Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà:

Cán bộ Công đoàn phải đặt mình vào vị trí của người lao động

Hà ANH |

Từ năm 2016, khi đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Vân Hà đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới hoạt động công đoàn (CĐ), triển khai nhiều mô hình hoạt động mới hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ) được duy trì hàng năm như Tết Sum vầy, Ngày hội công nhân, Sau giờ thứ 8… chăm lo ngày càng tốt hơn cho NLĐ và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức CĐ.

Luôn chia sẻ khó khăn với đoàn viên, NLĐ

Gần đây, với vai trò là thủ lĩnh của đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Bắc Ninh, với mong muốn được góp phần chia sẻ bớt một phần khó khăn của NLĐ trong các khu công nghiệp (KCN) bị ảnh hưởng do dịch COVID-19… chị Nguyễn Thị Vân Hà đã chủ động tìm nguồn huy động và đề nghị với Tỉnh uỷ cho phép LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai cây ATM gạo phát miễn phí cho CNLĐ.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ cho chương trình phát gạo miễn phí cho NLĐ trong các KCN có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 20 tấn gạo, triển khai tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay khi bắt tay vào tổ chức thực hiện, chị Nguyễn Thị Vân Hà đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay cùng với chương trình. Với cách làm công khai, minh bạch, lựa chọn đúng đối tượng, chỉ sau 2 ngày phát động và triển khai, chương trình đã huy động được 50 tấn gạo và nhiều mặt hàng thiết yếu.

Từ thành công ban đầu, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đề xuất với Tỉnh uỷ cho phép triển khai chương trình ở tất cả KCN trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh phối hợp, vận động các DN trên địa bàn tham gia tài trợ cho chương trình. Sau 13 ngày vừa xây dựng và triển khai tổ chức chương trình, LĐLĐ tỉnh đã huy động được 49 doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, ủng hộ cho chương trình 150 tấn gạo, 55.000 quả trứng, 450 thùng mỳ, 4 tấn bột mỳ, 1.700 túi mỳ chính, 2.060 chai dầu ăn (tổng trị giá quy đổi thành tiền là 2,1 tỉ đồng) và 2 cây ATM gạo.

Qua 12 ngày triển khai hoạt động (từ ngày 18-29.4) số gạo huy động được đã phát miễn phí cho 45.000 NLĐ khó khăn, hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo thuộc các xã giáp ranh các KCN…

Thành công hơn cả là sau khi kết thúc, chương trình ATM gạo miễn phí của LĐLĐ tỉnh đã nhận được sự phản hồi tích cực của CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực để nhiều DN trên địa bàn phối hợp với các cấp CĐ trích một phần tích lũy mua 111,2 tấn gạo, 40.800 quả trứng, 400 thùng mỳ và nhiều mặt hàng thiết yếu, phát cho hơn 30.000 NLĐ…

Cần thiết lập nhiều kênh thông tin

Trong tình hình mới, tổ chức CĐ sẽ có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, chị Nguyễn Thị Vân Hà cho rằng, CĐ cần thiết lập được nhiều kênh thông tin để truyền tải những thông điệp, hoạt động của tổ chức CĐ đến với NLĐ, tiếp cận và nắm bắt kịp thời những khó khăn, tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Đặc biệt, người cán bộ CĐ phải đặt mình vào vị trí của NLĐ, để thấu hiểu những khó khăn, những mong muốn của NLĐ; thường xuyên khảo sát đời sống, việc làm của CNLĐ, phân loại khó khăn theo các mức độ để có kế hoạch chăm lo cho phù hợp.

“Để hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ có hiệu quả, cán bộ CĐ cần tích cực và kiên trì tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành những chính sách mới có lợi cho NLĐ; xây dựng mối quan hệ thật tốt với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc nắm chắc đời sống của CNLĐ, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN, sớm phát hiện những dấu hiệu bất ổn trong quan hệ lao động, để xây dựng các phương án xử lý phù hợp, kịp thời và tổ chức các hoạt động CĐ. Hàng năm cảm ơn các DN có nhiều hoạt động chăm lo lợi ích NLĐ tại các diễn đàn lớn của CĐ. Qua đó, cán bộ CĐ giúp họ hiểu rõ vai trò của tổ chức CĐ, sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng CĐ tổ chức các hoạt động vì NLĐ” - chị Nguyễn Thị Vân Hà nói.

Hà ANH
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020.