BUỔI TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Cán bộ công đoàn một lòng hành động vì công nhân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chiều 2.2, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN, Thành ủy Hải Phòng, Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.

Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; Phạm Đình Đảng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Ngàng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo TP.Hà Nội, tỉnh Thái Bình, các nhà khoa học…

Cán bộ công đoàn phải là người nói lên tiếng nói của công nhân

Theo đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - CĐ Việt Nam đã trải qua chặng đường gần một thế kỷ hình thành và phát triển với tầm vóc ngày càng lớn mạnh, gắn bó máu thịt giữa công đoàn với dân tộc, với giai cấp, biểu hiện ở sự trung thành với lý tưởng độc lập của dân tộc, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Từ cuộc đời và hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, soi vào thực tế hiện nay, một bài học cần rút ra là cán bộ CĐ là những người gắn bó, thấu hiểu và một lòng hành động vì đoàn viên, vì NLĐ.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã có ba lưu ý cơ bản về cán bộ công hội: Đó là những người làm việc trực tiếp, am hiểu tình hình đơn vị; khi phải chọn lựa cán bộ tham gia quyết định công việc của CĐ thì: “Đại biểu nên cử công nhân làm, không nên cử những người chức việc trong hội”; cán bộ công đoàn phải là những người nói lên tiếng nói của công nhân (CN) và có trách nhiệm báo cáo công việc của CĐ cho CN.

“Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh không chỉ là người thực hành xuất sắc tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về xây dựng đội ngũ cán bộ đại diện cho CN, mà còn là hiện thân sinh động của người cán bộ CĐ gắn bó chặt chẽ với CN, một lòng hành động vì CN” - đồng chí Trần Thanh Hải kết luận.

GS-TS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng Lý luận T.Ư) rút ra những bài học lớn từ cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đó là bài học về lòng trung thành và giữ vững chí khí chiến đấu, đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp CN, của Đảng lên trên hết, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng, cuộc sống riêng cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó, còn là bài học về rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao ý thức và bản lĩnh giai cấp CN, xây dựng phong trào CN và tổ chức CĐ vững mạnh; bài học về coi trọng công tác lý luận, công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động trong CN và CĐ; bài học về mối liên hệ thường xuyên, mật thiết với quần chúng công-nông, học hỏi quần chúng, thấu hiểu quần chúng để suốt đời tận tụy, trung thành phục vụ quần chúng; bài học về niềm tin, đức tin, đức hy sinh và lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng.

Đảng muốn vững phải lấy công nhân làm trọng

Theo TS Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản - tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh, ngay từ khi gia nhập tổ chức Thanh niên, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã thấm nhuần quan điểm muốn làm cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng, và từ quan điểm giai cấp CN, đồng chí khẳng định Đảng muốn vững phải lấy giai cấp CN làm trọng. Đồng chí còn nhấn mạnh, công tác vận động CN là hết sức quan trọng và cần thiết; đồng thời, muốn củng cố xây dựng Đảng vững mạnh phải tăng cường thành phần CN trong Đảng.

Từ hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, TS Nguyễn Thị Mai Anh cho rằng, hoạt động CĐ hiện nay cần phải luôn coi trọng vị trí, vai trò của giai cấp CN. “Giai cấp CN không chỉ là chủ thể kinh tế mà còn có sức mạnh về chính trị. Giai cấp CN Việt Nam có mối quan hệ tự nhiên, máu thịt với giai cấp nông dân, với tầng lớp trí thức và nhân dân lao động, là sợi dây nối liền quần chúng với Đảng. Ðó là những cơ sở để xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức bền vững, là cơ sở kinh tế - xã hội vững chắc bảo đảm vai trò, vị trí lãnh đạo của Ðảng trong điều kiện hiện nay”- TS Nguyễn Thị Mai Anh nói.

Bên cạnh đó, vẫn theo TS Nguyễn Thị Mai Anh, cần tiếp tục khẳng định tính giai cấp công nhân trong Đảng; phát huy truyền thống tập hợp, đoàn kết CN, người lao động, các cấp CĐ cần đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hoạt động để vận động CNLĐ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt chú trọng chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động là trung tâm và xuyên suốt...

Tấm gương sáng đắm mình trong phong trào công nhân

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - khẳng định: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về sự lăn lộn, đắm mình trong phong trào CN, tinh thần hy sinh cao cả, về phẩm chất đạo đức trong sáng của người cộng sản chân chính, xứng đáng là người đồng chí, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Đảng, cho dân tộc và hy sinh khi tuổi đời còn khá trẻ. Những năm tháng hoạt động của đồng chí vô cùng sôi nổi và có những cống hiến to lớn đối với phong trào yêu nước, phong trào cộng sản và phong trào CN Việt Nam. Đồng chí đã góp phần đưa lý luận về giai cấp CN và tổ chức CĐ cách mạng thế giới vào phong trào CN - CĐ ở nước ta, biến những lý luận ấy thành hiện thực. Đồng chí cũng là người thành lập và lãnh đạo Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng LĐLĐVN.

Ngoài ra, tập “Công nhân vận động” mà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để lại cho Đảng và giai cấp CN Việt Nam là một tài sản quý báu, thể hiện trí tuệ và tình cảm sâu sắc của đồng chí với giai cấp CN Việt Nam. Đồng chí là người đã góp phần thúc đẩy cách mạng nước ta tiến lên. Đồng chí cũng đã để lại tấm gương sáng của người cộng sản, đó là lòng trung thành vô hạn với lợi ích tối cao của tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản cao cả. Q.CHI (ghi)

Hải Phòng ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Theo đồng chí Phạm Hữu Thư - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - cuộc đời hoạt động cách mạng gắn bó phong trào công nhân và công đoàn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người đầu tiên đã khơi dậy và thắp sáng “ngọn lửa cách mạng vô sản” ở thành phố Hải Phòng, dù được tổ chức cách mạng giao phó nhiệm vụ và cương vị nào thì đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đều thể hiện nguyên tắc tổ chức, linh hoạt, sáng tạo trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đưa phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động Hải Phòng phát triển hết sức rầm rộ, sôi nổi và đều khắp.

Để ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước và thành phố, hiện nay tại Hải Phòng có 1 đường phố đẹp, nằm ở trung tâm thành phố mang tên Nguyễn Đức Cảnh. Đã có 2 trường học mang tên Nguyễn Đức Cảnh tại quận Lê Chân và huyện Kiến Thụy. Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được đặt trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Năm 2008, Tổng LĐLĐVN, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo xã hội hóa xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân tại nơi tìm thấy hài cốt hai đồng chí, xã An Đồng, huyện An Dương. Sau 8 năm đưa vào quản lý và sử dụng, nơi đây trở thành một trong những “Địa chỉ Đỏ” thiêng liêng của thành phố Hải Phòng nói riêng, của giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam nói chung trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng sâu sắc về tấm gương sáng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Lịch sử Báo Lao Động là một phần lịch sử của tổ chức CĐ Việt Nam

Trong bài tham luận tại toạ đàm, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển nhấn mạnh: Lao Động có được như ngày hôm nay phải kể đến những viên gạch đặt nền móng đầu tiên của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Là một trong những tờ báo cách mạng xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam, Báo Lao Động đã góp phần vào cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930) và thúc đẩy phong trào CN. Đây là cơ quan ngôn luận duy nhất của tổ chức CĐ Việt Nam, được duy trì và phát triển liên tục theo cùng tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, của giai cấp trải dài từ năm 1929 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, lịch sử Báo Lao Động là một phần lịch sử của tổ chức CĐ Việt Nam. Trải qua gần một thế kỷ tồn tại và phát triển, Lao Động là tấm gương phản ánh sinh động, phong phú phong trào CN và hoạt động CĐ trong dòng chảy lịch sử hào hùng của cách mạng nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Kết thúc buổi toạ đàm, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - khẳng định đây là dịp để đông đảo đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp CĐ cả nước học tập, ôn lại tấm gương đạo đức cao quý và những đóng góp, cống hiến to lớn của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đối với GCCN và tổ chức CĐVN, là cơ sở, tạo động lực mới trong việc xây dựng GCCN, tổ chức CĐVN ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Toạ đàm là một trong 12 sự kiện hoạt động trước thềm ĐH XII CĐVN. NHÓM PV

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Đến quán cà phê đẹp nhất thế giới thử làm quý tộc

Hà Nguyên |

Nằm trên 1 phố chính của Budapest (Hungary), New York café từng được bình chọn là quán cà phê có không gian đẹp nhất thế giới và bây giờ vẫn là nơi để ngồi uống trà, cà phê đẹp nhất. Bởi, bước qua cánh cửa ra vào, bỏ lại sau lưng ồn ào của phố xá, là lạc bước vào thế giới quý tộc Châu Âu với không gian của một cung điện.

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm vươn lên trong đại dịch

Thanh Hà |

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm đã "lật đổ" United Way để trở thành tổ chức từ thiện lớn nhất nước Mỹ.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Bảo tàng gốm cổ sông Hương: Khuyến khích du khách chạm vào hiện vật

Hoàng Văn Minh |

Trong khi các bảo tàng khác đều “cấm sờ vào hiện vật”, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương luôn khuyến khích du khách “hãy chạm vào hiện vật”.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn dài hàng km chiều mùng 4 Tết

Vân Trường |

Người dân các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... trở lại Hà Nội chuẩn bị làm việc sau Tết khiến lượng phương tiện tăng cao tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc dài hàng cây số trên tuyến này diễn ra chiều nay (25.1 - mùng 4 Tết Quý Mão).