Cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch làm việc gấp 3-5 lần bình thường

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Y tế đã đồng hành cùng Bộ Y tế để trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

Tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân (SN 1977) - công tác tại Khoa Gây mê, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - đã trở về Hà Nội sau hơn 2 tháng tình nguyện tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 3 (TPHCM).

Gần 2 tháng chị Ngân phải xa chồng con, tham gia chống dịch tại TPHCM. Ban ngày, chị tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, tối đến chị và các đồng nghiệp lại trau dồi các kiến thức, kỹ năng điều trị bằng việc học online. Nỗi nhớ da diết cô con gái - mới 5 tuổi - chị đành phải kìm nén lại. Chồng chị công tác trong lực lượng vũ trang, thời gian cả hai vợ chồng có thể nói chuyện điện thoại với nhau rất ít. Chị phải tạm gác lại nỗi nhớ con, nhớ gia đình để dồn lực cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong quá trình chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh, chị Ngân nhận được sự giúp đỡ của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức về mọi mặt. Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc, chị Ngân và các bác sĩ phải làm việc tại khu có nguy cơ lây nhiễm cao đều yên tâm về nơi ăn uống, ngủ nghỉ.

Theo PGS-TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - thời gian qua, trước sự bùng phát dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam, lực lượng cán bộ y tế phải gánh vác một khối lượng công việc khổng lồ, mỗi người làm gấp 3-5 lần công việc hằng ngày - vốn đã rất áp lực. Ngoài ra, cán bộ y tế phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm. Không chỉ vậy, khó khăn của 20.000 cán bộ y tế đi tăng cường là về ăn uống sinh hoạt, điều kiện làm việc, phương tiện bảo hộ và trang thiết bị y tế.

Rất nhiều trường hợp tạm gác lại gia đình để xung phong vào miền Nam chống dịch. Có trường hợp nữ cán bộ y tế đã gửi con nhỏ ở quê, nhờ ông bà chăm sóc để tham gia điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; có trường hợp nữ nhân viên y tế phải gác lại khó khăn của gia đình (chồng không có việc làm ổn định, con bị bệnh tật) để xung phong vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch…

“Về tinh thần, thời gian cán bộ y tế tham gia chống dịch phải xa cách gia đình lâu; có 20 cán bộ bố mẹ mất cũng không thể về đưa tang, nhiều cán bộ có con cái ốm đau không thể về chăm sóc; nhiều hoàn cảnh cán bộ đi chống dịch nhưng gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều cán bộ phải điều trị bệnh nền trong quá trình chống dịch. Áp lực công việc, áp lực tinh thần lớn, nhưng thu nhập lại giảm sút do hầu hết các bệnh viện đã thực hiện cơ chế tự chủ, không có nguồn thu vì không có người bệnh đến khám và điều trị giảm” - PGS-TS Phạm Thanh Bình cho biết.

Nhiều hoạt động chăm lo tới cán bộ y tế  

Để chăm lo cho đội ngũ cán bộ y tế yên tâm nơi tuyến đầu chống dịch, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tham mưu Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề xuất triển khai chế độ phụ cấp phòng chống dịch đồng bộ ở các tỉnh, thành phố theo Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời để động viên cán bộ tuyến đầu; đề xuất Tổng LĐLĐVN và Bộ Y tế quan tâm đề xuất Chính phủ phong liệt sĩ cho cán bộ y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ chống dịch.

Công đoàn Y tế Việt Nam còn đề xuất và được Tổng LĐLĐVN cho phép triển khai 20.000 thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ tuyến đầu chống dịch với 4 loại rủi ro đối với cán bộ y tế; đề xuất và được Tổng LĐLĐVN cho phép hỗ trợ cho cán bộ y tế đi tăng cường gói 1 triệu đồng/cán bộ/đợt hỗ trợ dinh dưỡng; gói 2 triệu đồng cho cán bộ y tế đi tăng cường theo Quyết định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Y tế Việt Nam đã chi cho đoàn viên khoảng 20 tỉ đồng; huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Trong đó, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Báo Lao Động kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ 750 cán bộ tuyến đầu có hoàn cảnh khó khăn mỗi cán bộ 2 triệu đồng, tổng cộng 1,5 tỉ đồng…

Công đoàn Y tế Việt Nam còn ký Chương trình phúc lợi đoàn viên với 12 đơn vị doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay để giảm giá từ 15-70 % các sản phẩm phù hợp nâng cao sức khỏe và bảo hộ cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch và thẻ bảo hiểm an toàn; phối hợp với Ngân hàng BIDV hỗ trợ gói an sinh cho cán bộ y tế vay sinh hoạt 50 triệu với lãi suất 1% trong 2 năm và hỗ trọ cho vay xây nhà 5,4%/năm trong 2 năm…

Những hoạt động trên đã góp phần chăm lo tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ y tế nơi tuyến đầu, động viên họ hoàn thành nhiệm vụ được giao, sớm trở về với người thân, gia đình mình.

Bảo Hân - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Sóc Trăng tiếp sức đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Công đoàn Ngành Y tế tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà đến y bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên Công đoàn Y tế được mua các sản phẩm giảm giá lên tới 40%

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 27.10, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Y tế năm 2021.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Công đoàn Y tế Sóc Trăng tiếp sức đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Công đoàn Ngành Y tế tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà đến y bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên Công đoàn Y tế được mua các sản phẩm giảm giá lên tới 40%

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 27.10, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Y tế năm 2021.