Cán bộ công đoàn cần hết lòng vì người lao động

PV |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn (CĐ)” cho đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc và 500 cán bộ CĐCS khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại biểu Quốc hội khóa XIV - tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung của chuyên đề.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, hiểu rõ quá trình thành lập, những nội dung toàn diện và tiến bộ của Hiệp định CPTPP, đặc biệt là những nội dung chủ yếu về lao động và CĐ trong Hiệp định để hiểu những tích cực, thời cơ, thuận lợi; đồng thời cũng xác định những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những vấn đề về lao động và hoạt động của tổ chức CĐ trong bối cảnh Hiệp định có hiệu lực tại Việt Nam như hiện nay.

Bối cảnh mới đòi hỏi tổ chức CĐ Việt Nam phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức và nội dung hoạt động theo hướng tập trung, hiện đại, phong phú và thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NLĐ. Đội ngũ cán bộ CĐ các cấp cần đổi mới tư duy, phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, hiểu biết pháp luật; năng động, sáng tạo, bản lĩnh, hết lòng vì người lao động để có thể giữ đoàn viên ở lại với tổ chức; đồng thời thu hút, phát triển thêm đoàn viên mới.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ CĐ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc còn được nghe, trao đổi về một số vấn đề đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐ Việt Nam hiện nay; những thông điệp cách sống trong công việc. LÂM NGUYỄN - BẢO HÂN

Gần 36.400 người lao động được tư vấn pháp luật. Hệ thống các trung tâm và văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn (CĐ) đã tư vấn 13.129 vụ cho 36.398 lượt đoàn viên, người lao động; tham gia đại diện bảo vệ người lao động tại tòa án 739 vụ cho 1.013 người lao động; đại diện khởi kiện tại tòa án 19 vụ tranh chấp lao động cá nhân, 2 vụ tranh chấp lao động tập thể cho 1.019 người lao động với tổng số tiền bồi thường hơn 1,9 tỉ đồng.

Trong đó, Đồng Nai có 212 trường hợp được hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ pháp lý và bảo vệ tại tòa án cho 4 công nhân khởi kiện các Cty về tiền lương, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Kết quả, các Cty bồi thường cho 4 công nhân với số tiền là 1,265 tỉ đồng.

Tại Bình Phước, có 588 trường hợp được tư vấn về quy định chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ việc, quy định nâng lương định kỳ, chức năng nhiệm vụ của CĐCS, quy chế dân chủ... LAN NGUYỄN

LĐLĐ huyện Cai Lậy (Tiền Giang): Trao 4 Mái ấm Công đoàn. LĐLĐ huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thúy - đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Cẩm Sơn (xã Cẩm Sơn).

Căn nhà có diện tích sử dụng 45m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, LĐLĐ huyện Cai Lậy đã phối hợp trao 4 “Mái ấm Công đoàn”, kịp thời chia sẻ, động viên, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đ.K

Truyền thông về giao tiếp ứng xử trong ngành Y. Tại TP.Quảng Ninh, Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo truyền thông thực hiện văn hóa công sở và giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế năm 2019 cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngành Y tế khu vực miền Bắc.

Hội thảo đã tiến hành trao đổi, thảo luận 4 nội dung chính, gồm: Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về thực hiện đề án văn hóa công vụ; giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế trong thực hiện văn hóa công sở với khách hàng trong và ngoài đơn vị; tiếp thị và xây dựng thương hiệu cơ sở y tế; góp ý Dự thảo Hướng dẫn vận động cán bộ CCVC thi đua thực hiện “Văn hóa công sở ngành y tế” giai đoạn 2019 - 2015.

Ngoài ra, chủ đề giảm chất thải nhựa là một trong những nội dung của văn hóa công sở ngành Y tế để hưởng ứng chỉ thị 8 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, Chủ tịch CĐ Y tế VN và chủ tịch CĐ ngành Y tế các tỉnh, thành phố và CĐCS đã ký cam kết giảm chất thải nhựa tại hội thảo. CÔNG HẰNG - TẠ QUYÊN

LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Trao 500 cặp phao cho học sinh vùng sông nước. Tại UBND xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao 500 cặp phao từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ cho các em học sinh ở các vùng khó khăn, vùng sông nước trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị được trao tặng 350 cặp phao là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Hữu Diên. Trường nằm trên địa bàn xã Chí Hòa.

Tiếp theo, LĐLĐ tỉnh trao 100 cặp phao cho các cháu con CNLĐ ở các CĐCS thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và 50 cặp phao cho các cháu là con CNVCLĐ thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. BÁ MẠNH

Tuần lễ Văn hóa thể thao, hỗ trợ pháp luật cho CNLĐ. Từ ngày 20-28.9, tại Trung tâm Văn hóa thể thao Khu công Nghiệp Suối Dầu (H.Cam Lâm, Khánh Hòa), LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và công đoàn KKT-KCN Khánh Hòa tổ chức tuần lễ văn hóa thể thao và tư vấn pháp luật cho CNLĐ.

Chương trình diễn ra với 5 hoạt động chính gồm, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ CNLĐ, thi và giao lưu hát karaoke trong CNLĐ, bán hàng giảm giá, tư vấn pháp luật và hội thao CNLĐ năm 2019. Trong đó, hội thao được tổ chức với 7 môn thi đấu gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, kéo co, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn.

Chủ tịch CĐ KKT-KCN Khánh Hòa cho biết, ngày hội tư vấn đã có gần 200 CNLĐ tại KCN được hỗ trợ pháp lý. Riêng hội thao thu hút gần 400 đoàn viên, CNLĐ, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các CĐCS, các chuyên gia nước ngoài… tham gia giao lưu, thi đấu.

Sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên CNLĐ KCN được tham gia thi đấu, cổ vũ các hoạt động VHTT sôi nổi, thiết thực tại sân chơi của trung tâm vừa khánh thành. P.LINH

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.