Cần cụ thể điều kiện để chính sách đến trực tiếp người lao động

Phương Linh |

Phấn khởi là biểu cảm chung của nhiều công nhân khi nghe tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thế nhưng tất cả vẫn đang chờ hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Tiếp sức cho công nhân

Chị Mỹ Hạnh (quê Phú Yên) công nhân công ty chế biến thuỷ sản đóng ở Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) đang thuê trọ ở thôn Dầu Sơn, xã Cam Tân. Giá mỗi phòng 12m2 ở đây là 800.000 đồng/tháng chưa tính điện nước. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát thì chủ trọ giảm xuống còn 500.000 đồng/ tháng. Thế nhưng từ khi ra Tết đến nay giá thuê phòng bắt đầu tăng trở lại như trước. Theo chị Hạnh “có nghe chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân thuê nhà ở khu công nghiệp, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy công ty hay ai nói gì”.

Cũng như chị Hạnh, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhật (quê thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) trở lại làm việc sau thời gian về quê vì dịch bệnh. Vợ chồng anh chọn thuê trọ gần Khu Công nghiệp Suối Dầu để đi làm trở lại ở Công ty TNHH Vịnh Nha Trang. Anh Nhật cho biết: “Mới chỉ nghe có chính sách hỗ trợ khi đọc qua điện thoại. Nhưng tôi cũng mong chờ mình được hưởng sẽ bớt được mỗi tháng 500.000 đồng, thêm tiền gửi về quê cho ông bà chăm con. Hai vợ chồng vào thuê căn phòng ở nhưng giá nay rẻ cũng 1 triệu đồng, cộng điện nước nữa là 1,3 triệu đồng. Trong khi giá cả sinh hoạt tăng nên có được 500.000 đồng bù vào cũng đỡ cho công nhân như chúng tôi lắm”.

Theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà, tổng số lao động tại KCN trên địa bàn tỉnh là 13.387 lao động. Và xu hướng tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp đang tăng trở lại nên số lao động ở xa đến thuê trọ đi làm cũng có xu hướng tăng. Trước dịch con số mà công đoàn nắm được là khoảng 900 lao động ở KCN Suối Dầu đang thuê nhà trọ. Đa số đời sống của CNLĐ tại các khu nhà trọ đều tạm bợ, khó khăn, tiền thuê nhà luôn là gánh nặng đối với đồng lương công nhân. Cùng với ảnh hưởng dịch bệnh, NLĐ bị giảm thu nhập nên chính sách hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho NLĐ ai cũng mong chờ, phần nào giúp NLĐ vơi bớt khó khăn.

Cần cụ thể điều kiện để chính sách đến trực tiếp người cần 

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐTBXH Khánh Hoà thông tin, “đến nay địa phương vẫn chưa thể triển khai vì phải chờ Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh có hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022 QĐ-TTg cụ thể. Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 4 này”.

Theo quyết định 08, không chỉ NLĐ phấn khởi mà nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Nha Trang, huyện Cam Lâm, Thị xã Ninh Hoà (địa bàn có KCN KKT, có đông CNLĐ thuê trọ) đều chia sẻ sẵn sàng hỗ trợ NLĐ xác nhận điều kiện để được hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, nhiều chủ trọ cũng phân vân khi thông tin về việc xác nhận hiện nay có lặp lại tình trạng như xác nhận NLĐ đối với các chính sách hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19 trước đây.

Ông Nguyễn Văn Bình - chủ nhà trọ trên đường Lê Hồng Phong (TP. Nha Trang) nói: “Tôi tìm hiểu thì thấy có điều kiện xác nhận của chủ trọ. Nhưng với những chủ trọ không trực tiếp quản lý hay có mặt tại địa phương thì NLĐ sẽ gặp khó khăn trong việc xác nhận này”.

Tại doanh nghiệp duy nhất ở KCN có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, ông Trần Đình Tuy - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Fujiura Nha Trang chia sẻ: Công ty có 23 công nhân phải thuê nhà ở do chưa bố trí được xe đưa đón công nhân nên mỗi tháng hỗ trợ 800.000 đồng/người. Việc hỗ trợ này đã thực sự động viên, giữ chân lao động gắn bó với chúng tôi. Việc triển khai chính sách này vào thời điểm hiện nay cần nhanh, bớt rườm rà như những chính sách hỗ trợ trước đây vì thực tế đối tượng khoanh vùng dễ. Hiện DN cũng chưa thấy có động thái nào từ địa phương, nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn để cần thiết là gửi lên cho CNLĐ. Hỗ trợ đúng và sớm cũng không chỉ giúp NLĐ mà còn giúp DN như chúng tôi thu hút, thúc đẩy năng suất lao động sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch.

Ông Bùi Đăng Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà - cho biết: “Một trong những điều kiện phải có sổ Bảo hiểm xã hội - sẽ hạn chế đối tượng thụ hưởng vì sau dịch nhiều lao động ở các khu vực cho sự chuyển đổi. Mặt khác tâm lý “ngại đi xin xác nhận, “nhận hỗ trợ trên tivi” nên sẽ có những CNLĐ không làm hoặc doanh nghiệp ít người sẽ không hỗ trợ công nhân hoàn tất các thủ tục; vì vậy chúng tôi cũng đang chờ hướng dẫn từ cấp trên để chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, DN để hỗ trợ NLĐ lập danh sách đề xuất hỗ trợ, đảm bảo tính công khai, minh bạch”. 

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sau hơn 1 tháng có văn bản đề nghị làm rõ của Bộ Xây dựng, hiện tỉnh Bắc Ninh chưa có kết luận liên quan vụ mất "tiền chênh" mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại nhiều dự án, nhà ở xã hội vẫn được rao bán với giá chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng...

Chính sách đúng nhưng còn băn khoăn về độ phủ

Cường Ngô |

Khi biết tin Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân phấn khởi. Họ mong muốn chính sách sớm được triển khai và giảm bớt thủ tục để có thêm nguồn động lực lao động, sản xuất. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng băn khoăn về độ phủ của chính sách khi không đến được với tất cả công nhân, người lao động trên cả nước.

Tư vấn chế độ chính sách cho công nhân khu công nghiệp mắc COVID-19

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 2.4, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ, chính sách cho người lao động bị nhiễm COVID-19”. Buổi Giao lưu trực tiếp và trực tuyến do Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN & CX) Hà Nội tổ chức.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sau hơn 1 tháng có văn bản đề nghị làm rõ của Bộ Xây dựng, hiện tỉnh Bắc Ninh chưa có kết luận liên quan vụ mất "tiền chênh" mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại nhiều dự án, nhà ở xã hội vẫn được rao bán với giá chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng...

Chính sách đúng nhưng còn băn khoăn về độ phủ

Cường Ngô |

Khi biết tin Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân phấn khởi. Họ mong muốn chính sách sớm được triển khai và giảm bớt thủ tục để có thêm nguồn động lực lao động, sản xuất. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng băn khoăn về độ phủ của chính sách khi không đến được với tất cả công nhân, người lao động trên cả nước.

Tư vấn chế độ chính sách cho công nhân khu công nghiệp mắc COVID-19

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 2.4, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ, chính sách cho người lao động bị nhiễm COVID-19”. Buổi Giao lưu trực tiếp và trực tuyến do Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN & CX) Hà Nội tổ chức.