhiên, công ty đang trong tình trạng khó khăn nên không có chế độ hỗ trợ gì cho NLĐ theo quy định. Bà Hằng nói thêm, nếu NLĐ cảm thấy chưa thỏa mãn thì… cứ làm việc bình thường.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giày Thượng Đình - cũng cho hay, trước mắt, do tình hình tài chính của công ty quá khó khăn nên chưa có nguồn chi trả, hỗ trợ ngay cho NLĐ được. Ông Khiêm nói rằng, công ty sẽ ghi nhận chị Khanh nghỉ việc. Khi nào có nguồn tài chính, công ty sẽ chi trả cho NLĐ. Công ty không từ bỏ trách nhiệm với NLĐ.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Phạm Văn Tiến - Công ty Luật Tiến Minh - cho rằng, trong vụ việc này, nếu trả lời vì khó khăn nên công ty không có hỗ trợ gì là trái quy định pháp luật.

Luật sư Tiến tư vấn, NLĐ cần đợi đủ 45 ngày làm việc (từ ngày thông báo nghỉ việc) rồi yêu cầu công ty trả lời bằng văn bản đối với đơn xin chấm dứt HĐLĐ và vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc của mình. “Nếu quyết định chính thức của công ty xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của mình, NLĐ có thể khiếu nại hoặc khởi kiện”- luật sư Tiến nêu ý kiến.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Ngược đãi người lao động, có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

ÁI VÂN |

Theo nghị định mới, người sử dụng lao động có hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 50-75 triệu đồng.

Công đoàn Lào Cai tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người lao động

Phương Thuý |

Trước diễn biến của dịch phòng chống COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp công đoàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch COVID-19 gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ, hạn chế thấp nhất lây nhiễm dịch bệnh này.

Giúp người lao động an toàn trong mùa dịch COVID-19

Mai An |

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng hiện chưa xuất hiện ca nhiễm dịch bệnh COVID-19 nào. Nhưng với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp đảm bảo cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó tuyên truyền vẫn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngược đãi người lao động, có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

ÁI VÂN |

Theo nghị định mới, người sử dụng lao động có hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 50-75 triệu đồng.

Công đoàn Lào Cai tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người lao động

Phương Thuý |

Trước diễn biến của dịch phòng chống COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp công đoàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch COVID-19 gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ, hạn chế thấp nhất lây nhiễm dịch bệnh này.

Giúp người lao động an toàn trong mùa dịch COVID-19

Mai An |

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng hiện chưa xuất hiện ca nhiễm dịch bệnh COVID-19 nào. Nhưng với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp đảm bảo cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó tuyên truyền vẫn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.