Cần có bộ quy tắc chung việc thu kinh phí Công đoàn

Đỗ Vạn |

Sáng 21.9, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tổ chức Công đoàn ở Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao của các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác thu phí Công đoàn và công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước”.

Nhiều Chủ tịch công đoàn các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao cho biết, hiện nay, việc thu phí Công đoàn ở các doanh nghiệp luôn gặp những khó khăn nhất định, bao gồm cả doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Nguyên nhân được đa số các đại biểu đưa ra là do một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định khi không trích nộp hoặc chỉ trích nộp 31% cho công đoàn cấp trên, không trích chuyển kinh phí cho công đoàn cơ sở đơn vị hoạt động.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp lấy lý do kinh doanh không hiệu quả, công nhân làm việc không ổn định cố tình chây ì, không đóng kinh phí công đoàn.

Thu nộp đoàn phí hiện nay trong nhiều đơn vị hoạt động ở Khu công nghiệp, chế xuất gặp khó. (ảnh Đỗ Vạn)
Thu nộp đoàn phí hiện nay trong nhiều đơn vị hoạt động ở Khu công nghiệp, chế xuất gặp khó. Ảnh Đỗ Vạn

Đặc biệt, vấn đề trọng tâm được thảo luận là việc triển khai thu kinh phí công đoàn qua tài khoản trung gian của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở tại Ngân hàng Vietinbank còn nhiều vướng mắc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên những sáng kiến trong việc thu phí công đoàn và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân lao động. Cụ thể, cần thống kê lập danh sách các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và chưa có tổ chức công đoàn, chưa thực hiện việc trích nộp kinh phí.

Bổ sung, điều chỉnh danh sách thông qua khảo sát doanh nghiệp phục vụ công tác lập dự toán hàng năm; Phân loại doanh nghiệp về qui mô, tình trạng hoạt động; Phân loại nguyên nhân không thực hiện đóng kinh phí công đoàn; Khi thống kê số kinh phí, đoàn phí phải đóng là cơ sở dữ liệu để theo dõi nợ kinh phí, đoàn phí phải đóng,…

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần có bộ quy tắc chung về việc thu kinh phí Công đoàn và lựa chọn một ngân hàng chung để doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ, tránh tình trạng chịu tổn phí khi khác ngân hàng.

Đồng thời, đưa ra mức phí chung cho cả nước trong việc thu đoàn phí đoàn viên Công đoàn. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bảo hiểm xã hội và người đại diện doanh nghiệp phải có sự ràng buộc và thống nhất để việc thu phí được đảm bảo thời gian…

Trong công tác tuyên truyền giáo dục, cần củng cố lại các công cụ truyền thông của công đoàn khu kinh tế; Tăng cường các hoạt động tương tác trên mạng như bình chọn, đăng tin bài, giao lưu trực tuyến; Học tập, áp dụng thử nghiệm mô hình chuyến xe pháp luật của bảo hiểm xã hội…

Đỗ Vạn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.