Cần đổi mới mạnh mẽ trong các hoạt động Công đoàn

ĐỖ VẠN |

Sáng 16.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Năm qua, công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được triển khai rộng khắp thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI trên Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Đ.V

Các kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp được các cấp Công đoàn theo dõi. Qua đó, nhiều cuộc đình công của công nhân được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại để tiến tới thống nhất, trọng tâm vẫn là quyền và lợi ích của NLĐ.

Năm qua, hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ và Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được chú trọng. Toàn tỉnh Quảng Nam đã phát triển mới 10.359 đoàn viên, thành lập mới 36 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 1.928 đơn vị với hơn 129 nghìn đoàn viên.

Các đơn vị nhận bằng khen vì những đóng góp trong năm qua cho Công đoàn. Ảnh: Đ.V
Các đơn vị nhận bằng khen vì những đóng góp trong năm qua cho Công đoàn. Ảnh: Đ.V

Năm 2018, công đoàn thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” với nhiều nội dung vì NLĐ. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động được LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam thực hiện, giúp người lao động tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, ưu đãi.

Đến nay, đã có trên 120 nghìn đoàn viên được thụ hưởng các ưu đãi từ chương trình, giá trị hưởng lợi hơn 5 tỷ đồng. Hơn 18.200 lượt đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, ốm đau đã được công đoàn các cấp thăm hỏi, tặng quà động viên; hỗ trợ 72 đoàn viên xây nhà “mái ấm công đoàn”, và sửa chữa 3 nhà công vụ cho giáo viên với tổng giá trị hơn 3,1 tỉ đồng; khám mắt cho 3.066 công nhân làm việc trong nhà máy có thị lực thấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - khẳng định: Lực lượng công nhân lao động là lực lượng nòng cốt làm nên các giá trị vật chất, của cải cho xã hội, nên cần phải có sự quan tâm đến lực lượng này.

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đ.V
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đ.V

“Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Nam cần phải tổ chức nhiều hơn các cuộc đối thoại với công nhân, nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của người lao động. Trong điều kiện hội nhập, Công đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động, hướng đến NLĐ. Đối với thiết chế công đoàn dành cho NLĐ, cần phải kêu gọi doanh nghiệp cùng vào cuộc đầu tư, tổ chức các hoạt động cho NLĐ hiệu quả hơn” – ông Cường nhấn mạnh.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Đừng tính toán thiệt hơn với người lao động

LÊ TUYẾT |

Bên cạnh những chủ doanh nghiệp (DN) hết lòng vì công nhân và người lao động (NLĐ), vẫn có những chủ DN né tránh thưởng Tết, thậm chí còn cho công nhân nghỉ việc trước Tết để trốn thưởng. 

Đẩy mạnh các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 15.1, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII) tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Phát triển đoàn viên Công đoàn Cơ sở ở các Khu Công nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2018, kết quả hoạt động Công đoàn ở các Khu Công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả nhất định, trong đó, thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 4.5 đến 6 triệu đồng/tháng. Việc sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, một số doanh nghiệp còn mở rộng sản xuất, tuyển thêm CNLĐ.

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.

Bản tin công đoàn: Chưa tinh giản biên chế với lao động nữ mang thai

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hấp dẫn bữa ăn ca 66.000 đồng ở Hải Phòng; Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội; sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với phụ nữ mang thai, nghỉ thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi?

Tổng tuyển cử Thái Lan: Những điều cần biết

Song Minh |

Thái Lan giải tán Hạ viện hôm 20.3, bắt đầu đếm ngược đến cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 5 để quyết định chính phủ của vương quốc trong 5 năm tới.

Hiện trường 2 vụ sạt lở xảy ra liên tiếp trong 3 ngày ở Hậu Giang

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Chỉ trong 3 ngày, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dự báo thời tiết 23.3: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng đổ lửa, có nơi trên 39 độ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 - 17h. Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình có nơi trên 37 độ C.

Đừng tính toán thiệt hơn với người lao động

LÊ TUYẾT |

Bên cạnh những chủ doanh nghiệp (DN) hết lòng vì công nhân và người lao động (NLĐ), vẫn có những chủ DN né tránh thưởng Tết, thậm chí còn cho công nhân nghỉ việc trước Tết để trốn thưởng. 

Đẩy mạnh các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 15.1, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII) tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Phát triển đoàn viên Công đoàn Cơ sở ở các Khu Công nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2018, kết quả hoạt động Công đoàn ở các Khu Công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả nhất định, trong đó, thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 4.5 đến 6 triệu đồng/tháng. Việc sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, một số doanh nghiệp còn mở rộng sản xuất, tuyển thêm CNLĐ.