Góp ý dự án Luật Công đoàn (sửa đổi):

Cần đảm bảo địa vị chính trị của Công đoàn

Đức Thiệm |

Ngày 12.10, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý các quy định liên quan đến tên gọi, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, hệ thống tổ chức, việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa cấp ủy địa phương với tổ chức Công đoàn (CĐ) về công tác tổ chức, cán bộ, các quy định đảm bảo nguồn tài chính CĐ, cơ chế bảo đảm thực thi quyền CĐ cũng như cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ trong tình hình mới...

Về tên gọi của luật, ông Từ Hồng Hải - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Lạt - đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu tên gọi đầy đủ, chính xác là “Luật Công đoàn Việt Nam” (CĐVN) để thống nhất với Hiến pháp năm 2013 và hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, đồng thời phân biệt giữa CĐVN với các tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) khác theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Về công tác tổ chức, cán bộ CĐ các cấp, ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNN) tỉnh - đề xuất phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ. Tuy nhiên, ông Trung cho rằng, cũng cần có quy định tăng quyền cho tổ chức CĐ được đề xuất để cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ CĐ là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Nếu công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội khác chủ yếu dựa vào tiêu chí diện tích tự nhiên, quy mô số dân địa phương thì công tác tổ chức cán bộ của CĐ cần dựa vào tiêu chí về quan hệ lao động là chủ yếu mới có thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

Bà Phạm Thị Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - chia sẻ với những khó khăn mà tổ chức CĐ sẽ phải đối diện trong thời gian tới về cả tổ chức, cán bộ và hoạt động, nhất là vấn đề thu hút, tập hợp NLĐ gia nhập tổ chức CĐ và đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013.

Cùng quan điểm với hầu hết đại biểu tham dự hội nghị, bà Phúc nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Luật CĐ trong thời điểm hiện nay là cần thiết để đồng bộ với hệ thống pháp luật và đảm bảo sự bình đẳng giữa CĐ và các tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở về quan hệ lao động. Nhưng cùng với đó, ban soạn thảo và cơ quan lập pháp cũng cần nghiên cứu đến yếu tố lịch sử và địa vị của CĐ trong hệ thống chính trị cũng như trong xã hội Việt Nam để xây dựng pháp luật, đảm bảo về nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính cho hoạt động của CĐ thực hiện nhiệm vụ của tổ chức chính trị - xã hội, là nòng cốt trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)...

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Hoà Bình: Công nhận Chủ tịch Công đoàn Cục quản lý thị trường

Mạnh Cường |

Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình vừa công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý thị trường và dự gặp mặt nữ đoàn viên công đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Hà Anh |

Sau 3 ngày diễn ra (11-13.10) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 51 đồng chí.

LĐLĐ huyện Mường Nhé tập huấn lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn

Chu Hiền |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2020.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Bộ Y tế: Giá thuốc ung thư tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế giá thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam thuộc vào hàng thấp nhất ASEAN ở hầu hết các nhóm thuốc điều trị chính, như nhóm thuốc Tim mạch thấp hơn Malaysia 12%; thấp hơn Thái Lan 146%; thấp hơn Indonesia 90%, thấp hơn Philippines 52%; Nhóm thuốc điều trị Ung thư thấp hơn Thái Lan 76%; thấp hơn Indonesia 51%, thấp hơn Philippines 50%...

Hoà Bình: Công nhận Chủ tịch Công đoàn Cục quản lý thị trường

Mạnh Cường |

Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình vừa công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý thị trường và dự gặp mặt nữ đoàn viên công đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Hà Anh |

Sau 3 ngày diễn ra (11-13.10) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 51 đồng chí.

LĐLĐ huyện Mường Nhé tập huấn lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn

Chu Hiền |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2020.