Cần có thêm cơ sở y tế, trường mầm non tại các khu công nghiệp

Việt Lâm - Tất Thảo |

Ngày 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo… đã báo cáo với Thủ tướng về công tác phối hợp với Tổng LĐLĐVN trong việc chăm lo người lao động khu công nghiệp thời gian qua.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, để đảm bảo sức khoẻ của người lao động, nhất là những người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động ngoài giờ lao động, bởi trong giờ làm việc họ không có thời gian đi khám, chữa bệnh.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm

Tuy nhiên, hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ cho người lao động đạt hiệu quả chưa cao do ngành y tế chưa chuẩn bị được nguồn nhân lực và cơ sở y tế, đặc biệt là chưa xây dựng được chế độ chi trả tiền làm thêm, làm ngoài giờ cho người lao động ngành y.

“Hiện nay chỉ có TPHCM, Bình Dương tổ chức khám chữa bệnh cho người lao động, từ 17-21h ngày làm việc hàng tuần, khám cả thứ 7 và chủ nhật" - ông Tuyên cho biết.

Để có thêm nhiều người lao động được khám bệnh ngoài giờ, ông Tuyên đề nghị lãnh đạo các địa phương bố trí quỹ đất tại nơi có đông công nhân lao động để xây dựng các cơ sở y tế; Tổng LĐLĐVN khi xây dựng các thiết chế công đoàn cũng cần xây dựng cơ sở y tế; Bộ Y tế sẽ phối hợp với chính quyền, tổ chức công đoàn khảo sát cụ thể tại các khu công nghiệp để xây dựng các cơ sở y tế nhằm khám chữa bệnh kịp thời cho người lao động…

Ông Tuyên cũng lưu ý, mặc dù hiện nay Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, tuy nhiên mọi người không thể chủ quan. Do đó, Bộ Y tế đề nghị mọi người tiếp tục thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”; công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, tại các nơi có đông người lao động sinh sống…

Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay tại các khu công nghiệp - khu chế xuất rất thiếu các cơ sở giáo dục phục vụ nhu cầu của gia đình công nhân.

Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm

“Hiện nay nhiều gia đình công nhân có con trong độ tuổi đi học, nhất là gửi trẻ ở lứa tuổi mầm non. Do thiếu cơ sở vật chất, nên nhiều trường công lập không thể tiếp nhận con người lao động, nên họ đành phải xa con, gửi trẻ về quê nhờ người thân chăm sóc; gửi trẻ tại các trường mầm non tư thục, lớp trẻ gia đình - những nơi này phần lớn học phí cao, chưa đảm bảo điều kiện chăm nuôi trẻ, tiềm ẩn nguy cơ bạo lực… Ngoài ra, lực lượng giáo viên mầm non thiếu và yếu do khó tuyển dụng được nhân lực bởi áp lực công việc cao, lương thấp” - bà Minh cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của gia đình công nhân, bà Minh cho rằng, lãnh đạo các địa phương cần bố trí quỹ đất, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và tư nhân xây dựng trường mầm non; tiếp tục có thêm chính sách ưu tiên cho giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp - khu chế xuất; hỗ trợ vật chất, đào tạo giáo viên cho các trường mầm non tư thục; lập các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non tại các trường tư thục và lớp trẻ gia đình; Tổng LĐLĐVN đẩy nhanh việc xây dựng thiết chế công đoàn - trong đó có trường mầm non, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo có chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp - khu chế xuất…

Việt Lâm - Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

“Nhiều công nhân lao động đau đầu không biết gửi con ở đâu”

Tất Thảo - Việt Lâm |

"Hiện nay, rất nhiều công nhân lao động băn khoăn, đau đầu vì không biết gửi con ở đâu để yên tâm đi làm. Số lượng các nhà trẻ, trường mầm non công lập cạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất rất ít, dẫn đến tình trạng quá tải. Gửi ở trường tư thục đạt chuẩn thì đồng lương của công nhân lao động không kham nổi…”.

Thủ tướng: "Cảm ơn giai cấp công nhân Việt Nam ngày đêm lao động miệt mài"

Phạm Dung - Văn Thắng |

Sáng nay 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề "Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chào nồng nhiệt nhất tới người lao động toàn quốc, đồng thời người đứng đầu Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn đến giai cấp công nhân Việt Nam vì đã ngày đêm miệt mài làm việc để phát triển đất nước.

Cán bộ công đoàn: Cần xem xét giảm giờ làm cho NLĐ xuống 44 giờ/1 tuần

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TaeKwang Vina (Đồng Nai) đã kiến nghị: Trong tương lai gần đề nghị Chính phủ cần xem xét giảm giờ làm cho người lao động (NLĐ) xuống 44 giờ/1 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Nhiều công nhân lao động đau đầu không biết gửi con ở đâu”

Tất Thảo - Việt Lâm |

"Hiện nay, rất nhiều công nhân lao động băn khoăn, đau đầu vì không biết gửi con ở đâu để yên tâm đi làm. Số lượng các nhà trẻ, trường mầm non công lập cạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất rất ít, dẫn đến tình trạng quá tải. Gửi ở trường tư thục đạt chuẩn thì đồng lương của công nhân lao động không kham nổi…”.

Thủ tướng: "Cảm ơn giai cấp công nhân Việt Nam ngày đêm lao động miệt mài"

Phạm Dung - Văn Thắng |

Sáng nay 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề "Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chào nồng nhiệt nhất tới người lao động toàn quốc, đồng thời người đứng đầu Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn đến giai cấp công nhân Việt Nam vì đã ngày đêm miệt mài làm việc để phát triển đất nước.

Cán bộ công đoàn: Cần xem xét giảm giờ làm cho NLĐ xuống 44 giờ/1 tuần

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TaeKwang Vina (Đồng Nai) đã kiến nghị: Trong tương lai gần đề nghị Chính phủ cần xem xét giảm giờ làm cho người lao động (NLĐ) xuống 44 giờ/1 tuần.