Cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở

Bảo Hân |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang cho ý kiến về dự thảo quyết định việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Theo dự thảo, việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách phải xuất phát từ nhu cầu của công đoàn cơ sở; phù hợp với khả năng chi trả tiền lương, phụ cấp từ nguồn thu của công đoàn cơ sở và hỗ trợ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; được tiến hành công khai, dân chủ và có sự trao đổi, thỏa thuận giữa công đoàn có thẩm quyền với với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc người sử dụng lao động.

Dự thảo đề xuất: Công đoàn cơ sở có từ 1.500 đoàn viên trở lên được bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách. Cứ tăng thêm 1.500 đoàn viên được bố trí thêm một công đoàn công đoàn chuyên trách, khi số lượng vượt quá 10.000 đoàn viên thì cứ tăng thêm 5.000 đoàn viên được bố trí thêm một cán bộ công đoàn chuyên trách.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở có dưới 1.500 đoàn viên nhưng do yêu cầu nhiệm vụ có thể được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Dự thảo cũng quy định tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Theo đó, cán bộ công đoàn chuyên trách do cấp công đoàn có thẩm quyền bố trí có thời hạn làm cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc làm công việc thường xuyên tại công đoàn cơ sở được hưởng lương theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương hoặc ủy quyền cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét, hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ công đoàn đi cơ sở, nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp, đơn vị nơi bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách đang áp dụng.

Người đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bầu làm cán bộ công đoàn cơ sở hoặc bố trí làm công việc thường xuyên của công đoàn cơ sở, do công đoàn cơ sở chi trả tiền lương được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ nguồn tài chính của công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp có thẩm quyền bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách thoả thuận với thủ trưởng cơ quan hoặc người sử dụng lao động hỗ trợ phần thu nhập chênh lệch của cán bộ công đoàn chuyên trách với vị trí chuyên môn tương đương của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

Khi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thay đổi về tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ, thì tiền lương của chuyên trách công đoàn tại công đoàn cơ sở cũng thay đổi tương ứng với người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Góp ý về nội dung này, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho rằng, quy định này là cần thiết, tạo cơ sở, hành lang cho công đoàn cơ sở nào có điều kiện thì bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách.

Đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam - cho rằng, quy định này rất cần thiết để triển khai tốt hơn các hoạt động công đoàn tại cơ sở. Đồng chí Trần Quang Huy cho rằng, cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở...

Đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam -  bày tỏ đồng tình với việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở tính theo số lượng đoàn viên, nhưng đề nghị, ngoài tiêu chí này ra cũng phải xem xét tính chất đặc thù.

“Cần quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn cơ sở, để họ có thêm động lực tham gia công tác công đoàn. Chế độ chính sách này hoặc là từ tổ chức công đoàn, hoặc là từ chuyên môn trên cơ sở phối hợp bằng văn bản giữa chuyên môn và công đoàn” – đồng chí Vũ Minh Đức góp ý.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 200 triệu đồng chia sẻ khó khăn cùng cán bộ công đoàn chuyên trách

Chân Phúc |

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 1.8, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức chương trình chia sẻ cùng cán bộ công đoàn chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn.

Họp mặt lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh Tây Ninh

Quốc Tiến |

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020), ngày 28.7.2020, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đoàn thắp hương tại nhà bia khu tưởng niệm Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên và họp mặt lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh.

Kêu gọi cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn kêu gọi, vận động cán bộ Công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng kể từ tháng 6.2020 đến tháng 8.2020 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: 200 triệu đồng chia sẻ khó khăn cùng cán bộ công đoàn chuyên trách

Chân Phúc |

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 1.8, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức chương trình chia sẻ cùng cán bộ công đoàn chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn.

Họp mặt lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh Tây Ninh

Quốc Tiến |

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020), ngày 28.7.2020, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đoàn thắp hương tại nhà bia khu tưởng niệm Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên và họp mặt lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh.

Kêu gọi cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn kêu gọi, vận động cán bộ Công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng kể từ tháng 6.2020 đến tháng 8.2020 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.