Cán bộ Công đoàn đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Nam Dương |

TPHCM - Một số ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần bổ sung quy định Nhà nước thu hồi đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê hoặc mua là việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Gần 50 cán bộ công đoàn là Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, sở, khối trực thuộc LĐLĐ TPHCM đã tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (dự thảo) do LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 3.3.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đánh giá dự thảo đã có nhiều quy định khắc phục được những bất cập trong Luật Đất đai 2013, đồng thời tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác nguồn lực và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản…

Một số ý kiến góp tại hội nghị đã đề nghị cần bổ sung quy định Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có việc thu hồi đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân ở ngoài các khu công nghiệp thuê hoặc mua.

Vì hiện nay nhiều doanh nghiệp có đông lao động nhưng không nằm trong khu công nghiệp.

Thực tế thời gian qua, mặc dù chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua được đề cập nhiều, nhưng thực hiện chưa được bao nhiêu, trong đó có nguyên nhân việc thu hồi đất còn gặp nhiều khó khăn, giá đất cao.

Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM góp ý kiến cho dự thảo. Ảnh: Nam Dương
Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM góp ý kiến cho dự thảo. Ảnh: Nam Dương

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định bồi thường quyền sử dụng đất bằng lợi ích vật chất khác khi Nhà nước thu hồi đất vì quy định như vậy rất trừu tượng và rất khó thực hiện trong thực tiễn. Chưa kể, chính trong dự thảo quy định về nguyên tắc bồi thường về đất là việc Nhà nước bồi thường bằng việc giao đất hoặc bằng tiền, chứ không quy định hoặc bằng lợi ích vật chất khác.

Một vấn đề được nhiều đại biểu nêu ý kiến đó là trong Luật Đất đai hiện hành và cả dự thảo đều có quy định việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành bố trí tái định cư và người dân bị thu hồi đất phải có cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế thời gian qua chưa đáp ứng được quy định này.

Nhiều người bị thu hồi đất đã bàn giao nhà, đất nhưng chưa được bố trí tái định cư, cuộc sống không tốt hơn cả về vật chất lẫn môi trường sống. Do đó, cần cân nhắc quy định trong dự thảo vì nếu không thực hiện được thì lại rất khó cho chính quyền địa phương khi vận động người dân có đất bị thu hồi.

Có ý kiến còn cho rằng, khi họp các cơ quan để quyết định giá đất sẽ được bồi thường khi thu hồi đất thì không có đại diện các đoàn thể để biết.

Nhưng khi cưỡng chế thu hồi đất, thì chính quyền địa phương lại huy động cán bộ đoàn thể có thành viên bị thu hồi đất ra thuyết phục thành viên của mình.

Chính vì thế, đoàn viên không có cảm tình với đại diện đoàn thể đó, gây mâu thuẫn, giảm lòng tin với đoàn thể.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết sẽ tiếp thu, chọn lọc các ý kiến đóng góp xác đáng, phù hợp với quy định chung để tổng hợp báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.800 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Nguyễn Hà |

Kể từ khi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đến nay đã có nhiều ý kiến được đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).

Luật Đất đai còn mâu thuẫn có thể khiến người dân, địa phương lúng túng

THÙY TRANG |

Có ý kiến góp ý về Luật Đất đai sửa đổi, một số chuyên gia đánh giá dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn mâu thuẫn với các quy định và luật khác khiến địa phương lúng túng, người dân mất thời gian vì thủ tục hành chính.

Tổ chức Công đoàn Đà Nẵng góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Góp ý sửa đổi Luật Đất đai: Đà Nẵng còn 1.300 dự án liên quan vướng mắc

THÙY TRANG |

Những vướng mắc về vấn đề đất đai thời gian qua đã khiến Đà Nẵng gặp không ít khó khăn trong việc giải quyết, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố khi đất vàng bỏ hoang, dự án đình trệ. Chính quyền Đà Nẵng kỳ vọng, việc góp ý Luật Đất đai sửa đổi lần này có thể giúp thành phố thảo gỡ được phần nào khó khăn, khơi thông nguồn lực.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

Vụ Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu kiểm tra

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", Chủ tịch UBND Huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa có bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra những thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Hơn 2.800 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Nguyễn Hà |

Kể từ khi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đến nay đã có nhiều ý kiến được đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).

Luật Đất đai còn mâu thuẫn có thể khiến người dân, địa phương lúng túng

THÙY TRANG |

Có ý kiến góp ý về Luật Đất đai sửa đổi, một số chuyên gia đánh giá dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn mâu thuẫn với các quy định và luật khác khiến địa phương lúng túng, người dân mất thời gian vì thủ tục hành chính.

Tổ chức Công đoàn Đà Nẵng góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Góp ý sửa đổi Luật Đất đai: Đà Nẵng còn 1.300 dự án liên quan vướng mắc

THÙY TRANG |

Những vướng mắc về vấn đề đất đai thời gian qua đã khiến Đà Nẵng gặp không ít khó khăn trong việc giải quyết, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố khi đất vàng bỏ hoang, dự án đình trệ. Chính quyền Đà Nẵng kỳ vọng, việc góp ý Luật Đất đai sửa đổi lần này có thể giúp thành phố thảo gỡ được phần nào khó khăn, khơi thông nguồn lực.