Cán bộ công đoàn chủ động phòng ngừa lao động trẻ em

LÊ TUYẾT |

Sáng 22.8, tại Bình Dương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đã chủ trì hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ CĐ các cấp về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho cán bộ CĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM.

Đây là dịp để cán bộ CĐ hệ thống lại kiến thức trong công tác trẻ em, cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục cùng nhau làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát để không còn trường hợp lao động trẻ em trong khu vực chính thức, giảm thiểu lao động trẻ em ở khu vực phi chính thức, đồng thời, cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác nâng cao hiệu quả mục tiêu phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, tiến tới xóa bỏ lao động trẻ em.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, hiện vẫn còn nhiều trẻ em chưa được hưởng đầy đủ những quyền của mình. Còn nhiều em sớm phải rời xa mái trường để bước vào con đường mưu sinh. Việc phải đi làm sớm khi chưa trưởng thành đầy đủ về thể chất lẫn trí tuệ sẽ gây tổn hại lâu dài đến các em và các em sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của thất học và đói nghèo. Điều này, những cán bộ CĐ, cũng là người làm cha mẹ, càng phải quan tâm hơn, bởi thực tại trên không chỉ để lại hậu quả nặng nề cho các em mà còn tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội và nhất là nguồn nhân lực trong tương lai.

Nhiều năm qua, Tổng LĐLĐVN đã tích cực tham gia các dự thảo luật với xu hướng bảo vệ các quyền trẻ em; các cấp CĐ trên cả nước đã tổ chức nhiều cuộc phổ biến, tuyên truyền các luật liên quan đến quyền trẻ em. Hàng năm, tại các doanh nghiệp, CĐ đã làm rất tốt trong việc đưa điều khoản không sử dụng lao động trẻ em vào thỏa ước lao động tập thể. Tại Bình Dương, chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cũng được triển khai thường xuyên và liên tục với các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút sự tham gia của xã hội để giảm thiểu tình trạng trẻ em phải lao động sớm, lao động nặng nhọc, độc hại; thí điểm thành lập mô hình CLB “Phòng, chống lao động trẻ em” ở TX.Dĩ An và Thuận An; tổ chức các lớp tập huấn về thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho cán bộ phụ trách công tác trẻ em cấp huyện, xã và mạng lưới cộng tác viên ở khu ấp.

Tại buổi tập huấn, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) - đã chia sẻ những kiến thức nâng cao năng lực và triển khai các hình thức truyền thông phù hợp cho đội ngũ cán bộ CĐ về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.