Cần chú trọng đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở

Tú Quỳnh - Bảo Hân |

Chiều 11.12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), các đại biểu thảo luận tại tổ về nhiều nội dung, trong đó có công tác đào tạo cán bộ công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở.

Tại tổ thảo luận số 2, có sự tham gia của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đã ghi nhận 9 ý kiến chia sẻ của các đại biểu.

Theo đó, từ thực tiễn hoạt động của đơn vị, các đại biểu nêu lên những điều còn vướng mắc, hạn chế trong công tác tổ chức hoạt động, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quy chế tuyển dụng, đào tạo cán bộ công đoàn.

Các đại biểu chỉ ra rằng, hiện nay nhiều cán bộ công đoàn cơ sở rất tâm huyết, nhưng do chưa được đào tạo chuyên sâu nên trong những cuộc thương lượng, đối thoại chưa được tự tin. Bởi vậy, nhiều cuộc đối thoại, thương lượng chủ yếu vẫn là chủ tịch và phó chủ tịch trực tiếp đứng ra.

Mặt khác, dù có nhiều chương trình đào tạo cho cán bộ công đoàn, nhưng lại chưa thực sự sát với thực tiễn cần của đơn vị. Do đó, cán bộ công đoàn khó tận dụng được những gì đã được học để áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể.

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Trần Thanh Hải cho rằng, việc xác định rạch ròi nhiệm vụ của từng cấp công đoàn cũng như của các cán bộ công đoàn là rất quan trọng. Cơ chế đào tạo và bảo vệ cho cán bộ công đoàn cơ sở không phải là vấn đề mới, nhưng để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới thì phải đảm bảo đào tạo đúng đối tượng, nội dung đào tạo phải sát với thực tiễn.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại tổ 1. Ảnh: Quỳnh Hân.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại tổ 2. Ảnh: Quỳnh Hân.

“Công đoàn các cấp dù làm gì cũng phải hướng đến đích chung là đoàn viên, người lao động. Song song với việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho người lao động, cán bộ công đoàn cần hướng dẫn cho đoàn viên, người lao động phải tự biết bảo vệ cho bản thân trước. Và đặc biệt, điều cần là những gì đưa ra phải đi vào thực tiễn đời sống, mang lại hiệu quả thực sự. Công đoàn cơ sở phải làm sao để người lao động cảm thụ được, hiểu được, biết được những việc mà công đoàn đã làm được cho họ để họ thêm tin tưởng và gắn bó vào tổ chức” – đồng chí Trần Thanh Hải chia sẻ.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại tổ 1. Ảnh: Quỳnh Hân.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại tổ 1. Ảnh: Quỳnh Hân.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng là một nội dung thu hút nhiều ý kiến đóng góp tại tổ thảo luận số 1.

Ngoài ra, các ý kiến của còn tập trung vào những nội dung: Nâng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; chính sách khen thưởng đối với lực lượng cán bộ công đoàn làm công tác phát triển đoàn viên; công tác chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động…

Tú Quỳnh - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thu hút người giỏi làm cán bộ công đoàn cần có chính sách thoả đáng

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 4.12, Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) bàn về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.12, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Cần quan tâm, hỗ trợ cán bộ công đoàn nhiều hơn

Nam Dương |

Nhiều ý kiến đề xuất LĐLĐ TPHCM cần đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ công đoàn phù hợp với tình hình, đối tượng cụ thể.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thu hút người giỏi làm cán bộ công đoàn cần có chính sách thoả đáng

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 4.12, Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) bàn về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.12, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Cần quan tâm, hỗ trợ cán bộ công đoàn nhiều hơn

Nam Dương |

Nhiều ý kiến đề xuất LĐLĐ TPHCM cần đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ công đoàn phù hợp với tình hình, đối tượng cụ thể.