Cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập:

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

Điều 106 Bộ luật Lao động hiện hành quy định: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) được sử dụng người lao động (NLĐ) làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có điều kiện: Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động (NLĐ) không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm. Trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm. Trong khi đó, ngành Y không thuộc các trường hợp được tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm theo quy định tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP. 

Từ thực tế, bà Lê Thị Kim Đài - Phó Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết: “Do đặc thù của ngành Y làm việc, trực đêm, ngoài giờ, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ khi không được trả tiền công khi vượt quá thời gian 200 giờ. Ngoài ra, còn ảnh hưởng thu nhập của bệnh viện do bảo hiểm y tế không đồng ý chi trả nếu được thực hiện bởi NLĐ đã vượt thời gian quy định. Hiện tại, bệnh viện chỉ trả ngày bù, trong khi thiếu nhân lực thực hiện công việc, đặc biệt trong điều kiện bệnh viện thực hiện tự chủ” - bà Đài cho hay. 

Ông Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam - nói rằng, cán bộ y tế làm việc trong môi trường nặng nhọc và luôn có nguy cơ bị nhiễm bệnh. “Thời gian làm việc của nhân viên y tế ngược với quy luật về sinh lý: Khi mà đa số người dân được ngủ thì họ phải thức. Áp lực về tâm lý rất nặng nề; rủi ro trong ngành là rất lớn” - ông Mục nói. 

Theo ông Mục, trong ngành Y, do thiếu nhân lực cục bộ và quá tải cục bộ nên nhiều nhân viên y tế phải làm thêm ngoài giờ. Ông Mục kiến nghị làm thêm bao nhiêu giờ thì phải trả bằng đó, tại sao làm 300 giờ/năm lại trả có 200 giờ/năm?”. Ông cũng kiến nghị phải xây dựng chính sách về chỉ tiêu bác sĩ và điều dưỡng theo người bệnh và phá bỏ chỉ tiêu theo giường bệnh.

Theo GS-TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam, với thực tế hiện nay, việc làm thêm giờ trong ngành Y tế là bất khả kháng, nhưng cán bộ y tế làm thêm giờ phải được hưởng chế độ xứng đáng. CĐ Y tế sẽ tập hợp những ý kiến về chế độ làm thêm giờ để kiến nghị trong thời gian tới.

Sáng 28.5, Viện Công nhân - Công đoàn phối hợp cùng CĐ Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo thực trạng và kiến nghị chế độ làm thêm giờ của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, với người đi làm, điều đầu tiên là mong muốn có việc làm tốt, trong đó, bao gồm môi trường làm việc, thu nhập, thời giờ làm việc. Thời giờ làm việc trở thành một nội dung quan trọng trong tiêu chuẩn lao động. Đây là vấn đề luôn luôn được NLĐ quan tâm.

“Thời giờ làm việc ảnh hưởng lớn đến an toàn, sức khoẻ và cân bằng cuộc sống của NLĐ. Trong ngành Y tế, phải làm thế nào để giải quyết nhu cầu về khám chữa bệnh trong ngành và thực thi đúng thời giờ làm việc theo như quy định của Bộ luật Lao động; giúp người dân phòng, chống, chữa trị bệnh tật, nhưng cán bộ, nhân viên y tế vẫn đảm bảo được sức khoẻ, tránh rủi ro cho chính bản thân mình - ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ thị xã Thái Hòa: Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

THÙY LINH |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã  tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do COVID-19 và bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

Công đoàn ngành y tế Nghệ An: Khám bệnh cho 2.663 người lao động

NGỌC HÀ |

Tháng Công nhân 2020, Công đoàn ngành y tế Nghệ An tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực đến người lao động, thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người.

LĐLĐ Cửa Lò: Tặng quà công nhân khó khăn do dịch bệnh COVID–19

NGUYỄN THỦY (LĐLĐ THỊ XÃ CỬA LÒ) |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa: Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

THÙY LINH |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã  tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do COVID-19 và bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

Công đoàn ngành y tế Nghệ An: Khám bệnh cho 2.663 người lao động

NGỌC HÀ |

Tháng Công nhân 2020, Công đoàn ngành y tế Nghệ An tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực đến người lao động, thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người.

LĐLĐ Cửa Lò: Tặng quà công nhân khó khăn do dịch bệnh COVID–19

NGUYỄN THỦY (LĐLĐ THỊ XÃ CỬA LÒ) |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19.