Cần đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho công nhân ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.6, tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, chị Vũ Thị Kim Anh (Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nam I, tỉnh Vĩnh Phúc) đề nghị Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng quy hoạch phát triển bệnh viện phục vụ tại các khu công nghiệp…

Chị Vũ Thị Kim Anh bày tỏ, công nhân thường xuyên phải tăng ca, ảnh hưởng đến sức khỏe do bệnh viện ở xa nơi làm việc. Do đó, tại Chương trình, chị Kim Anh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng quy hoạch phát triển bệnh viện phục vụ tại các khu công nghiệp, trước mắt tổ chức cơ sở khám chữa bệnh trong các khu công nghiệp để thuận tiện cho công nhân đến khám chữa bệnh và cấp cứu kịp thời khi có sự cố, tai nạn tại nơi làm việc; đồng thời cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh được làm việc trong ngày chủ nhật, ngoài giờ hành chính và được thanh toán bảo hiểm y tế vì hầu hết công nhân đều đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Chị Vũ Thị Kim Anh (Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nam I, tỉnh Vĩnh Phúc) nêu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Lao Động
Chị Vũ Thị Kim Anh (Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nam I, tỉnh Vĩnh Phúc) nêu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Lao Động

Nhận xét về kiến nghị của chị Vũ Thị Kim Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: Đây là câu hỏi rất hay, rất thời sự.

“Vừa qua, trong dịch COVID-19, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đến nay, dịch COVID-19 còn diễn biến còn phức tạp nhưng cơ bản đã kiểm soát được tình hình, chuyển về trạng thái bình thường. Đây là thành công lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Qua dịch COVID-19, chúng ta thấy nhiều điểm mạnh, nhưng cũng nhận ra những điểm yếu, trong đó có điểm yếu về hệ thống y tế.

Với mục tiêu, chủ trương đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, nhất là trong đại dịch COVID-19, qua rà soát thấy cái chưa được là về hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở còn thiếu, yếu về pháp lý, cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện, đầu tư cho nguồn nhân lực. Vì vậy, ý kiến này phản ánh rất chân thực, sát với thực tiễn” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời kiến nghị của của chị Vũ Thị Kim Anh. Ảnh: Lao Động
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời kiến nghị của chị Vũ Thị Kim Anh. Ảnh: Lao Động 

Cùng với đó, Thủ tướng cho biết, hiện Quốc hội đang sửa Luật Khám chữa bệnh; Chính phủ đang rà soát lại các nghị định liên quan để tăng cường hệ thống y tế dự phòng và hệ thống y tế cơ sở để làm sao cho người bệnh được tiếp xúc nhanh nhất, sớm nhất, từ xa, ngay từ cơ sở với hệ thống y tế.

Đối với giải pháp trước mắt, trong chương trình phục hồi kinh tế, có đầu tư tăng cường cho y tế cơ sở và y tế dự phòng, dành nguồn lực 14.000 tỉ vào 2 lĩnh vực này. Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với với các bộ ngành, địa phương giải ngân 14.000 tỉ đồng này để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Tại Chương trình, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế cần nghiên cứu cách thức tổ chức y tế như thế nào cho phù hợp trong các Khu công nghiệp; cần bổ sung ngay vào Luật Khám chữa bệnh những vấn đề còn vướng mắc. Từ đó nhanh chóng xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, tổ chức cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho công nhân ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa.

“Các bộ ngành cần làm theo hướng: Có chủ trương, nguồn lực đầu tư rồi thì cần triển khai khẩn trương, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng trả lời câu hỏi, kiến nghị của chị Vũ Thị Kim Anh, ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết thêm, việc khám chữa bệnh cho công nhân lao động hiện đang vướng mắc các vấn đề: Cơ sở khám chữa bệnh ở khu công nghiệp chưa được quy định trong mạng lưới y tế; việc khám chữa bệnh ngoài giờ thì có được thanh toán bảo hiểm y tế hay không? Chế độ tiền lương cho cán bộ y tế khám bệnh ngoài giờ như thế nào? Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có tổng hợp kiến nghị và báo cáo Thủ tướng về vấn đề khám chữa bệnh của công nhân khu công nghiệp…

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi công nhân tại khu nhà trọ

Văn Thắng - Anh Khánh |

Gặp công nhân lao động đang ở trọ tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và khu nhà ở xã hội của Công ty Fuji, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm về đời sống, việc làm, thu nhập; đồng thời căn dặn công nhân cần chăm chỉ làm việc, nâng cao tay nghề để nâng cao thu nhập, đoàn kết, yêu thương nhau để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Công nhân kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 10 nhóm vấn đề lớn

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.6, tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đối với Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị Thủ tướng để có giải pháp ngăn chặn quyết liệt nạn tín dụng đen

Thành An |

Hơn 30 người lao động, cùng lãnh đạo tỉnh và một số cơ quan đơn vị tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu đang chăm chú theo dõi hình ảnh trực tuyến Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động từ điểm cầu Bắc Giang.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi công nhân tại khu nhà trọ

Văn Thắng - Anh Khánh |

Gặp công nhân lao động đang ở trọ tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và khu nhà ở xã hội của Công ty Fuji, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm về đời sống, việc làm, thu nhập; đồng thời căn dặn công nhân cần chăm chỉ làm việc, nâng cao tay nghề để nâng cao thu nhập, đoàn kết, yêu thương nhau để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Công nhân kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 10 nhóm vấn đề lớn

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.6, tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đối với Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị Thủ tướng để có giải pháp ngăn chặn quyết liệt nạn tín dụng đen

Thành An |

Hơn 30 người lao động, cùng lãnh đạo tỉnh và một số cơ quan đơn vị tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu đang chăm chú theo dõi hình ảnh trực tuyến Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động từ điểm cầu Bắc Giang.