Cán bộ công đoàn sát cánh với công nhân thực hiện "3 tại chỗ" chống dịch

Mai Dung |

Trong thời gian công nhân ở lại nơi lưu trú tập trung, cán bộ công đoàn Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng) trực tiếp ở cùng người lao động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, động viên người lao động yên tâm chống dịch.

Công ty TNHH LG Display Hải Phòng là một trong 3 doanh nghiệp đầu tiên của Hải Phòng thí điểm chỗ ở tập trung cho người lao động để bảo đảm vừa sản xuất, vừa chống dịch hiệu quả. Từ ngày 5.8, hơn 200 công nhân được di chuyển về khu lưu trú tập trung đặt tại Trường tiểu học Lê Lợi (An Dương), bắt đầu tuần ăn, ở tập trung theo chỉ đạo của UBND TP.

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, từ ngày 5.8, anh và một số tổ trưởng công đoàn được phân công cũng đã tạm xa gia đình, chuyển về khu lưu trú tập trung với công nhân lao động với mong muốn chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động tại đây.

"Được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, chính quyền địa phương nên cơ sở vật chất tại nơi lưu trú tập trung rất tốt. Tuy nhiên, người lao động phải ăn, nghỉ tập trung, không tránh khỏi tâm lý lo lắng, hoang mang. Vì vậy, trong thời gian này, bản thân tôi cùng các tổ trưởng công đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đề xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu của người lao động trong thời gian lưu trú, không cảm thấy bí bách, yên tâm cùng doanh nghiệp chống dịch.

Ngoài ra, trong thời gian này, Ban chấp hành Công đoàn tuyên truyền để người lao động hiểu mục đích, ý nghĩa của mô hình "Một cung đường, hai điểm đến" mà công ty đang áp dụng để phòng, chống dịch COVID-19 cũng như tuyên truyền người lao động thực hiện nghiêm quy tắc 5K, tuân thủ nội quy tại khu lưu trú..." - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty LG Display chia sẻ.

Anh Bùi Tuấn Sơn, sinh năm 2000, quê An Lão, Hải Phòng, công nhân Công ty, cho biết: "Ngày đầu về khu lưu trú còn nhiều bỡ ngỡ, rất may có cán bộ công đoàn, công ty luôn hỏi han, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ, công nhân chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm".

Công ty LG Display sử dụng 17 phòng học và 3 phòng chức năng Trường Tiểu học Lê Lợi để làm nơi lưu trú cho công nhân sau khi tan ca. Mỗi phòng bố trí trung bình 11 lều bạt, diện tích khoảng 50m2/phòng. Các phòng đều có hệ thống quạt trần, quạt treo tường, cửa sổ thông thoáng bảo đảm sức khoẻ cho người lao động trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, công ty trang bị cho mỗi công nhân 1 quạt cá nhân cũng như các vật dụng cần thiết trong thời gian sinh hoạt tại đây.

Trong thời gian người lao động lưu trú tại đây, công ty cung cấp đầy đủ nước uống, lương thực, đồ dùng thiết yếu, bảo đảm người lao động không thiếu thốn, yên tâm chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung, hàng ngày, công ty bố trí xe đưa, đón công ty tới nơi làm việc. Trên mỗi xe đều có quy định vị trí của từng công nhân, công nhân được yêu cầu ngồi đúng vị trí, đi xe nào, về xe đó. Xe đưa đón công nhân được phun khử khuẩn trước khi vào khu lưu trú tập trung.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tăng cường phòng chống COVID-19, công nhân yên tâm sản xuất

Minh Chuyên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tăng cường kiểm tra, giám sát không để dịch bệnh xâm nhập.

Cận cảnh khu thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" của CNLĐ Hải Phòng

Mai Dung |

Từ sáng 5.8, Công ty TNHH LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) đón hơn 200 công nhân về khu lưu trú tập trung theo mô hình thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng trong phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Công nhân thực hiện "3 tại chỗ" mong sớm được về thăm con

Minh Hương |

Ngoài nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương, công nhân thực hiện sản xuất "3 tại chỗ'' không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của bản thân trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Doanh nghiệp tăng cường phòng chống COVID-19, công nhân yên tâm sản xuất

Minh Chuyên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tăng cường kiểm tra, giám sát không để dịch bệnh xâm nhập.

Cận cảnh khu thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" của CNLĐ Hải Phòng

Mai Dung |

Từ sáng 5.8, Công ty TNHH LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) đón hơn 200 công nhân về khu lưu trú tập trung theo mô hình thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng trong phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Công nhân thực hiện "3 tại chỗ" mong sớm được về thăm con

Minh Hương |

Ngoài nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương, công nhân thực hiện sản xuất "3 tại chỗ'' không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của bản thân trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.