Cán bộ CĐ phải “tự làm mới” và tự hào về công việc

Lê Minh Hoan |

Tại Đại hội X CĐ Đồng Tháp diễn ra vào ngày 20.7, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - có phát biểu quan trọng về hoạt động CĐ trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đồng Tháp đã biết cách vượt qua và xác định sẽ tiếp tục bứt phá với những nét đi riêng phù hợp với xu hướng phát triển nhanh chóng hiện nay.

Với tinh thần đó, Tỉnh uỷ yêu cầu CĐ các cấp nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp, tích cực, khả thi, hiệu quả, thúc đẩy phong trào CNVCLĐ và sự phát triển KT-XH tỉnh nhà, của đất nước.

Bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tổ chức hoạt động sao cho gần gũi, thiết thực với từng loại hình, đối tượng, nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVCLĐ tự giác tham gia hoạt động CĐ. Xây dựng quan hệ LĐ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, DN làm giàu chính đáng cho bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội... các cấp CĐ phải đổi mới phương pháp và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CNVCLĐ để đáp ứng nhịp phát triển của xã hội...

Từng tổ chức, cán bộ CĐ thường xuyên "tự làm mới" mình, phải nắm bắt tốt yêu cầu của cuộc sống để thay đổi, thích nghi và hoà mình vào xu thế vận động, khắc phục sự cứng nhắc, biểu hiện "hành chính hoá", "công chức hoá", "quan chức hoá" trong hoạt động. Mỗi cán bộ CĐ phải biết tự hào về công việc của mình vì nếu không biết tự hào sẽ không đủ năng lượng để đổi mới, sáng tạo.

Trình độ của một bộ phận ĐV-NLĐ đã được nâng cao sẽ không chấp nhận cách làm xơ cứng, cũ kỹ. Nhiều chủ DN có kiến thức rất sâu, tiếp cận nhanh với nền kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá. Vì vậy, nếu cán bộ CĐ không tự học hỏi nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, sẽ khó khăn trong tiếp cận, đồng hành cùng doanh nghiệp vì lợi ích của DN, NLĐ vì sự phát triển của tỉnh nhà. Phải tận dụng sức mạnh, sự tiện dụng của công nghệ thông tin để đến với ĐV-NLĐ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tiếp tục duy trì, phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp CĐ. Mọi hoạt động của CĐ phải thực sự hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và phát huy tốt các nguồn lực trong CNVCLĐ nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến để đầu tư, bồi dưỡng, nhân rộng.

Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Minh Hoan (phải ảnh) tặng bức tranh quý cho Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Minh Hoan (phải ảnh) tặng bức tranh quý cho Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Lê Minh Hoan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.