Nợ lương, BHXH của NLĐ
Một trong những Cty có chủ bỏ trốn để lại món nợ lương, BHXH là Cty TNHH Duo Vina (chuyên sản xuất hàng may mặc tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang). Cty có 100% vốn Hàn Quốc, do ông Sin Jong Soo (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc. Văn phòng, nhà xưởng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều thuê lại của một Cty khác.
Tháng 3.2019, do khó khăn về tài chính, Cty đã nợ lương tháng 1, 2 của NLĐ, nợ BHXH với tổng số tiền là 9,5 tỉ đồng (5,2 tỉ đồng BHXH, 4,3 tỉ đồng tiền lương). Trước tình hình này, gần 300 NLĐ của Cty đã ngừng việc phản đối. Sau khi các cơ quan chức năng vào làm việc, giám đốc Cty thông báo cho NLĐ nghỉ chờ việc và hứa nhiều lần về thời hạn trả lương, nhưng đều thất hứa. Từ ngày 9.3 đến đầu tháng 5.2019, hoạt động sản xuất của Cty ngừng trệ, hầu hết lao động không tới Cty làm việc. Đến tháng 6.2019, mọi người trong Cty đã không liên lạc được và không biết ông Shin Jong Soo ở đâu.
Tương tự tình trạng Cty Duo Vina là Cty TNHH Fourwell Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại xã Bích Sơn, huyện Việt Yên) với văn phòng, nhà xưởng của Cty đều thuê của một Cty khác.
Từ tháng 3.2019, do khó khăn về tài chính, Cty đã nợ lương tháng 2.2019 của NLĐ và cho NLĐ nghỉ việc từ ngày 16.3. Đến ngày 28.3, Cty đã thanh toán tiền lương tháng 2.2019 cho NLĐ và NLĐ trở lại làm việc bình thường. Đến đầu tháng 6.2019, Cty tiếp tục nợ lương tháng 4, 5 của NLĐ.
Trước yêu cầu của NLĐ, Cty hứa sẽ trả lương, nhưng sau đó thất hứa, đồng thời đóng cửa nhà máy, không thông báo lý do. Trong khi đó, chủ DN đã bỏ về nước, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Việt Yên không liên hệ được với phiên dịch và cán bộ nhân sự của Cty. Tính đến ngày 20.6, Cty nợ 9 tháng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của 358 lao động với tổng số tiền là gần 5,5 tỉ đồng; nợ 2,5 tháng lương của NLĐ với số tiền khoảng 5 tỉ đồng.
Tích cực vào cuộc bảo vệ quyền lợi NLĐ
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt và số tiền phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai DN này; từ đó, thanh toán BHXH, tiền lương cho CN bị nợ BH, tiền lương.
Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 Cty. Đối với Cty Duo Vina, phạt 230 triệu đồng; buộc Cty phải trả đủ tiền lương và lãi suất cho trả lương chậm cho NLĐ; buộc truy nộp toàn bộ số tiền nợ BHXH và tiền lãi chậm nộp. Với Cty TNHH Fourwell Vina, UBND tỉnh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 150 triệu đồng về hành vi chậm đóng BHXH; buộc Cty truy nộp số tiền chậm đóng BHXH này. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo phía Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng của Hàn Quốc giải quyết vụ việc.
Theo ông Ngô Biên Cương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, ngay từ khi các vụ việc trên xảy ra, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng để giải quyết. Tại các cuộc họp giải quyết vụ việc, LĐLĐ tỉnh đều kiến nghị chính quyền các cấp kiên quyết cưỡng chế thi thành các quyết định xử phạt hành chính, trong đó có việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là đóng số tiền BHXH, BHYT, BHTN còn nợ đọng, trả số lương còn nợ cho NLĐ. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành khởi kiện các DN trên ra toà.
Bên cạnh đó, để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, LĐLĐ tỉnh đề nghị UBND tỉnh trong thu hút đầu tư phải lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực thực sự. LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, ngành đưa những DN nợ BHXH 3 tháng trở lên vào diện theo dõi đặc biệt để xử lý sớm và phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc BHXH huyện Việt Yên: Ngày 23.7, BHXH tỉnh Bắc Giang, BHXH huyện Việt Yên đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh và UBND huyện Việt Yên tổ chức buổi làm việc với NLĐ của Công ty TNHH Fourwell Vina nhằm thông tin đầy đủ tới NLĐ về kết quả triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho họ trong thời gian qua cũng như một số giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, với những chế độ liên quan đến NLĐ phát sinh từ tháng 8.2018 trở về trước sẽ được cơ quan BHXH ưu tiên giải quyết ngay, thủ tục được hướng dẫn chi tiết.
Cũng trong ngày 23.7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; còn LĐLĐ tỉnh hướng dẫn NLĐ làm đơn đề nghị đơn phương chấm dứt HĐLĐ. H.A ghi