Cán bộ vùng sâu Đắk Lắk: Bị chậm trả hàng chục tỉ đồng

HỮU LONG |

Hơn 22 tỉ đồng tiền chế độ chính sách phụ cấp thu hút cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong nhiều năm không được UBND huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thực hiện nghiêm túc. Việc chậm chi trả tiền chính sách này gây thiệt hại đối với đối tượng hưởng thụ, trong đó phần đông là các giáo viên vùng sâu, vùng xa, nhưng những cá nhân liên quan chỉ bị xử lý rút kinh nghiệm.

Thiệt thòi về phía giáo viên

Nghị định số 116/2010/NĐ - CP ngày 24.12.2010 của Chính phủ (Nghị định 116 - PV) có hiệu lực từ ngày 1.3.2011 nhằm hỗ trợ chính sách phụ cấp thu CBCCVC về công tác tại các địa bàn có điều kiện kiện tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng qua tìm hiểu của PV, nhiều năm qua, UBND huyện Krông Búk không tổng hợp đầy đủ và chi trả kịp thời chế độ chính sách cho hàng trăm CBCCVC công tác tại địa bàn thôn, buôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong đó có nhiều trường hợp là các giáo viên.

Tiếp xúc với PV, cô H. - Chủ tịch CĐCS một trường mầm non trên địa bàn xã Cư Pơng khẳng định, Nghị định 116 có hiệu lực từ năm 2011 nhưng các cán bộ, giáo viên tại trường cô không không được nhận tiền chính sách này. Năm 2015 nhà trường làm tờ trình gửi lên LĐLĐ huyện, UBND huyện đề nghị chi trả cho các cán bộ, giáo viên nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.

“Từ năm 2011 đến năm 2015, tổng số tiền chính sách mà các giáo viên, cán bộ của trường chúng tôi được hưởng theo Nghị định 116 là hơn 300 triệu đồng. Lương nhà giáo vốn đã thấp nên tổng số tiền hơn 300 triệu đồng tiền chính sách không được chi trả thật sự sự là một thiệt thòi rất lớn cho các giáo viên trẻ tình nguyện công tác tại khu vực vùng sâu vùng xa” - cô H. chia sẻ.

Tương tự, thầy C. - giáo viên trường Phan Châu Trinh thuộc xã Cư Né - cho biết, trong 5 năm qua, số tiền chính sách mà thầy lý ra được hưởng theo Nghị 116 là rất lớn nhưng không được chi trả theo quy định. Việc UBND huyện chậm chi trả tiền chính sách trong nhiều năm theo thầy C. đã gây bức xúc, ảnh hưởng đến tâm lý làm việc không chỉ bản thân thầy mà còn nhiều giáo viên đang làm việc tại huyện.

“Tôi mong chính quyền địa phương sớm xem xét, chi trả kịp thời tiền chế độ chính sách theo đúng tinh thần Nghị định 116 để chúng tôi yên tâm công tác” - thầy C. tâm sự.

Không tổng hợp, chi trả kịp thời

Trước những sai phạm của UBND huyện Krông Búk, ngày 26.7.2016, huyện Ủy Krông Búk có văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm, các nhân, tổ chức liên quan để việc chậm triển khai thực hiện Nghị định 116 trên địa bàn. Huyện ủy Krông Búk nhận mạnh, việc UBND huyện không tổng hợp đầy đủ và chi trả kịp thời chế độ chính sách nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng đến chế độ chính sách và quyền lợi chính đáng của CBCCVC.

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ chi trả tiền chính sách cho hàng trăm CBCCVC trên địa bàn, ông Lê Ngọc Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk cho rằng, thời điểm đó, tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai, tổng hợp kinh phí chậm so với thời gian quy định. Bản thân Trường phòng Tài chính - Kế hoạch lúc bấy giờ là ông Nguyễn Trọng Sang thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo.

Về hình thực kỷ luật những tổ chức, cá nhân có liên quan, ông Hà cho biết, hiện UBND huyện Krông Búk chỉ mới dừng lại tổ chức kiểm điểm lãnh đạo, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch nhưng chưa có hình thực kỷ luật cụ thể.

Ông Hà cho biết, ngày 4.4.2017, UBND huyện Krông Búk có tờ trình gửi Sở Tài chính về việc xin bổ cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách đối với các đối tượng đưởng hưởng chế độ theo Nghị định 61 trên địa bàn huyện với số tiền hơn 22,4 tỉ đồng.

“Trong khi chờ đợi nguồn ngân sách bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chính sách năm 2017 thì UBND huyện Krông Búk đã thống nhất ứng một số khoản cho phép trong ngân sách địa phương hằng năm để giải quyết cho quyền lợi CBCCVC từ năm 2011, 2012, 2013 ” - ông Hà cho biết.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng GD-ĐT: Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên không đạt yêu cầu

Xuân Hải |

Sáng 9.6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã giải trình một số vấn đề ĐBQH quan tâm liên quan đến việc thí điểm chuyển dần giáo viên từ công chức, viên chức sang chế độ hợp đồng thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua.

Giáo viên không còn quay cuồng trong sổ sách

Huyên Nguyễn |

Đó là nhận định của ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT trước sự phản hồi tích cực từ đội ngũ nhà giáo cũng như các bậc phụ huynh sau một năm học thực hiện Thông tư 22.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bộ trưởng GD-ĐT: Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên không đạt yêu cầu

Xuân Hải |

Sáng 9.6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã giải trình một số vấn đề ĐBQH quan tâm liên quan đến việc thí điểm chuyển dần giáo viên từ công chức, viên chức sang chế độ hợp đồng thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua.

Giáo viên không còn quay cuồng trong sổ sách

Huyên Nguyễn |

Đó là nhận định của ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT trước sự phản hồi tích cực từ đội ngũ nhà giáo cũng như các bậc phụ huynh sau một năm học thực hiện Thông tư 22.