Cán bộ Công đoàn làm việc cả ngày cuối tuần để chia thực phẩm

đình trọng |

Bình Dương đang phải thực hiện “khóa chặt, đông cứng” 11 phường trong 15 ngày để bóc tách F0. Trong bối cảnh này, chính quyền phải dốc toàn lực để vừa chống dịch vừa cung cấp lương thực thực phẩm cho gần 720.000 người dân. Tổ chức Công đoàn ở Bình Dương cũng rà soát người lao động khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Đảm bảo lương thực cho 720.000 dân vùng đỏ

Theo ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương - tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh ghi nhận 73.425 ca mắc COVID-19, 31.085 người đã được xuất viện trở về nhà. Ngày 22.8, 7 phường của thị xã Tân Uyên và 4 phường của thành phố Thuận An thực hiện biện pháp “khóa chặt, đông cứng”. Ai ở đâu ở yên đó, cách ly tuyệt đối “người cách ly người, nhà cách ly nhà”. Chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới ra đường và tiếp cận với người dân.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu trong 15 ngày này các chợ truyền thống, siêu thị tạm dừng hoạt động. Người dân phải ở yên tại chỗ để ngành y tế tranh thủ xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Để người dân an tâm phòng dịch, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm cho toàn bộ người dân ở phường “khóa chặt, đông cứng”, không để ai bị bỏ đói.

Qua số liệu tổng hợp, dân số của 11 phường trên lên đến gần 720.000 người. Trong đó phường đông dân nhất là Bình Hòa 106.000 dân và Thuận Giao có 102.000 dân. Theo tính toán, nhu cầu thực phẩm cơ bản một người mỗi ngày khoảng 50.000 đồng thì tổng giá trị thực phẩm thiết yếu cho toàn bộ người dân trong 15 ngày sẽ là 539,2 tỉ đồng.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết, kinh phí này do nhân sách Nhà nước hỗ trợ 100%. Theo ghi nhận, 2 ngày nay các lực lượng đang khẩn trương phân phát 5.753 tấn gạo từ nguồn cấp của Thủ tướng Chính phủ cho người dân 11 phường. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Bình Dương phối hợp với doanh nghiệp cung cấp thực phẩm và nước uống đến tay người dân.

Công đoàn rà soát hỗ trợ người khó khăn

Trong khi chính quyền tập trung chuẩn bị lương thực thực phẩm cho người dân ở 11 phường “khóa chặt, đông cứng”, tổ chức Công đoàn ở Bình Dương chủ động rà soát những lao động khó khăn ở “vùng đỏ”, “vùng vàng” khác để hỗ trợ.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, do suốt 2 tháng không đi làm, không có thu nhập ổn định, hầu hết người lao động đã hết tiền và thực phẩm dự trữ. Rất nhiều người lao động khó khăn đã liên hệ qua điện thoại nhờ công đoàn hỗ trợ. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn chủ động rà soát zalo, facebook để nắm thông tin về người lao động hết lương thực cần giúp đỡ. Sau khi xác minh nhanh, lập danh sách, LĐLĐ tỉnh Bình Dương lập tức chuẩn bị gạo, rau củ quả xếp lên xe và đưa đến tận nơi hỗ trợ người lao động. Đã có hàng nghìn người tiếp cận được thực phẩm từ tổ chức công đoàn ở Bình Dương theo hình thức này.

Ông Lưu Thế Thuận - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, trong ngày 24.8, đơn vị tiếp nhận 1,25 tấn gạo, 5 tấn táo, 1 tấn cá khô, 1 tấn rau củ. Số lương thực thực phẩm này được chia thành 223 phần và chuyển xuống phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An trao tận tay người lao động khó khăn.

Theo ông Thuận, trong đợt dịch thứ 4 này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trực tiếp tiếp nhận khoảng 350,7 tấn hàng hóa, thiết bị, gạo, mỳ, rau củ quả, nhu yếu phẩm các loại. Sau đó liên tục cấp phát, hỗ trợ đến các địa bàn trên toàn tỉnh, đối tượng chủ yếu là công nhân lao động khó khăn. “Để lương thực thực phẩm đến tay người lao động khó khăn kịp thời, cán bộ công đoàn làm việc cả thứ 7, chủ nhật và không kể ngày đêm”- ông Thuận cho biết.

Ngân sách công đoàn chi 78,4 tỉ hỗ trợ NLĐ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến ngày 23.8, có 10.420 CNLĐ mắc COVID-19, 20.500 CNLĐ là F1, 21.200 CNLĐ là F2. Đây là những lao động trực tiếp bị dịch bệnh tác động, gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Bình Dương đã chi hỗ trợ CNLĐ là F0 được hỗ trợ 3 triệu đồng/người, F1 được hỗ trợ 1 triệu đồng/người và F2 được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Tổng ngân sách công đoàn chi hỗ trợ là 78,4 tỉ đồng. Ngoài ra LĐLĐ vận động được thêm 2,45 tỉ đồng từ doanh nghiệp để chăm lo cho NLĐ khó khăn.

đình trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Vĩnh Long: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 4 tấn gạo đến với CNLĐ tại Bình Dương

Ngọc Long (LĐLĐ Vĩnh Long) |

Thêm 4 tấn gạo từ nguồn kinh phí Công đoàn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long vận chuyển đến với công nhân lao động đang bị ảnh hưởng COVID-19 tại tâm dịch Bình Dương.

Chủ vũ trường New Century và bố vợ thao túng đất vàng Bình Dương ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, bị cáo buộc cùng con rể Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ bán rẻ đất vàng cho tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại nghìn tỉ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Vĩnh Long: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 4 tấn gạo đến với CNLĐ tại Bình Dương

Ngọc Long (LĐLĐ Vĩnh Long) |

Thêm 4 tấn gạo từ nguồn kinh phí Công đoàn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long vận chuyển đến với công nhân lao động đang bị ảnh hưởng COVID-19 tại tâm dịch Bình Dương.

Chủ vũ trường New Century và bố vợ thao túng đất vàng Bình Dương ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, bị cáo buộc cùng con rể Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ bán rẻ đất vàng cho tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại nghìn tỉ.