BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN THẢO LUẬN TẠI TỔ:

Cần bổ sung tổ chức đại hội CĐCS theo phương thức mới vào Điều lệ Công đoàn

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sáng 13.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức thảo luận tại các tổ. Các vấn đề: Đề án xây dựng thiết chế CĐ, chương trình phúc lợi vì đoàn viên công đoàn, công tác nhân sự… được các đại biểu tập trung thảo luận.

Tại đây, cần đẩy mạnh việc đổi thẻ đoàn viên là ý kiến của đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí cho biết, thực hiện chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã ký kết với 17 đơn vị. Tuy nhiên, do chưa có thẻ đoàn viên tích hợp nên việc triển khai cho đoàn viên được thụ hưởng gặp khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - góp ý về chỉ tiêu xây dựng 50 thiết chế công đoàn trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành cần bổ sung thêm nội dung về cơ chế quản lý, sử dụng sao cho hiệu quả các thiết chế công đoàn. Cụ thể: “Việc xây dựng các thiết chế công đoàn là một trong những hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, do đoàn viên, người lao động vẫn còn khó khăn, nên trong quá trình vào ở và sử dụng thiết chế công đoàn, họ không có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng thiết chế. Do đó, trong dự thảo Báo cáo nên bổ sung nội dung cụ thể về việc duy tu, bảo dưỡng là trách nhiệm của bộ phận nào và kinh phí để làm việc này sẽ được lấy ở đâu để làm rõ hơn chỉ tiêu xây dựng 50 thiết chế công đoàn trong dự thảo Báo cáo”.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - góp ý về Điều lệ Công đoàn VN (sửa đổi, bổ sung) trong công tác bầu cử Ban Chấp hành và Chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp. Thực hiện Hướng dẫn số 132/HD-TLĐ và Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ ngày 7.2.2017 về việc hướng dẫn nội dung và nhân sự Ban Chấp hành đại hội CĐ các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 29.8.2017 về việc thí điểm tổ chức đại hội CĐCS theo phương thức mới; Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 16.8.2017 hướng dẫn một số nội dung thí điểm tổ chức đại hội CĐCS theo phương thức mới.

Theo đó, có 2 nội dung đổi mới đại hội CĐCS thực hiện thí điểm là đổi mới công tác nhân sự và bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại đại hội. Trong đó tập trung thực hiện thí điểm đổi mới 4 nội dung: Mở rộng số lượng ủy viên Ban Chấp hành CĐCS; tăng cơ cấu đại diện trực tiếp của đoàn viên công đoàn (tổ trưởng công đoàn) trong Ban Chấp hành CĐCS; đổi mới cách thức giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành theo hướng do đoàn viên trực tiếp lựa chọn, giới thiệu (bằng phiếu); đổi mới công tác bầu cử và thực hiện bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại đại hội.

Qua theo dõi thực tế tại các CĐCS tiến hành đại hội theo phương thức mới cho thấy các đại hội đã tạo sự đồng thuận của đoàn viên công đoàn bởi những người được bầu vào Ban Chấp hành là những người hằng ngày tiếp xúc trực tiếp với đoàn viên, người lao động; họ nắm được rất rõ tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm của người lao động. Đặc biệt, với phương pháp mới này, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đồng tình và cũng “khó” can thiệp vào vấn đề nhân sự của Ban Chấp hành CĐCS. Từ thực tế đó, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị những thí điểm mới này cần được tiếp tục, nghiên cứu bổ sung vào việc sửa đổi Điều lệ CĐ nhiệm kỳ sắp tới.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Lợi ích cho đoàn viên phải được thể hiện cụ thể

TẤT THẢO |

Chiều 13.1, Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn phải đi vào thực chất, lợi ích đoàn viên được thụ hưởng phải được thể hiện cụ thể để mỗi đoàn viên thấy được sự thiết thực khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

T.L.Đ |

Chiều 13.1, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao Động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lợi ích cho đoàn viên phải được thể hiện cụ thể

TẤT THẢO |

Chiều 13.1, Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn phải đi vào thực chất, lợi ích đoàn viên được thụ hưởng phải được thể hiện cụ thể để mỗi đoàn viên thấy được sự thiết thực khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

T.L.Đ |

Chiều 13.1, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao Động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.