Cán bộ công đoàn Thanh Hóa làm việc “quên” ngày nghỉ

Quách Du |

Hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, tính đến chiều ngày 13.4, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đang là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng sáng kiến đóng góp, với 29.621 lượt nộp thành công trên trang web của ban tổ chức.

Để có thành tích trên, là cả sự nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn và hàng chục nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn.

Chia sẻ về kết quả khi là đơn vị dẫn đầu cả nước về đóng góp các sáng kiến, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay sau khi Tổng LĐLĐVN phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đưa ra kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, gắn với chỉ tiêu phong trào thi đua “Công nhân, viên chức lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021- 2030.

“Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tham gia cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội, động viên, khích lệ người lao động tham gia. Hiện nay, Công đoàn Thanh Hóa đã triển khai sâu rộng chuyển đổi số trong các hoạt động công đoàn, do đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn đến từng công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động tham gia chương trình trên cổng trực tuyến của Tổng LĐLĐVN rất thuận lợi” - ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh việc chỉ đạo, động viên kịp thời đến công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động, các ban của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã bám sát chương trình, hướng dẫn kịp thời, liên tục cho các công đoàn cơ sở. Thậm chí, việc hướng dẫn được thực hiện kể cả sau giờ làm việc và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Ngoài ra, cán bộ trực thuộc của LĐLĐ tỉnh còn sử dụng phần mềm điều khiển máy tính từ xa (Ultrawiew, Teamwiew...) để hướng dẫn cho các công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động. Qua đó rút ngắn đi thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo hiểu quả ngay lập tức, giúp các đối tượng tham gia chương trình dễ cập nhật, bắt nhịp và tích cực tham gia.

Anh Mai Ngọc Tuấn - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi Tổng LĐLĐVN phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, anh và nhiều cán bộ ở các ban trực thuộc đã không quản khó khăn, thường xuyên cập nhật thông tin, động viên và hướng dẫn các đoàn viên tham gia chương trình.

“Từ khi triển khai chương trình đến nay, suốt nhiều tháng liền chúng tôi liên tục hướng dẫn, tư vấn cho các đoàn viên, người lao động có những sáng kiến làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó hỗ trợ các trường hợp này viết báo cáo, trình bày sáng kiến một cách mạch lạc và gửi đến Ban tổ chức chương trình. Việc làm này được chúng tôi triển khai thường xuyên, thậm chí là ngoài giờ làm việc, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Đến nay, khi Công đoàn Thanh Hóa đang có số lượng sáng kiến đóng góp đứng đầu cả nước, chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng vì thành tích này. Với sự nỗ lực không ngừng của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, của từng cán bộ, các công đoàn cơ sở và công nhân, viên chức lao động trên địa bàn, hy vọng Công đoàn Thanh Hóa sẽ đạt được thành tích xuất sắc nhất khi kết thúc chương trình” - anh Tuấn chia sẻ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đứng đầu về số người đăng ký tham gia cập nhật sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 13.4, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về các nội dung Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, công tác thi đua khen thưởng.

Hơn 130 nghìn sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Ngọc Tú |

Tính đến chiều ngày 12.4, Cổng trực tuyến chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (1 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN tổ chức đã có hơn 130 nghìn sáng kiến của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ở 81 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN được cập nhật.

Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: Khơi dậy trí tuệ người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng hiện là địa phương có số lượng sáng kiến đứng thứ 5 trong 81 LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, với 5.271 lượt nộp, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao. Có được kết quả đó một phần nhờ sự vào cuộc tích cực, sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn, doanh nghiệp, sự nỗ lực không ngừng sáng tạo, đổi mới của đội ngũ viên chức, đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phố.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hà Nội đứng đầu về số người đăng ký tham gia cập nhật sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 13.4, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về các nội dung Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, công tác thi đua khen thưởng.

Hơn 130 nghìn sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Ngọc Tú |

Tính đến chiều ngày 12.4, Cổng trực tuyến chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (1 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN tổ chức đã có hơn 130 nghìn sáng kiến của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ở 81 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN được cập nhật.

Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: Khơi dậy trí tuệ người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng hiện là địa phương có số lượng sáng kiến đứng thứ 5 trong 81 LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, với 5.271 lượt nộp, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao. Có được kết quả đó một phần nhờ sự vào cuộc tích cực, sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn, doanh nghiệp, sự nỗ lực không ngừng sáng tạo, đổi mới của đội ngũ viên chức, đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phố.