Cận cảnh nơi ăn nghỉ tại chỗ của công nhân ở Đồng Nai

Văn Ngô |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã bố trí ăn ngủ tại chỗ cho công nhân để đảm bảo không dứt gãy sản xuất.

Hiện Đồng Nai có 2.039 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp trong khu công nghiệp được kiểm tra, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 3 tại chỗ là 1.629 doanh nghiệp đạt 100%.

Công nhân nhận “tiếp tế“, đảm bảo chống dịch. Ảnh AV
Công nhân nhận “tiếp tế“, đảm bảo chống dịch. Ảnh: AV
Công nhân ngủ ngay tại phân xưởng. Ảnh AV
Công nhân ngủ ngay tại phân xưởng. Ảnh: AV
Nơi ngủ được bố trí ngăn nắp, hợp lý. Ảnh A.V
Nơi ngủ được bố trí ngăn nắp, hợp lý. Ảnh: A.V
Công nhân Nguyễn Thị Thủy cho biết: Nếu thuê nhà trọ bên ngoài chị phải trả tiền thuê nhà là 750.000 đồng/tháng. Nay được công ty bố trí nơi ăn, nghỉ tại công ty đảm bảo sức khỏe, được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có lương nên chị rất yên tâm.
Công nhân Nguyễn Thị Thủy cho biết: Nếu thuê nhà trọ bên ngoài chị phải trả tiền thuê nhà là 750.000 đồng/tháng. Nay được công ty bố trí nơi ăn, nghỉ tại công ty đảm bảo sức khỏe, được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có lương nên chị rất yên tâm. Ảnh: A.V
Quần áo được xếp gọn gàng. Ảnh AV
Quần áo được xếp gọn gàng. Ảnh: AV
Một “siêu thị” tiện dụng được đặt ngay nơi nghỉ ngơi của công nhân để trang bị những nhu cầu thiết yếu. Ảnh A.V
Một “siêu thị” tiện dụng được đặt ngay nơi nghỉ ngơi của công nhân để trang bị những nhu cầu thiết yếu. Ảnh: A.V
Văn Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hơn 360 doanh nghiệp Long An đăng ký sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đến hết ngày 14.7, tức là 2 ngày sau khi tỉnh Long An yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ), đã có trên 360 doanh nghiệp đăng ký duy trì hoạt động theo cách này.

Bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Khánh Thuỷ |

Ngày 15.7, tại Trạm Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn, Công Đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao tặng người lao động Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam 300 kính chắn giọt bắn trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, còn các hoạt động hỗ trợ người lao động thực hiện “3 tại chỗ” ở các cung cầu đường, điểm gác chắn trong khu vực.

Đơn vị sản xuất “3 tại chỗ” đầu tiên ở tỉnh Long An hoạt động thế nào?

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là đơn vị đầu tiên thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An.

Cà Mau tính đến phương án mượn trường học để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Nhằm thực hiện phương châm 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, tỉnh Cà Mau tính đến phương án mượn trường học gần công ty, xí nghiệp cho công nhân ở để vừa quản lý được công nhân, vừa đảm bảo sản xuất không gián đoạn.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hơn 360 doanh nghiệp Long An đăng ký sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đến hết ngày 14.7, tức là 2 ngày sau khi tỉnh Long An yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ), đã có trên 360 doanh nghiệp đăng ký duy trì hoạt động theo cách này.

Bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Khánh Thuỷ |

Ngày 15.7, tại Trạm Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn, Công Đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao tặng người lao động Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam 300 kính chắn giọt bắn trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, còn các hoạt động hỗ trợ người lao động thực hiện “3 tại chỗ” ở các cung cầu đường, điểm gác chắn trong khu vực.

Đơn vị sản xuất “3 tại chỗ” đầu tiên ở tỉnh Long An hoạt động thế nào?

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là đơn vị đầu tiên thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An.

Cà Mau tính đến phương án mượn trường học để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Nhằm thực hiện phương châm 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, tỉnh Cà Mau tính đến phương án mượn trường học gần công ty, xí nghiệp cho công nhân ở để vừa quản lý được công nhân, vừa đảm bảo sản xuất không gián đoạn.