Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm CĐCS, CĐ cấp trên:

Cần "giải phóng" nút thắt đình công, lãn công tự phát

Nhiệt Băng |

Sáng 8.12, tại LĐLĐ tỉnh Phú Yên, hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới do Tổng LĐLĐ VN tổ chức tiếp tục thảo luận và bế mạc vào sáng cùng ngày.

Sau phần đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS diễn ra hôm qua (7.12), sáng nay, các đại biểu tập trung vào thảo luận, đề xuất nhiệm vụ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới.

Theo đó, các đại biểu là CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên chia làm 3 nhóm thảo luận, để trả lời cho câu hỏi “Căn cứ quy định hiện hành của Điều lệ CĐ VN, hãy đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới?”.

Các nhóm đề xuất nhiệm vụ trọng tâm đối với từng đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở như: CĐ ngành địa phương, CĐ các khu công nghiệp, CĐ cấp huyện. 

“CĐ ngành có làm thỏa ước lao động tập thể không? Hay là chỉ CĐ cấp trên hướng dẫn CĐCS làm?”, ông Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức (Tổng LĐLĐ VN) đặt câu hỏi.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Bình Định cho rằng, đối với các địa phương mà có ít CĐ ngành thì đầu mối không nhiều. Hơn nữa, vấn đề này vướng ở chỗ, nếu CĐ cấp trên ký thỏa ước lao động tập thể theo ngành thì không có cán bộ ở đó để giám sát việc thực hiện thỏa ước. Từ đó, nếu đơn vị ký thỏa ước thực hiện không đúng thì CĐ cấp trên cũng không biết, để kiến nghị xử lý.

Tại buổi thảo luận, nhiều ý kiến băn khoăn về thực trạng đình công, lãn công hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổ chức CĐ trong việc này.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó chủ tịch CĐ Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho rằng, đình công, lãn công ở các KCN, KKT nếu đúng quy trình thì CĐ cấp trên cũng không làm được.

Lý do, khi xảy ra tranh chấp, cấp cơ sở phải thống nhất thỏa thuận, hòa giải lần 1, 2… sau đó, nếu không giải quyết được thì CĐ cấp trên mới tham gia, hoặc kiện ra tòa. Bà Thủy đề xuất cần đưa ra quy trình cụ thể đình công, lãn công về quyền và lợi ích. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ cho biết: "Bộ luật Lao động 2018 sẽ sửa đổi một số vấn đề. Nếu làm thì đề nghị quy trình thay đổi".

Ông Trần Khánh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ TP Cam Ranh (Khánh Hòa) nêu thực trạng: "Thực tế, chúng ta hay chú ý đến hoạt động của CĐCS tại doanh nghiệp, nhưng hiện nay ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, việc vi phạm quyền của người lao động là rất nhiều".

Ông Hòa đề nghị Tổng LĐLĐ VN cần có biện pháp, đề xuất "giải phóng" nút thắt lãn công, đình công khi xảy ra tranh chấp, để việc đình công, lãn công diễn ra đúng pháp luật. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

HÀ ANH |

Những năm qua, LĐLĐ TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Lao động nữ gặp khó khăn về điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến

Hải Đăng |

Sáng nay 8.12, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tập hợp nữ CNLĐ tại các KCN-CX". Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) Trần Thị Hương.

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

NHIỆT BĂNG |

Ngày 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

HÀ ANH |

Những năm qua, LĐLĐ TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Lao động nữ gặp khó khăn về điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến

Hải Đăng |

Sáng nay 8.12, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tập hợp nữ CNLĐ tại các KCN-CX". Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) Trần Thị Hương.

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

NHIỆT BĂNG |

Ngày 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...