Chú trọng thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho CNLĐ
Ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - nhận xét: Cá nhân tôi thấy đây là những đồng chí xứng đáng, có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt những thành tựu mới trong thời gian tới.
Nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam đã có nhiều thành tựu, đóng góp cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thành tích chống dịch COVID-19 và kinh tế vẫn tăng trưởng trong khi nhiều quốc gia gặp khó khăn. Điều này đã giúp cho uy tín của Việt Nam được tăng lên trong cộng đồng quốc tế.
Tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, các đồng chí Ủy viên Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo, quản trị đất nước với thành tích tốt hơn, đặc biệt là trong vấn đề thu hút đầu tư từ nước ngoài cũng như trong nhân dân để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho công nhân lao động (CNLĐ), đồng thời, chú trọng những chuyển đổi đầu tư, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, gia tăng hàm lượng chất xám, giá trị của sản phẩm, giảm dần tỉ lệ gia công và có chính sách tạo điều kiện cho CNLĐ học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu của chuyển đổi đó. Có như thế, CNLĐ mới nâng cao được thu nhập, tiền lương, cải thiện điều kiện, chất lượng cuộc sống.
Chăm lo đời sống, việc làm CNLĐ và cán bộ công đoàn
Còn ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch CĐ Cty Cổ phần in số 7, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM - chia sẻ: Qua danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII cho thấy, niềm tin của các đại biểu dự đại hội phù hợp với ý chí của tuyệt đại đa số người dân vào những đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh đó, danh sách cũng có nhiều nhân tố trẻ, mới. Cơ cấu như thế sẽ bảo đảm được tính ổn định, kế thừa trong đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tôi mong muốn các đồng chí Ủy viên Trung ương ở các bộ, ngành, địa phương đều có những chủ trương, đường lối, đề ra chính sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để phát triển đất nước một cách ổn định, vững chắc và có những chính sách bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ Công đoàn (CĐ). Cán bộ CĐ có giỏi, tốt thì sẽ phối hợp cùng với doanh nghiệp chăm lo tốt cho CNLĐ.
Trước mắt, chúng tôi mong muốn Chính phủ sẽ nhanh chóng giập được dịch COVID-19 để người dân yên tâm vui chơi Tết và qua Tết thì doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh để góp phần nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.
Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TPHCM) - nhận xét: Nhiệm kỳ vừa qua, nhiều vụ đại án tham nhũng được đem ra xét xử. Một số cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự theo đúng tinh thần “Không có vùng cấm nào đối với phòng chống tham nhũng”. Điều này đã làm cho các tầng lớp nhân dân nói chung, cán bộ CĐ, CNLĐ phấn khởi, tăng niềm tin vào Đảng.
“Tôi mong muốn các đồng chí Ủy viên Trung ương lần này tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hơn nữa trong từng lĩnh vực, địa phương mình phụ trách để tiếp tục củng cố, duy trì niềm tin của nhân dân, cán bộ CĐ, CNLĐ với Đảng. Tôi cũng mong muốn Đảng sẽ có những chủ trương phát triển giao thông, làm thêm nhiều đường cao tốc để thúc đẩy phát triển kinh tế và có chủ trương, chính sách để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác hại của thiên tai, tăng cường chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho CNLĐ” - ông Hồng nói.