Cán bộ Công đoàn phải có cả IQ, EQ và LQ

LỤC TÙNG |

“Hơn bất cứ ngành nào, tổ chức Công đoàn (CĐ) đang đứng trước áp lực lớn. Để đáp ứng tình hình mới, người làm công tác CĐ không chỉ có trí tuệ, mà còn phải có trí tuệ cảm xúc và trí tuệ lòng nhân ái” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã chia sẻ như vậy với cán bộ CĐ tỉnh Đồng Tháp tại buổi nói chuyện vào chiều 21.9.2020.

Mở đầu buổi nói chuyện, ông Hoan cảnh báo: Bên cạnh sự cạnh tranh của “tổ chức mới”, CĐ còn đối mặt với sự khó khăn của doanh nghiệp (DN) thời biến động kinh tế. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu tình hình mới, người làm công tác CĐ phải tự đổi mới để tạo ra mối tương tác tích cực, thiết thực với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Trước hết là nhận thức lại chính mình.

Theo ông Hoan, lâu nay, nhiều cán bộ, trong đó có cán bộ CĐ, thường đánh giá năng lực cán bộ, NLĐ... qua khả năng trí tuệ tức chỉ số IQ (Intelligence Quotient). Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Thực tế, nhiều người cùng học chung lớp, có cùng chứng chỉ, bằng cấp, nhưng chất lượng làm việc, sự hài lòng của người xung quanh luôn khác nhau. Sự thành công còn đòi hỏi có yếu tố của trí tuệ cảm xúc, tức chỉ số EQ (Emotional Quotient). Đó là người hiểu rõ bản thân mình, cũng như thấu hiểu người khác. Nói cách khác, người có khả năng chế ngự cảm xúc để thích ứng với hoàn cảnh. Đó là chìa khóa vạn năng, giúp họ dễ thích nghi, luôn tìm được sự hòa hợp trong tập thể, cũng dễ dàng nhận được sự hợp tác so những “thiên tài đơn độc”.

Ông Hoan chia sẻ thêm: “Tôi từng nhắc cán bộ tòa án về “khả năng suy đoán vô tội”. Bởi nếu không, dễ bị đánh giá nhầm con người qua cảm xúc cá nhân. Cán bộ CĐ càng cần cẩn trọng hơn thế nữa, bởi mỗi ngày chúng ta nhận được rất nhiều phản ánh của NLĐ... Trong khi đó, mỗi người là một cá thể, tính cách khác nhau. Vì thế, nếu hiểu được, chúng ta sẽ khách quan hơn khi đánh giá, nhận định”.

Dẫn chứng tác phẩm “Ai đổ đóng rác ở đây” (Ajahn Brahm), ông Hoan nhấn mạnh đến câu chuyện về người trách móc 2 viên gạch lỗi trong số 1.000 viên gạch của bức tường để nhắc nhớ người làm công tác CĐ nên bỏ bớt, tránh xa căn bệnh: Luôn muốn chứng minh mình khôn ngoan hơn người khác một cách hẹp hòi đến bới lông, tìm vết... Từ đó, ông Hoan gợi ý LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, thay vì trách cứ NSDLĐ thiếu chăm lo NLĐ, nên chủ động mời họ đến nói chuyện để thông hiểu nhau hơn và chia sẻ khó khăn để cùng nhau tìm tiếng nói chung... từ đó tạo ra xương sống của sự liên kết, tương tác bền vững.

Tuy nhiên, theo ông Hoan, thực tiễn đang đòi hỏi người làm công tác CĐ phải có cả trí tuệ của lòng nhân ái LQ (Love Quotient) để cảm thông, thấu hiểu. Nói chính xác hơn là biết đặt mình vào góc nhìn, vị trí, hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra phán xét. Thông thường, ai cũng có lòng yêu thương, nhưng vì những vụn vặt đời thường mà đôi lúc chúng ta chưa đánh thức được, chưa áp dụng đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm.

Dẫn chứng câu chuyện người thầy đã giết con bò - nguồn sống duy nhất của gia đình đã cho mình nghỉ trọ qua đêm - trong tác phẩm “Ngày xưa có một con bò” (Camilo Cruz), ông Hoan gợi mở: Việc giết con bò không phải vì ghét, mà vì thương cả gia đình chỉ biết an phận trong sự hạn hẹp, nên đã tạo điều kiện để họ mở rộng cơ hội vươn tới cuộc sống mới”. Thực vậy, lúc đầu, gia đình tức giận vì mất đi nguồn nhập của gia đình. Nhưng sau đó, sự ra đi của con bò đã đặt cả nhà vào tình thế phải lao vào khai phá vùng đất hoang gần nhà để gieo trồng để kiếm cái ăn, rồi dần trở nên giàu có.

“Cái đầu của mỗi người hữu hạn vì thế nếu dẹp bỏ cái hạn hẹp thì sẽ có chỗ cho cái rộng lớn. Người làm công tác CĐ phải như thế và hơn cả thế trong đánh giá, xử lý công việc, nhất là xung đột trong quan hệ lao động” - ông Hoan nói.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Huế: Thăm,động viên công nhân môi trường khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP.Huế đã thăm, động viên công nhân Công ty CP Môi trường và Đô thị Huế đang làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị sau bão số 5.

LĐLĐ Hà Nội tặng quà Trung thu lớp học tình thương chùa Hương Lan

Hải Anh |

Ngày 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao 75 suất quà Trung thu cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

Quảng Nam: Hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị ảnh hưởng bão số 5

Phương Nguyên |

Sáng ngày 23.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Xuân Quang (Chủ tịch) làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão số 5.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ TP.Huế: Thăm,động viên công nhân môi trường khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP.Huế đã thăm, động viên công nhân Công ty CP Môi trường và Đô thị Huế đang làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị sau bão số 5.

LĐLĐ Hà Nội tặng quà Trung thu lớp học tình thương chùa Hương Lan

Hải Anh |

Ngày 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao 75 suất quà Trung thu cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

Quảng Nam: Hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị ảnh hưởng bão số 5

Phương Nguyên |

Sáng ngày 23.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Xuân Quang (Chủ tịch) làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão số 5.