Cán bộ Công đoàn góp ý tâm huyết, chất lượng

Nam Dương - Linh Nguyên |

Góp ý cho văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, hầu hết ý kiến đều cho rằng, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, khoa học, thể hiện sự gần gũi, phản ánh tình hình thực tế, tầm nhìn, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức Công đoàn, công nhân viên chức lao động, mở ra tương lai cho đất nước.

Tiếp tục đề cao vai trò của Công đoàn trong xây dựng Đảng

Chiều 4.11, LĐLĐ TPHCM tổ chức Hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều ý kiến đã tập trung góp ý vào việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ) trong thời gian tới khi có thêm tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp (DN). Có ý kiến rằng, cần tiếp tục đề cao vai trò của CĐ trong xây dựng Đảng. Đồng thời, phải củng cố và phát triển liên minh giai cấp công nhân - nông dân vì đây vẫn là hai giai cấp quan trọng, đông đảo trong xã hội.

Theo một số đại biểu, cần tập trung cho công tác cán bộ. Có ý kiến cho biết, nhiều chủ đầu tư các KCX-KCN không muốn tiếp tục cho thuê nhà xưởng với DN thâm dụng lao động, nên một lượng lớn lao động sẽ có khả năng bị mất việc. Ngoài ra, cần có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới. Việc xây dựng nhà ở xã hội cho NLĐ có thu nhập thấp, chủ trương thì đúng nhưng các chính sách cụ thể thì không đồng bộ nên DN xây dựng không quan tâm đầu tư dẫn đến không đạt chỉ tiêu đề ra.

“Giữ nước phải giữ từ khi nước chưa nguy”

Đó là một trong những ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng của đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Đề khẳng định, định hướng của Trung ương về “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…” là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó xác định Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, “Giữ nước phải giữ từ khi nước chưa nguy” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta, là truyền thống, bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu về “kế sách” giữ nước của ông cha ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới và những định hướng “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…”, đại tá Nguyễn Văn Đề nhất trí cao với những nhiệm vụ, giải pháp Trung ương đã xác định và đề xuất với Đảng, Nhà nước một số giải pháp. Trong đó, theo đại tá Nguyễn Văn Đề, cần phải đánh giá, dự báo tình hình, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ động, nhạy bén, kịp thời nghiên cứu, dự báo đúng, trúng những yếu tố, nhân tố tạo ra nguy cơ và thời cơ, sự đan xen, giữa đối tượng với đối tác - đối tác với đối tượng và luôn đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong hợp tác hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh toàn diện, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, ngặn chặn đẩy lùi những nguy cơ thách thức xảy ra xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược; đồng thời luôn chú trọng đầu tư nguồn lực để không ngừng nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của quân đội.

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên nguồn lực xây dựng các lực lượng: Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Cơ yếu, Trinh sát kỹ thuật, Tác chiến không gian mạng, Thông tin liên lạc… và phải đầu tư xây dựng hiện đại hóa một số đơn vị trong lực lượng Lục quân để đáp ứng kịp thời yêu cầu xử lý những tình huống trong các trạng thái về quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, ứng phó hiệu quả các thách thức về an ninh phi truyền thống và phù hợp, đồng bộ với công tác huấn luyện, đào tạo, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong toàn quân.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội trên các địa bàn chiến lược trọng yếu như: Các tuyến biên giới đất liền, biển, đảo; những khu vực mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng của quốc gia; cùng với việc ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội làm giàu cho đất nước, song cũng phải kiên quyết không để việc phát triển kinh tế, xã hội làm ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ bảo vệ đất nước (đặc biệt chú ý những khu vực, địa bàn chiến lược, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh)…

Nam Dương - Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Sóc Trăng: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

Trường Khoa |

Ngày 3.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Công đoàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhiều góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng được Tổng LĐLĐVN đề xuất

Văn Thắng |

Chiều 2.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng LĐLĐVN: Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bảo Hân – Đình Hải |

Chiều 2.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hậu Giang: Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thành Nhân |

Chiều 29.10, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phối hợp Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân đóng góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ tỉnh đoàn các cấp trong tỉnh Hậu Giang về dự hội nghị.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

LĐLĐ Sóc Trăng: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

Trường Khoa |

Ngày 3.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Công đoàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhiều góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng được Tổng LĐLĐVN đề xuất

Văn Thắng |

Chiều 2.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng LĐLĐVN: Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bảo Hân – Đình Hải |

Chiều 2.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hậu Giang: Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thành Nhân |

Chiều 29.10, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phối hợp Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân đóng góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ tỉnh đoàn các cấp trong tỉnh Hậu Giang về dự hội nghị.